Đến nội dung chính

Chương 79: Không gian sương xám

admin 509 Chữ Cài Đặt

“Thành Vô Giới? Đó là nơi nào?”

[Đó là nơi người chơi nghỉ chân trong Chư Thiên giới.] Hệ thống giải thích: [Khi chưa tiến vào phó bản, người chơi có thể lựa chọn đến Thành Vô Giới ở tạm. Nhưng thời gian trong thành trôi qua giống hệt thời gian ở thế giới thực, cô ở đó bao lâu thì bên ngoài cũng trôi qua bấy lâu. Còn khi người chơi tiến vào phó bản, thời gian trong phó bản sẽ không ảnh hưởng đến thế giới thực. Lúc vào và lúc trở ra, bên ngoài thậm chí không chênh lệch một giây.]

Cố Cửu lập tức có hứng thú, mỉm cười hỏi: “Đến Thành Vô Giới thì có lợi ích gì?”

[Trong Thành Vô Giới có linh khí, người chơi có thể tu luyện ở đó. Cơ thể càng khỏe mạnh thì càng dễ sống sót khi tiến vào những tiểu thế giới nguy hiểm hơn.] Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng.

Dù Cố Cửu đã có móng vuốt yêu nữ, thể lực của cô vẫn yếu ớt như một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, đến chạy cô còn chẳng chạy nổi.
Cố Cửu nói: “Để sau hẵng tính. Tôi muốn về thế giới thật trước.”

Hệ thống ừ một tiếng. Chúng chỉ là hệ thống quản lý, nhiệm vụ duy nhất là hỗ trợ người chơi, không thể tự ý thay người chơi quyết định hay thay đổi lựa chọn của họ.

“Ngoan.” Cố Cửu đưa tay xoa xoa quả cầu nhỏ.

[Tôi tính số tích phân cô nhận được trước nhé.]

[Trong phó bản Thôn nguyền rủa lần này, cô nhận được 1000 tích phân và có quyền mua các đạo cụ thuộc phó bản Thôn nguyền rủa.]

[Đạo cụ 1: Búp bê nguyền rủa. Có thể thay người chơi chịu một lần tổn thương do lời nguyền gây ra. Giá: 800 tích phân.]

[Đạo cụ 2: Đèn dầu. Có thể cháy trong nửa giờ, giúp người chơi thoát khỏi mê chướng của quỷ dữ và giữ cho tinh thần tỉnh táo. Giá: 500 tích phân.]

Cố Cửu im lặng nhìn số tích phân mình nhận được cùng giá của hai món đạo cụ.
Hệ thống 387 dè dặt nói: [Cô đừng vội chê đạo cụ đắt. Thật ra giá của chúng đã rất phải chăng rồi. Đây đều là đồ cứu mạng, tuy cần khá nhiều tích phân nhưng vẫn rất đáng để mua, đúng không?]

Cố Cửu bật cười: “Số 387, ngay cả cậu cũng thấy giá này quá chát nên mới nói chuyện với giọng thấp thỏm như vậy chứ gì?”

Hệ thống muốn lên tiếng phản bác, nhưng nghĩ mãi chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi lẩm bẩm: [Biết làm sao được, tôi chỉ là một hệ thống nghèo rớt mồng tơi, phải trông nom tận 101 người chơi cấp thấp, đến một người chơi cấp trung cũng chẳng có, nói gì đến cấp cao? Cô nói đúng, tôi là hệ thống gà mờ, cùi bắp, nghèo kiết xác…]