Hóa ra bọn họ vẫn luôn sống ngay trong ổ quỷ.
Võ Dương cau mày:
“Xem ra ban ngày không thể mở cánh cửa này.”
Anh cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ những lời nhắc nhở mà trưởng thôn đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua, sau đó đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
“Tôi hiểu rồi.”
Mọi người đồng loạt nhìn anh.
“Chỉ có ban đêm mới có thể rời khỏi thôn Thanh Sơn.”
“Cái gì? Ban đêm?” Lâm Đan Đan và những người khác suýt nữa ngất tại chỗ.
Anh Mập run bần bật:
“Ban đêm có quỷ núi. Chúng ta chạy ra ngoài lúc đó, chẳng phải là…”
Nếu bị quỷ núi câu hồn thì người chơi chắc chắn sẽ chết.
Cố Cửu lên tiếng:
“Đó chính là quy tắc của trò chơi. Chỉ khi màn đêm buông xuống, người chơi mới có cơ hội thoát khỏi nơi này.”
Đồng thời, muốn rời khỏi thôn nguyền rủa cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt trực tiếp với sự ngăn cản của quỷ dữ.
Mức độ nguy hiểm sẽ tăng vọt.
Sắc mặt Võ Dương trở nên nghiêm nghị.
Chỉ một lát sau, ánh mắt anh đã hoàn toàn kiên định.
“Đêm nay chúng ta hành động.”
Một khi đã tìm được cách vượt ải thì không thể lùi bước vì sợ hãi.
Con đường duy nhất còn lại chính là tiến lên đối mặt với thử thách.
Cố Cửu nhét con búp bê vải đang mang vẻ mặt giận dữ vào túi áo gió rồi đi lên lầu hai nhà họ Lý.
Anh Mập vội hỏi:
“Em gái à, cô lên lầu làm gì thế?”
“Đương nhiên là đi nghỉ ngơi rồi. Tinh thần có tốt thì tối mới có sức làm việc chứ.”
Cố Cửu không quay đầu lại, vừa đáp vừa vịn tay vịn cầu thang chậm rãi bước lên. Những bậc thang gỗ dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề.
Mọi người nhìn nhau.
Tuy Võ Dương đã nói tối nay phải hành động, nhưng trong lòng ai nấy đều ít nhiều chần chừ.
Ban đêm ở thôn Thanh Sơn nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Bọn họ căn bản vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những thứ đang chờ đợi phía trước.
Chỉ là không ai có gan tiếp tục ở lại đây thêm nữa.
Khi Võ Dương đưa ra quyết định, không một ai phản đối.
Điều khiến họ bất ngờ là thái độ của Cố Cửu.
So với cô, phản ứng của bọn họ dường như có phần thái quá.
Ngay sau đó, Lục Tật cũng theo chân Cố Cửu lên lầu.
“Thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi.” Anh Mập kéo em trai đi theo, vừa đi vừa lải nhải: “Em trai à, tối nay anh trông cậy hết vào chú đấy. Nhất định phải bảo vệ anh. Anh đây nuôi một thân thịt béo tốt bao năm, không muốn cuối cùng lại bị quỷ gặm mất đâu.”