Dưới ánh nhìn của hai người, đôi mắt đen láy của chúng bỗng chớp chớp.
Sau đó, hai con búp bê nở nụ cười quỷ dị rồi lao thẳng tới.
Võ Dương và anh Gầy lập tức né tránh.
Hai con búp bê đâm sầm vào cây cột.
Chúng há miệng cắn một miếng gỗ, nhai rau ráu như ăn bánh quy, rồi lại tiếp tục lao về phía hai người.
Võ Dương lấy ra một lá phù máu.
Tấm phù hóa thành một luồng sáng đỏ, đánh thẳng vào hai con búp bê.
Chúng bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vào giá bài vị khiến hơn nửa số bài vị rơi lộp bộp xuống đất, phát ra hàng loạt tiếng động chói tai.
Anh Gầy cũng rút ra một sợi dây thừng đen tuyền, dùng như roi quất về phía búp bê.
“Đi mau!”
Võ Dương kéo anh Gầy, cả hai lập tức lao về phía cửa sổ.
Nghe tiếng vật nặng rơi xuống đất vọng ra từ trong từ đường, hai người gác cổng đang trò chuyện với anh Mập lập tức biến sắc, đột ngột đứng bật dậy.
“Có người xông vào từ đường?”
Khác hẳn vẻ bình thản ban nãy, ánh mắt hai người đàn ông trở nên hung dữ, đảo qua cả nhóm như dao quét. Anh Mập bị nhìn đến mức tim đập thình thịch như trống trận.
May mà bọn họ không lập tức làm gì, chỉ vội vã bước về phía từ đường.
Anh Mập nhanh chân cản lại, sắc mặt vẫn tự nhiên như không, nói: “Anh Tam Căn, có khi chỉ là chuột hoặc con gì đó bò qua cửa sổ làm rơi đồ thôi mà, cần gì căng thẳng thế? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong nữa.”
Vẻ mặt người tên Tam Căn hơi dịu lại, nhưng vẫn kiên quyết đi về phía từ đường. Hai người đứng trước cửa lớn, lấy chìa khóa ra mở.
Cửa chính từ đường bị khóa bằng dây xích sắt. Ổ khóa to bằng bàn tay đàn ông trưởng thành, nhìn thôi cũng biết lấy rìu bổ chưa chắc đã đứt.
Sau khi mở khóa, họ chỉ hé cửa một khe nhỏ vừa đủ cho một người lách vào. Người tên Tam Căn thì đứng ngoài cảnh giác canh chừng.
Lâm Đan Đan, Vương Bái Bình và cả anh Mập đều căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Phía sau cánh cửa tối đen như mực. Dù có cố rướn cổ nhìn vào cũng chẳng thấy gì, huống hồ Tam Căn còn đứng canh như hổ rình mồi, không cho người ngoài tới gần hay nhìn trộm.
Vài phút sau, người vào kiểm tra bước ra.
Sắc mặt anh ta hơi khó coi.
“Có một con mèo nhảy vào từ cửa sổ làm đổ hết đồ bên trong.”
Tam Căn lập tức như gặp đại địch, vội hỏi: “Không có tổn thất gì chứ?”
“Không. Tôi đã đặt mọi thứ trở về chỗ cũ rồi.”