Anh Gầy vỗ lên cánh tay mập mạp của anh ta, ngắt lời:
“Đừng nói bậy.”
Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình thấy bốn người đều lên lầu, lại nhìn sang Võ Dương.
Ngay cả anh ta cũng lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức.
Bởi vậy, dù trong lòng thấp thỏm không yên, hai người cũng chỉ đành cắn răng theo sau.
Cố Cửu nằm lên giường, đặt con búp bê vải lên gối.
Lúc này biểu cảm của nó đã trở lại vẻ cười toe toét hớn hở, nhìn lâu còn thấy khá vui mắt.
Cô đưa tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nó, sau đó lại cởi chiếc áo bông nhỏ trên người nó ra, ghé sát nói gì đó.
Chỉ thấy khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành vẻ nhăn nhó như trái mướp đắng, đôi mắt giống hệt mắt người âm u nhìn chằm chằm vào cô.
Cố Cửu chẳng những không sợ mà còn bật cười khanh khách, tiếp tục trêu chọc nó.
Nếu đám người Lâm Đan Đan nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nổ tung tại chỗ.
Biết rõ thứ trước mặt là hiện thân của ma quỷ mà vẫn dám vò đầu bứt tai nó như vậy, e rằng trên đời này chỉ có mỗi Cố Cửu.
Lục Tật nằm bên cạnh, bất giác nhìn sang cô.
Đúng lúc ấy hai người chạm mắt nhau.
Vì chuẩn bị ngủ nên Cố Cửu đã tháo kính xuống.
Đôi mắt đen láy như phủ một tầng sương mỏng, mất đi vẻ linh động thường ngày nhưng lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô, ngược lại còn tăng thêm vài phần khí chất đặc biệt.
Cố Cửu sâu xa nói:
“Em gái Lục à, eo tôi vẫn đau lắm.”
Lục Tật nghĩ bụng, eo cô đau thì liên quan gì tới tôi?
Nhưng người này mặt dày còn hơn tường thành.
Từ “Cô Lục” biến thành “Em gái Lục” thì thôi đi, giờ còn dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh, ý tứ đã quá rõ ràng.
Cuối cùng Lục Tật đành thỏa hiệp:
“Vậy… tôi xoa bóp giúp cô.”
Cố Cửu lập tức vui vẻ nằm sấp xuống giường, vùi mặt vào gối mềm, giọng nói đầy sung sướng:
“Vậy làm phiền cô nhé. Em gái Lục đúng là người tốt.”
Lục Tật mặt không cảm xúc giúp cô xoa bóp phần eo bị thương.
Chỉ là vành tai trắng nhợt quanh năm chẳng hiểu sao lại hơi đỏ lên.
Đúng là chưa từng gặp người phụ nữ nào mặt dày đến thế.
Vừa qua hai giờ chiều, ánh nắng bên ngoài đã dần tắt.
Dường như chỉ cần thêm hai tiếng nữa thôi, trời sẽ hoàn toàn tối sầm.
Lục Tật vừa châm đèn dầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bên ngoài vang lên giọng anh Mập:
“Hai em gái ơi, trời sắp tối rồi, mau ra đây nào.”
Trong giọng nói đầy vẻ lo lắng.