Âu Dương Thiên sầm mặt chạy đến, giọng nói không giấu được vẻ lo lắng: “Sở ca, có kẻ lập bẫy muốn hại chúng ta”
“ừ”, nhìn sự chuẩn bị đầy đủ này là biết chắc kẻ đó không muốn bọn anh chạy thoát rồi
“Sở đội trưởng, Âu phó đội, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào”, một thành viên vừa chạy vừa quay đầu lại quan sát để đảm bảo khoảng cách an toàn, mấy con tang thi này chắc chắn đều là cấp 1, nếu là sơ cấp thì đã bị bọn anh bỏ lại phía sau một đoạn dài rồi
“Sở ca, chúng hình như muốn dồn chúng ta tới chỗ đó”, Lưu Tước nhìn đám tang thi trải rộng sang hai bên, căn bản không cho bọn họ rẽ sang hướng khác để chạy ngược lại
“kẻ đã mất công dàn dựng chuyện này có vẻ rất muốn được gặp chúng ta, vậy cứ tới đó đi”, ngay từ đầu Sở Mặc Thiên đến đây, mục đích là để tìm kiếm tung tích của nạn nhân, thứ hai là để tìm ra được bí ẩn tại nơi này, ngay bây giờ kẻ đứng đằng sau lại muốn gặp anh thì thật không nên từ chối chút nào
“Sở ca, chúng ta phải cẩn thận”, Lưu Tước nhịn không được nhắc, mặc dù không xác định được thứ đó là gì nhưng cậu không hề cảm thấy nó yếu chút nào
“anh biết”, Sở Mặc Thiên thấy đàn em nhà mình lo lắng như vậy, cảm thấy có chút tội lỗi khi bắt cậu phải đi theo mình
— —
Khi tám người chạy tới một nhà hàng sang trọng, nay đã bị sập xệ, nát vỡ, cửa kính của nhà hàng có những lỗ hổng hình tròn, đường kính khoảng 30 – 35 cm
“đây là cái gì a?”
“không biết nữa, hình như là bị thứ gì đó mạnh mẽ xuyên qua”
“tới đó trước rồi tính”
Đám tang thi đuổi theo bọn cậu cả chặng đường vậy mà đều dừng lại, cách nhà hàng hơn năm mét, chỉ dám vây quanh nhe nanh gầm gừ mà không dám tiến vào
Thấy thế mọi người thở phào một hơi, chỉ trừ Lưu Tước, Sở Mặc Thiên, Âu Dương Thiên, Lam Đình, bởi trong đầu họ đang xuất hiện một trường hợp đáng sợ hơn
“Sở đội trưởng, bọn chúng không tiến vào,… là đang sợ thứ gì sao”, mà thứ khiến chúng nó sợ…chỉ có thể là thú biến dị hoặc tang thi cấp cao hơn mà thôi, Lam Đình chợt cảm thấy rợn người trước suy đoán của chính mình
“có lẽ thế, là kẻ muốn gặp chúng ta”, Sở Mặc Thiên bình tĩnh nói, cứ như người bị vây khốn bởi tang thi không phải anh
Lưu Tước lại bật máy quét thêm lần nữa, tập trung tìm kiếm vật thể đó, mong rằng hệ thống có thể đưa ra phân tích chuẩn xác
“để lại hai người canh giữ bên ngoài, còn lại theo tôi vào trong”, Sở Mặc Thiên nói xong liền kéo theo Lưu Tước còn đang ngẩn người (thật ra là mải mê tìm kiếm) tiến vào trong
“Lai Phúc, Dương Phong, hai cậu canh giữ bên ngoài đi, nếu có động tĩnh gì thì lập tức thông báo qua bộ đàm cho tôi, gặp chuyện nguy hiểm thì lập tức vào trong”, Âu Dương Thiên vội vàng phân phó vài câu liền chạy theo sau
“vâng”
— —
Bên trong,
“có cảm nhận được vị trí cụ thể không”
“hình như là ở dưới tầng hầm”
“đi, chúng ta xuống đó thử xem”
“vâng, Sở ca”
— —
Càng xuống thấp, Lưu Tước càng cảm thấy khó chịu, bên dưới này xác định chứa thứ không ‘bình thường’ (kiểu như tang thi, thú biến dị,…)
“đây là, kho hàng?”, Âu Dương Thiên nhìn đống đồ hỗn độn xung quanh nói
“chắc thế rồi”, mặc dù bị xáo trộn nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít rau củ quả bị hư thối dưới sàn
Sở Mặc Thiên không nói gì, anh giơ tay, một đạo lôi điện giáng thẳng xuống đống đồ, tất cả đều bị đốt cháy , duy chỉ có một nhánh cây màu xanh tươi tốt, trông phá lệ rõ ràng khi nằm giữa đống than đen thùi lùi
_____end chap 56_____