Khóe miệng Lưu Tước giật giật, ‘thứ này’…hình như vẫn chưa khai mở hết linh trí, lớp ngụy trang bị lột xuống rồi vẫn chưa phát hiện, cậu bật máy quét lên nhìn lại một lần nữa
[ Thực vật biến dị (chủng loại ???)
Cấp: 3 (sơ cấp) ]
Lưu Tước sửng sốt, cấp ba?!
“hệ thống, máy quét không phải bị lỗi đó chứ?”
[ không, chỉ có lúc nãy bị gián đoạn đôi chút ]
“vậy con biến dị này thật sự là cấp 3”
[ đúng thế ]
“làm sao có thể chứ, mạt thế mới đến có vài tháng thôi mà!”
[ cái này, có lẽ là do hiệu ứng bươm bướm, cũng có thể là do ‘lỗ hổng’ của thế giới này ]
“lỗ hổng?”
[ ngài quên rồi sao, thế giới này, thực tế chỉ là một cuốn sách mà thôi nên thi thoảng xuất hiện ‘lỗ hổng’ cũng là chuyện bình thường ]
“thi thoảng xuất hiện?! như thế có quá nguy hiểm không?”
[ ngài yên tâm, mặc dù xuất hiện ‘lỗ hổng’ nhưng sẽ không quá trớn, có như vậy bánh xe tuần hoàn thế giới này mới không bị phá hủy ]
“nếu quá trớn, quá đặc biệt thì sao?”
[ đương nhiên là tự động bị xóa bỏ rồi ]
“nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ”
— —
“Sở ca, thứ đó…”
“ừm”, Sở Mặc Thiên không cần nghe hết câu đã đủ để đoán được vế sau Lưu Tước định nói, anh nhấc tay, một dòng điện chạy dọc từ nhánh cây đến thẳng bản thể
Một tiếng *chít* đau đớn vang lên, đống đồ phía xa bất chợt bị hất tung lên, uy áp ngập trời phủ xuống, bao trùm cả tầng hầm
Thành viên tiểu đội vội vàng vận dụng dị năng để chống đỡ, thân thể nặng nề như bị một tòa núi lớn đè lên, cả người cố gắng chịu đựng cơn sợ hãi không rõ nguyên do mà run bần bật
Mà thủ phạm đang hoàn toàn hiện ra trước mắt họ, là một sinh vật hình cầu, màu xanh lục, quanh thân mình mọc đầy những xúc tua màu xanh, dài ngoằng, uốn lượn như những con rắn độc nguy hiểm giơ nanh về phía mọi người, nhìn tổng thể khá giống thực vật
“rốt cuộc đây là thứ gì? chẳng lẽ là cây?”, Âu Dương Thiên nhíu mày, mặc dù anh không cần vận dụng dị năng để chống lại luồng uy áp này nhưng ảnh hưởng của nó đối với anh vẫn là tất yếu
“khả năng cao là thế, động vật nhiễm vi rút có thể biến dị, vậy thực vật nhiễm vi rút chắc là cũng có thể biến dị giống vậy”, Sở Mặc Thiên bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong đầu xuất hiện từng bước tác chiến tận dụng địa hình, nếu anh không lầm thì nó đã tiến vào cấp 3, mà hiện tại anh vẫn chưa đủ cơ duyên để tiến cấp, vẫn còn kém nó một bậc
Nhìn những thành viên đang đau khổ chống đỡ, Sở Mặc Thiên ra lệnh cho Âu Dương Thiên đem mấy người đó chuyển ra ngoài, Lam Đình thì phụ trách khôi phục một chút năng lượng cho bọn họ
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Mặc Thiên chỉ kịp phân phó một câu liền bận rộn đối phó với dây leo mạnh mẽ hữu lực đang lao về phía anh
Dùng màng điện hất văng mấy dây leo muốn công kích mình, Sở Mặc Thiên liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn bên cạnh, anh lãnh đạm nói như là vô tình nói với cậu (thật ra là lo lắng ẻm không chịu được ấy, :v)
“nếu thấy khó chịu thì ra ngoài đi, đừng cậy mạnh, lúc chiến đấu tôi không thể lúc nào cũng quan sát cậu đâu”, ý là mau ra ngoài đừng làm vướng tay vướng chân tôi (ý nghĩa thật sự: nếu lỡ như tôi bị phân tâm, cậu bị tấn công, bị thương, tôi sẽ rất đau lòng 😄)
“không sao đâu Sở ca, em chịu được mà”
“tùy cậu”, anh cũng không nói nhiều, trực tiếp xông tới cận chiến với thực vật biến dị
Đương nhiên là Lưu Tước cũng không được rảnh rỗi, mấy cái dây leo xanh đậm còn đang nỗ lực tấn công cậu đây này
Hàng tá dây leo cứ vun vút lao đến, chỉ cần Lưu Tước chặt đứt bao nhiêu, lại có bấy nhiêu dây leo mới bổ sung vào nên số lượng tấn công cậu không hề giảm chút nào
Bên này, Sở Mặc Thiên đang dùng màng điện để vây khốn thực vật biến dị, tiếng kêu chít chít đau đớn liên tục vang lên, anh đang xét xem nên tiêu diệt thứ này như thế nào cho bớt tốn dị năng, anh vẫn không quên rằng có cả đám tang thi đang vây đầy bên ngoài nhà hàng đâu, vẫn nên thận trọng một chút thì hơn
*chít chít*, con thực vật biến dị như đã nhận ra sức mạnh khủng khiếp của thứ bị nó coi là đồ ăn này, lúc trước chính vì nhận thấy được đám đồ ăn này có thế giúp nó mạnh lên nên nó mới sai khiến đám thuộc hạ (tang thi bên ngoài) dồn chúng về đây, nó rất tức giận, sao đồ ăn lại có thể phản kháng lại nó, ngay bây giờ nó muốn nuốt chửng chúng cho hả giận
Do ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chủ thể, đám dây leo ngày một dày đặc hơn, tấn công cũng mãnh liệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến Lưu Tước được một phen bất ngờ, chưa kịp phản ứng
Đám dây leo này rất ranh ma, chúng chia ra làm hai, một phần tấn công Lưu Tước, một phần hướng Sở Mặc Thiên lao đến, hòng giải thoát chủ thể
Lưu Tước bận rộn chặn đứng công kích của đám dây leo thấy vậy, chỉ kịp thông báo cho Sở Mặc Thiên một tiếng: “Sở ca, cẩn thận!”
Chính là chưa đợi Sở Mặc Thiên ra tay, hàng loạt đinh nhọn, sắc bén từ một phía lao tới, ghim chúng xuống sàn, thì ra là Âu Dương Thiên đưa những thành viên tránh khỏi phạm vi uy áp đã quay lại.
_____end chap 57_____