Đến nội dung chính

Chương 48

admin 639 Chữ Cài Đặt

Khương Cẩn xuống ngựa lưu loát, chạy về phía thành lầu: “Mau, tình huống khẩn cấp, bên Đại tướng quân không điều động ra nhiều nhân thủ như vậy.”

Ngoài lính trên thành lầu, dưới đất cũng có vài tên lính đang đứng. Bọn họ tiến lên ngăn Khương Cẩn lại, hỏi: “Ngươi ở doanh nào?”

Hơi thở Khương Cẩn có chút gấp gáp: “Ta lấy yêu bài cho ngươi xem.”

Nói rồi, tay nàng sờ về phía hông.

Keng một tiếng, nàng rút đường đao bên hông chém về phía gã binh lính vừa nói chuyện.

Thanh đao này là vũ khí lạnh nàng cất trong không gian, vô cùng sắc bén. Lúc cưỡi ngựa nàng đã lấy ra đeo bên hông.

Mấy người không thể ngờ nàng đột nhiên ra tay. Chờ khi phản ứng lại, đã có hai người bị chém ngã. Máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Đội trưởng nghe tiếng kêu thảm liền biết có chuyện xấu. Hắn đi đầu, bước nhanh xuống: “Mau! Bị lừa rồi, là địch nhân!”
Đối phương đã đến dưới thành lầu, cung tiễn của bọn họ không còn đất dụng võ.

Gã mặt sẹo theo sát sau hắn, nắm chặt cây chùy sắt trong tay, giọng oán hận: “Dám đến thành lầu của chúng ta, xem ta một chùy đập nát đầu hắn.”

Binh lính ở tầng hai và tầng ba không cần đội trưởng phân phó, ngay khi nghe tiếng kêu thảm đã theo thang lầu của tường thành chạy xuống.

Khương Cẩn đã giải quyết xong mấy người dưới đất.

Nàng lấm lem máu tươi, nhìn đám lính đang ào ào chạy xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tay trái nàng xuất hiện một cây gậy kích điện đen ngòm, rồi lao lên.

Nam nhân chạy trước cùng vung đao chém về phía Khương Cẩn.

Khương Cẩn nghiêng người tránh né. Không đợi nam nhân kia ra chiêu thứ hai, gậy kích điện trong tay trái nàng đã dí vào bụng hắn.

Nam nhân kia vừa cảm thấy bụng bị thứ gì đó đâm vào, một cơn đau nhức liền truyền đến, thân thể hắn kịch liệt run rẩy.
Gã binh lính phía sau không rõ nguyên do, cũng không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ cho rằng đồng đội phía trước bị tập kích.

Hắn vừa giận vừa vội, tay phải nắm đao, tay trái định đẩy đồng bạn đang cản đường hắn ra để chém. Kết quả có thể đoán được.

Mấy gã binh lính đằng sau vội vàng dừng lại, không thể tránh khỏi đâm sầm vào người phía trước.

Cứ thế, năm binh lính bị xiên thành một chuỗi, xếp thành hàng, cảnh tượng y như đang nhảy múa, có chút hoành tráng.

Lần này Khương Cẩn dùng công suất lớn nhất. Gã binh lính đầu tiên gần như bị điện cháy khét vẫn bị người đằng sau đẩy đi, run rẩy theo.

Phải công nhận cầu thang thành lầu không mấy rộng rãi này đặc biệt thích hợp để “xiên que”.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã lại truyền đến từ trên thang lầu, động tác tay Khương Cẩn không đổi, nhưng thân thể nhích về phía trước, đảm bảo đám binh lính vừa xuống sẽ không nhìn thấy thân ảnh của nàng.
Y như nàng dự đoán, gã binh lính từ trên lầu xuống nhìn thấy cảnh “cả đám khiêu vũ” cùng đồng đội, không hiểu vì sao: “Cự Lực, các ngươi sao vậy?”

Nói rồi hắn không nhịn được đưa tay đẩy Cự Lực, gã binh lính đang “khiêu vũ” ở trên cùng cầu thang.

Mấy người vội vã xuống lầu xem xét tình hình vốn đã đứng sát nhau, cộng thêm ánh đuốc mờ tối không nhìn rõ, hắn vừa chạm vào Cự Lực, đồng bạn phía sau phanh không kịp, không thể tránh khỏi việc thân thể chạm vào nhau.