Binh lính thấp bé chạy càng nhanh, giọng mang theo chút khàn khàn hô lên: “Ta đi gọi viện binh, các ngươi kiên trì, ta sẽ mau chóng gọi người tới!”
Gã binh lính nghĩ lại cũng thấy đúng.
Thế lửa quá lớn, chỉ dựa vào mấy người bọn họ căn bản là không thể cứu nổi: “Vậy ngươi nhanh lên! Đây chính là lương thực, nếu bị thiêu rụi hết, chúng ta đều toi đời!”
Binh lính thấp bé kia chính là Khương Cẩn, đã chạy đến chuồng ngựa, chọn một con hắc mã cao lớn cường tráng nhất rồi cưỡi đi.
Nàng biết cưỡi ngựa, đã học qua ở thế kỷ 25, lại còn rất tinh thông.
Thật ra không cần nàng đi báo cáo, thế lửa cực lớn bên này đã thu hút sự chú ý của không ít cư dân trong thành.
Phủ Quận thủ, Tây Lâm Uyển.
Giao Lương ngồi ở chủ vị, hơi nheo đôi mắt có chút đỏ tươi, nâng chén rượu trong tay lên một hơi uống cạn. Ánh mắt hắn như lang sói nhìn chằm chằm nhóm nữ tử thướt tha đang nhảy múa giữa sân.
Bên dưới hai bên là hơn mười vị bộ hạ của hắn đang ngồi, trên bàn là rượu ngon thức tốt, bên cạnh có nữ tử xinh đẹp hầu hạ.
Những kẻ này đều là người Giao, rất thích nữ tử người Hán.
Kẻ biết kiềm chế một chút thì chỉ đưa tay sờ soạng trên người nữ tử, kẻ vội vàng đã ôm lấy nữ tử giở trò, hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Lúc này, Quan Tân vội vàng tiến vào ghé tai Giao Lương nói nhỏ vài câu.
Ánh mắt Giao Lương lạnh đi, đẩy nữ tử bên cạnh ra: “Cái gì? Mau phái người đi cứu hỏa!”
Quan Tân cúi đầu trả lời: “Đã phái hai đội nhân mã qua đó, Đại tướng quân yên tâm.”
Cảm nhận được không khí khẩn trương, mọi người bên dưới hơi kiềm chế lại. Một tráng hán râu xồm mở miệng hỏi: “Đại tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy?”
Giao Lương cũng không giấu giếm, giấu cũng không giấu được: “Kho lúa đột nhiên bốc cháy.”
Mọi người đều kinh hãi. Kho lúa liên quan đến tất cả bọn họ, đại bộ phận lương thực bọn họ cướp bóc được đều cất ở đó.
Tuy đã phái người đi các huyện thu lương, nhưng mấy năm chinh chiến liên miên, bá tánh người Hán thương vong quá nửa, nghĩ cũng biết thu hoạch năm nay sẽ không được bao nhiêu.
Gã râu xồm lập tức xin lệnh: “Đại tướng quân, thuộc hạ muốn đi chi viện cứu hỏa.”
Giao Lương gật đầu: “Chuẩn, ngươi mau đi đi.”
Nói rồi hắn đứng dậy, bước nhanh đến nghị sự các: “Có biết nguyên nhân là gì không?”
Quan Tân đi theo sau hắn: “Vẫn chưa xác định.”
Giao Lương nhíu mày, trong ngực dâng lên một cỗ bạo ngược mà không có chỗ phát tiết, giọng nói âm u: “Tra! Tra cho ta!”
Các bộ hạ liếc nhau, cũng đều chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy đi theo Giao Lương.
Lúc bên này đang đoán già đoán non, Khương Cẩn đã đi vào xưởng vũ khí loại nhỏ ở phía tây thành.
Sau khi người Giao chiếm Lương Thành, xưởng vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng.
Trong thời chiến loạn, vũ khí vô cùng quan trọng.
Buổi tối, người trông coi không nhiều, chỉ có hai tên binh lính.
Hai người này cũng thật thản nhiên, đang đứng ở cửa nhìn khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ hướng kho lúa.
Nghe thấy tiếng vó ngựa, họ có chút ngạc nhiên. Thấy Khương Cẩn xuống ngựa đi về phía mình, hai người cảnh giác: “Ngươi ở doanh nào?”
Giọng điệu Khương Cẩn không tốt lắm: “Kho lúa đang cần nước, sao các ngươi không đi cứu hỏa?”