Lưu Tước thở phào một hơi, cũng may là có Âu Dương Thiên tới kịp lúc, đỡ mất công cậu qua đó giải quyết
(♡mận♡: quả nhiên là con ta có khác, mẹ nào con nấy, lười giống hệt ta, khác mỗi Tước nhi là đang đánh nhau lười đối phó nên chần chừ còn ta là bụng rất đói nhưng lười nấu nên nhịn luôn 😄)
Âu Dương Thiên cười hì hì đem dây leo chặt đứt nói: “tôi tới vừa kịp lúc nhỉ?”
“ừa, phó đội, anh căn giờ chuẩn phết đấy”, Lưu Tước cũng cười hì hì đáp, không khí khẩn trương nhờ đó mà dịu đi không ít
“chú ý một chút”, Sở Mặc Thiên nhắc nhở hai người đang định thao thao bất tuyệt một phen
“vâng, Sở ca”, hai người lập tức nghiêm túc trở lại
Lưu Tước ngay lập tức dùng đoản đao chặt đứt đám dây leo gần nhất, sau đó thu đoản đao về vỏ bên hông, khẽ hô:
“thế giới đóng băng!”, băng hàn lan tỏa từ cơ thể cậu, đóng băng xung quanh một cách nhanh chóng, đám dây leo liên tục lao đến cũng bị kéo vào, chốc lát đã trở thành tượng băng óng ánh, bị tinh thần lực của cậu chấn vỡ nát
Âu Dương Thiên thì dùng chiêu thức ‘kim cương cường hóa’, khiến hai bàn tay cứng rắn như kim cương, anh sử dụng cách đơn giản nhất đó là đấm nát từng đám dây leo một, mới đó đã nhanh chóng đấm dần tới chủ thể
Sở Mặc Thiên thấy hai người sung sức như vậy, không đành nói với bọn họ rằng: hai người đang làm điều vô ích đấy, chỉ cần tôi diệt chủ thể thì mấy cây dây leo đấy cũng bị diệt theo luôn mà, anh chỉ đành giấu nó trong lòng
Sở Mặc Thiên khẽ niệm: “liệt diễm trận!”, tức khắc, không khí xung quanh nóng lên, một vòng tròn lửa bất chợt bùng lên, bao bọc thực vật biến dị vào trong đốt cháy dây leo đang dần khôi phục khiến chủ thể của nó hét lên đau đớn
Ngọn lửa không chỉ dừng lại ở đó, nó lập tức thu hẹp lại, ý đồ dồn ép thực vật biến dị
Con thực vật biến dị bắt đầu hoảng sợ, nó cố giãy giụa, công kích liên tục vào đám lửa nhằm tìm ra khe hở để trốn thoát, nhưng tất cả nỗ lực của nó đều vô ích, đám lửa vẫn bừng bừng lao tới, bao vây lấy nó
Hỏa vốn khắc mộc, chẳng mấy chốc, thực vật biến dị đã bị ngọn lửa nuốt chửng, tiếng chít chít đau đớn im bặt, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa
Sau khi ngọn lửa biến mất, bên trong chỉ còn than đen cùng một viên tinh hạch màu lục lóng lánh đang nằm bất động trên sàn
Lưu Tước không ngờ rằng Sở Mặc Thiên lại sử dụng sức mạnh dị năng còn lại – hỏa hệ dị năng, không phải anh muốn dấu nó đi à? sao lại thản nhiên sử dụng trước mặt cậu thế này, đây liệu có phải là tín hiệu cho thấy Sở Mặc Thiên đã dần tin tưởng cậu?!
Âu Dương Thiên thấy cậu ngẩn người bá vai bá cổ cậu, nói: “à, phải rồi, hình như tiểu Bảo vẫn chưa biết chuyện này đúng không? Sở ca có song hệ dị năng đấy, sao nào, lợi hại, uy vũ lắm nhỉ?”
“v…vâng”
“mà tiểu Bảo này”
“dạ?”
“đừng tiết lộ chuyện này nhé, tính đến bây giờ chỉ có 3 người biết chuyện này thôi, tính cả em nữa là 4 người nên là, cố giữ bí mật nhé!”
“vâng, em tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời”
“bé ngoan”
Sở Mặc Thiên đang đi lại nhặt tinh hạch, nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày: “Âu Dương Thiên, liên lạc với bên ngoài xem có dị động gì không”
“vâng, Sở ca, tôi liên lạc ngay đây”, tự dưng bị Sở Mặc Thiên gọi đầy đủ họ tên, Âu Dương Thiên có chút giật mình
Âu Dương Thiên vừa lấy bộ đàm ra thì có thông báo người gọi đến, anh nhấc máy, giọng nói lo lắng của Lai Phúc truyền qua bộ đàm, kèm theo đó là vài tạp âm nghe rất hỗn loạn
“rè…rè…Âu phó đội, bên ngoài xảy ra chuyện rồi…rè…”
“alo, Lai Phúc đấy à, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“…rẹt…đám tang thi bên ngoài đang tấn công chúng tôi, hiện tại đã đuổi gần vào nhà hàng rồi…”
“được, tôi hiểu rồi, cố gắng cầm cự một lát, chúng tôi ra ngay”
“…rõ…rè…rè…cụp”
_____end chap 58_____