Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Ngay dưới ánh mắt chăm chú của cô, những móng tay vốn được cắt ngắn gọn gàng bất chợt dài thêm vài centimet, đỏ tươi như máu. Người ngoài nhìn vào, có khi còn tưởng cô vừa hóa thành ma nữ.
Hệ thống: […Ờ thì… cô vừa mới bước chân vào thế giới trò chơi, thực lực còn yếu, có được móng vuốt yêu nữ đã tốt lắm rồi. Đợi đến ngày cô trở thành đại lão cấp S, chắc chắn sẽ thức tỉnh hoàn chỉnh thân thể Thiên Yêu.]
Cố Cửu cười khẽ. Vậy cái gọi là “thân thể Thiên Yêu” chẳng phải chỉ là hệ thống tự nghĩ ra để lừa cô thôi sao?
[Không thể nói là lừa được, dù sao móng vuốt yêu nữ quả thật là một phần huyết mạch Thiên Yêu mà.] Hệ thống ấp úng biện giải.
Sợ cô không tin, nó lập tức cố gắng giải thích thêm: [Tuy tất cả người chơi đều là linh thức giả, nhưng không phải ai cũng may mắn thức tỉnh được năng lực đặc biệt. Phần lớn vẫn chỉ là người bình thường. Bọn họ phải lần lượt tiến vào các tiểu thế giới để rèn luyện, từng bước nâng cao sức mạnh của bản thân…]
Cố Cửu cụp mắt nhìn những chiếc móng vừa khôi phục lại như cũ, rồi hỏi: “Linh thức trong cơ thể chúng tôi từ đâu mà có? Vì sao con người lại thức tỉnh thành linh thức giả?”
Hệ thống dịu giọng giải thích: [Bởi vì trước đây các thế giới trong vũ trụ đều tràn ngập nguyên linh, cũng chính là thứ mà mọi người thường gọi là linh khí. Khi ấy, tất cả sinh linh đều có linh thức, nhờ vậy cơ thể trở nên khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn. Nhưng sau đó thời kỳ mạt pháp xuất hiện, nguồn linh khí dần cạn kiệt, con người cũng trở lại thành người phàm. Mãi đến vài chục năm gần đây, linh khí trong vũ trụ mới bắt đầu hồi phục. Con người chịu ảnh hưởng từ đó, dần dần thức tỉnh thành linh thức giả…]
“Nếu linh khí trong vũ trụ đang hồi phục, vậy những người thức tỉnh linh thức đáng lẽ không nên bị ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực mới đúng.” Cố Cửu đưa ra thắc mắc.
[Đáng lẽ là vậy! Nhưng tốc độ hồi phục của linh khí quá chậm. Muốn nguồn linh khí trở nên dồi dào như trước ít nhất cũng phải mất vài vạn năm, mà hành tinh của các cô không thể chờ lâu đến thế. Vì vậy, linh thức giả buộc phải tiến vào thế giới trò chơi để rèn luyện.]
Cố Cửu nói: “Tôi hiểu rồi. Một khi bị kéo vào thế giới trò chơi thì không thể rời đi, chỉ có thể tiếp tục lao vào các phó bản, cuối cùng chết luôn ở đây, đúng không?”