Không hiểu sao hệ thống bỗng hơi chột dạ: [Cũng không hẳn là sai.]
Nhận ra mình suýt nữa đã bị cô dẫn dắt, hệ thống vội vàng bổ sung: [Nhưng cũng đâu có nghĩa là nhất định phải chết! Người chơi cấp cao đã vượt qua giới hạn của người phàm, tuổi thọ cũng dài hơn rất nhiều. Chẳng phải như vậy vẫn tốt hơn làm một người bình thường sao? Hơn nữa, trong thế giới trò chơi còn có rất nhiều bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ. Sau này nếu có cơ hội, cô có thể tìm một ít mang về cho bà ngoại dùng…]
Ánh mắt Cố Cửu lập tức trở nên sắc bén: “Thế mà các người còn theo dõi đời tư của người chơi à?”
[Đâu phải theo dõi!] Hệ thống yếu ớt phản bác, giọng cũng run lên: [Sau khi các cô trở thành người chơi, thông tin cá nhân sẽ tự động hiển thị trên hệ thống, chúng tôi có thể xem được.]
Cố Cửu hơi thả lỏng, rồi chợt nghĩ đến một chuyện khác.
“Vì sao mắt tôi không chỉ khôi phục thị lực ở trong thế giới trò chơi mà còn nhìn thấy được ma quỷ?” Cô đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt.
[Bởi vì linh thức trong cơ thể cô tương đối mạnh. Ngay từ khi cô sinh ra, nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến thị lực, đồng thời mang lại cho cô khả năng cảm nhận những thứ thuộc về thế giới bên kia. Hơn nữa, thế giới trò chơi có nguồn sức mạnh đặc biệt. Chỉ cần cô đeo kính thì thị lực sẽ khôi phục về mức bình thường.]
“Tôi không cần khả năng nhìn thấy ma quỷ. Có cách nào khôi phục thị lực ở thế giới thật không?” Cố Cửu dò hỏi.
[Chuyện đó e rằng không được.] Hệ thống ủ rũ đáp: [Chỉ khi cô có được đầy đủ thân thể Thiên Yêu thì đôi mắt mới có thể hoàn toàn bình phục.]
Nói tới nói lui, vẫn là bắt cô trở thành người chơi, không ngừng lao lên phía trước, nắm lấy sức mạnh đủ lớn thì mới có thể chữa khỏi đôi mắt.
Cố Cửu mở to đôi mắt đen vô thần. Một lúc lâu sau, cô không nói tiếng nào.
Hệ thống run lẩy bẩy nhìn cô. Rõ ràng trông Cố Cửu vẫn dịu dàng, hiền lành, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ cảm thấy người này đáng sợ vô cùng. Tốt nhất vẫn đừng chọc cô nổi giận.
Cố Cửu lên tiếng: “Được rồi, hợp tác vui vẻ.”
Hệ thống lập tức vui đến mức hóa thành một quả cầu tròn vo màu vàng chanh, bay tới trước mặt cô rồi vươn mấy chiếc xúc tu nhỏ xíu ra nắm lấy tay cô.
Nó vui vẻ nói: [Tôi gọi cô là A Cửu nhé! Người thân và bạn bè đều gọi cô như vậy mà. A Cửu, bây giờ cô muốn trở về thế giới thật hay đến Thành Vô Giới?]