Cửa sổ cách mặt đất chừng ba mét, bức tường gỗ lại nhẵn bóng, không có chỗ đặt chân.
Võ Dương nhìn thấy cách đó không xa có một cây sào trúc, bèn kéo lại chống vào tường tạo thành hình tam giác. Sau đó anh lấy đó làm điểm tựa, đạp lên cây trúc rồi bật người bám lấy bệ cửa sổ, thuận lợi trèo lên.
Cửa sổ không có kính, chỉ dùng những tấm gỗ để che chắn. Võ Dương khẽ dùng sức đã tháo được cánh cửa, ném nó vào bụi cỏ rậm phía dưới.
Khoảng hở mở ra chừng nửa thước.
Võ Dương nhìn anh Gầy ra hiệu.
Anh Gầy làm theo. Anh chống cây trúc xuống đất rồi bật người lên. Thân hình gầy như que củi giúp anh nhẹ nhàng lọt qua khung cửa.
Võ Dương hơi bất ngờ.
Xem ra anh Gầy cũng khá nhanh nhẹn.
Hai người uyển chuyển nhảy vào từ đường mà gần như không phát ra tiếng động nào.
Bên trong tối om.
Rõ ràng có cửa sổ, nhưng chẳng hiểu vì sao ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không thể lọt vào. Khung cảnh này khá giống căn phòng của nhà họ Lý.
Hai người lập tức nâng cao cảnh giác.
Võ Dương và anh Gầy lấy đèn pin ra soi.
Ánh sáng quét qua, họ nhìn thấy trên bàn thờ đặt chi chít bài vị, nhiều đến mức tạo thành cả một rừng bài vị, ước chừng hơn ba trăm cái.
Khi nhìn rõ tên trên đó, anh Gầy hít sâu một hơi, còn sắc mặt Võ Dương lập tức trầm xuống.
Tất cả đều là bài vị của người dân thôn Thanh Sơn.
Những người bọn họ từng tiếp xúc như trưởng thôn, bà Vương và những thôn dân khác đều có tên ở đây.
Nếu suy đoán không sai, thực chất toàn bộ người trong thôn Thanh Sơn đã chết từ lâu.
“Nếu tất cả đều chết rồi, vậy tại sao ban ngày họ vẫn có thể sinh hoạt bình thường?” Anh Gầy khó hiểu hỏi.
Nếu là quỷ thì phải sống theo cách của quỷ.
Nhưng những người dân kia lại có da có thịt, biết ăn cơm, biết làm việc, biết nghỉ ngơi.
Đã là quỷ thì đâu cần ăn uống ngủ nghỉ, chỉ biết điên cuồng săn giết người sống.
“Có lẽ có liên quan đến lời nguyền.” Võ Dương vừa nói vừa kiểm tra khắp từ đường, không bỏ sót bất kỳ góc nào.
Trong đầu anh ta, vô số manh mối lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, dần dần hình thành một suy đoán mơ hồ.
Đột nhiên, anh Gầy khẽ kêu lên.
Võ Dương lập tức quay đầu nhìn lại.
Ở cạnh cửa có một chiếc bàn nhỏ.
Trên bàn đặt song song hai con búp bê vải, một nam một nữ.
Chúng giống như hai kẻ canh giữ từ đường.
Cả hai đều mang nụ cười giống hệt nhau, khóe miệng kéo dài tới tận mang tai, tạo thành vẻ giả tạo đến rợn người.