Đến nội dung chính

Chương 59: Lời nguyền

admin 480 Chữ Cài Đặt

Nghe qua đã thấy lập luận này chẳng có căn cứ gì.

Anh Mập và Lâm Đan Đan đều lộ vẻ do dự.

Anh Gầy lập tức phản bác:

“Phân tích của anh hoàn toàn không có cơ sở.”

“Nhưng nó đổi mặt rồi mà!” Vương Bái Bình không phục.

“Nó đổi biểu cảm suốt.” Cố Cửu đẩy gọng kính, thẳng thừng nói: “Dù là ở từ đường, ở nhà họ Lý hay tối hôm đó khi bị búp bê ma tập kích, nó đều đổi sang vẻ mặt khóc lóc. Nói trắng ra, chỉ cần gặp quỷ là nó sẽ thay đổi biểu cảm.”

Võ Dương gật đầu:

“Cô Cố nói rất có lý.”

Bị mọi người liên thủ phản bác, Vương Bái Bình tức đến nghẹn họng, vẫn cố chấp nói:

“Không thì vào xem thử đi. Dù sao cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi.”

Lần này Cố Cửu lại không phản đối, xoa bụng đáp:

“Được.”

Bảy người vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức lan khắp nơi. Hiển nhiên vợ trưởng thôn đang chuẩn bị bữa trưa.
Chỉ có điều trưởng thôn lại không có mặt ở nhà.

Mọi người tranh thủ quan sát tình hình. Thấy vợ trưởng thôn đang tất bật trong bếp, xoong nồi va chạm leng keng, chẳng để ý đến bên ngoài nên lập tức tản ra tìm kiếm.

Cố Cửu và Lục Tật ở lại sân cảnh giới.

Mãi cho đến khi vợ trưởng thôn dọn cơm lên bàn, bọn họ vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Lâm Đan Đan, Vương Bái Bình và anh Mập ủ rũ thấy rõ.

Võ Dương và anh Gầy thì dường như đã đoán trước kết quả này.

Đúng lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm, trưởng thôn cũng trở về.

Ông cùng vợ nhiệt tình chào hỏi, liên tục giục cả nhóm ăn nhiều một chút.

Vương Bái Bình, Lâm Đan Đan và cả anh em Mập Gầy đều cảm thấy nuốt không trôi. Chỉ cần nghĩ tới việc thức ăn mấy ngày nay đều do quỷ nấu là khẩu vị bay sạch.

Trái lại, Võ Dương, Cố Cửu và Lục Tật vẫn bình thản như thường.
Võ Dương là kiểu người làm việc hiệu suất cao, ăn cơm cũng nhanh.

Cố Cửu là đại tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, mấy ngày nay ăn cơm quê vẫn khá kén chọn, nhưng dù sao bụng đói không thể chịu nổi nên vẫn thong thả dùng bữa.

Lục Tật chậm rãi nhai cơm, sắc mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Ba người này đúng là sói đội lốt cừu.

“Sao mấy người còn ăn nổi vậy?” Anh Mập hạ giọng hỏi.

Võ Dương biết họ đang nghĩ gì nên cười trấn an:

“Yên tâm đi, nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn bình thường. Thế giới trò chơi chưa đến mức bắt người chơi ăn đồ hỏng rồi ảnh hưởng sức khỏe đâu. Ít nhất về mặt thức ăn vẫn được đảm bảo.”