Đến nội dung chính

Chương 60: Lời nguyền

admin 474 Chữ Cài Đặt

Nghe vị “đại lão” đã vượt qua bốn phó bản xác nhận như vậy, nhóm Mập Gầy mới yên tâm lấp đầy bụng.

Ăn cơm xong, cả nhóm tiếp tục đi khắp thôn tìm tung tích những con búp bê trẻ em.

Vòng tới vòng lui một hồi, cuối cùng họ lại trở về nhà họ Lý.

“Chắc nhà này không có đâu nhỉ?” Anh Mập dè dặt nói: “Ba người nhà họ Lý đều dùng thân phận quỷ mà.”

Khi họ mới vào thôn, những người khác đều xuất hiện dưới thân phận “người sống”, chỉ riêng bà cháu nhà họ Lý luôn ẩn mình không lộ diện.

Anh vừa dứt lời thì con búp bê trong tay Cố Cửu đột nhiên đổi sắc mặt.

Từ nụ cười vui vẻ, nó chuyển sang biểu cảm giận dữ.

Đôi mắt trợn tròn, cánh mũi nhăn lại, khóe miệng hé mở để lộ hàm răng sắc nhọn như có như không, trông vô cùng phẫn nộ.

Cả nhóm lập tức biến sắc.

“Nó… nó… sao nó lại tức giận thế?” Lâm Đan Đan run giọng hỏi.
Cố Cửu không trả lời mà nhìn thẳng về căn phòng đóng kín nơi nhà họ Lý cư ngụ.

Võ Dương trầm ngâm rồi nói:

“Sáng nay chúng ta mới vào căn phòng bên trái. Vẫn còn hai phòng chưa kiểm tra. Mọi người muốn xem thử không?”

“Anh Võ, không vào có được không?” Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình héo cả người.

Giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ đã đủ đáng sợ rồi.

Cố Cửu lại gật đầu đồng tình:

“Tôi thấy nên vào xem.”

Võ Dương vốn là người quyết đoán. Anh lập tức đi tới trước cánh cửa còn lại, dùng tay đẩy thử, sau đó lấy vai húc mạnh rồi cuối cùng tung chân đá thẳng vào cửa.

Thế nhưng cánh cửa kia vẫn không nhúc nhích.

Rõ ràng nhìn qua chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát, vậy mà chắc chắn đến mức đá thế nào cũng không lay chuyển.

Sau đó Võ Dương thử sang cánh cửa còn lại.
Lần này cửa lập tức bật mở.

Bên trong chỉ là một đống đồ linh tinh phủ bụi, mùi ẩm mốc xộc thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Chỉ duy nhất cánh cửa ở giữa là không cách nào mở được.

“Xem ra chính là nơi này.” Cố Cửu khẳng định.

Trên gương mặt cô nở nụ cười dịu dàng đến lạ.

Nhìn nụ cười ấy, anh Mập bất giác thấy sống lưng lạnh toát.

Kinh nghiệm nói cho anh biết, mỗi lần đại tiểu thư này cười hiền lành như thế thường sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Vương Bái Bình và Lâm Đan Đan cũng sợ, nhưng điều họ để tâm lại khác.

“Những con búp bê trẻ em đều ở đây sao?” Vương Bái Bình lắp bắp: “Ngay dưới mí mắt chúng ta?”

Càng nghĩ càng thấy rợn người.