Đến nội dung chính

Chương 49: Lời nguyền

admin 487 Chữ Cài Đặt

Cả nhóm vừa giả vờ ngắm cảnh vừa âm thầm quan sát từ đường.

Ngoài cửa chính, hai bên tường còn có cửa sổ. Chỉ là vị trí khá cao, muốn trèo lên cũng không dễ.

Võ Dương hạ giọng nói:

“Chúng ta có thể lần lượt trèo vào bằng cửa sổ, nhưng trước tiên phải đánh lạc hướng hai người canh cửa kia.”

Anh ta liếc nhìn hai người đang đan sọt.

“Họ tuy vẫn ngồi làm việc, nhưng thỉnh thoảng sẽ đứng dậy tuần tra.”

Như vậy, nhiệm vụ của năm người còn lại là thu hút sự chú ý của hai người canh cổng, không để họ phát hiện có người lẻn vào từ đường.

Việc từ đường được canh giữ nghiêm ngặt đã chứng minh bên trong chắc chắn có thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Nếu bọn họ ngang nhiên xông vào bằng cửa chính hoặc bị phát hiện trèo cửa sổ, ai biết sẽ kéo theo tai họa gì.

Trong thế giới trò chơi này, tốt nhất đừng đối đầu trực tiếp với NPC.
Cố Cửu hỏi:

“Anh Võ, hai người có chắc trèo vào được không?”

Võ Dương đáp:

“Tôi không thành vấn đề.”

Nói xong, anh ta nhìn sang anh Gầy.

Anh Gầy gật đầu:

“Tôi cũng vậy.”

Nếu cả hai đều khẳng định làm được, vậy đã đến lúc bắt đầu hành động.

Cố Cửu nói: “Bọn tôi đi đánh lạc hướng hai người gác cổng, hai người nhân cơ hội trèo cửa sổ vào. Nhớ chú ý an toàn, có gì nguy hiểm thì chạy trước rồi tính.”

Anh Gầy và Võ Dương gật đầu, sau đó làm bộ có việc nên tách khỏi đoàn. Cố Cửu cùng những người còn lại đi tới trước mặt hai người gác cổng, bắt chuyện hỏi han.

Anh Mập vốn là người dễ làm quen, hơn nữa thân hình ú nụ trời sinh có sức hút kỳ lạ. Chỉ dăm ba câu, anh ta đã khiến hai người gác cổng buông lỏng cảnh giác, trò chuyện rôm rả.

Cố Cửu thì vừa xem sọt tre họ đang đan, vừa thỉnh thoảng xen vào vài câu. So với sức hấp dẫn riêng của anh Mập, Cố Cửu lại mang dáng vẻ của một cô gái thùy mị ngoan ngoãn, rất dễ được người lớn yêu quý. Hai người gác cổng gần như trả lời mọi câu hỏi của cô.
Lục Tật ngồi bên cạnh, dường như rất hứng thú với những chiếc sọt tre, cứ chăm chú nhìn mãi.

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình thì đứng ngơ ngác một bên, hoàn toàn không chen nổi vào cuộc trò chuyện.

Anh Mập thì còn dễ hiểu, nhưng tại sao ngay cả Cố Cửu cũng có thể dựa vào khuôn mặt của mình để khiến thôn dân xem cô như con cháu trong nhà, hỏi gì đáp nấy?

Trong lúc đó, Võ Dương và anh Gầy sau khi khuất khỏi sườn núi liền vòng ra phía sau, men theo bụi cây tiến tới cửa sổ.