Đến nội dung chính

Chương 42: Lời nguyền

admin 484 Chữ Cài Đặt

Chỉ còn Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình nhất quyết không chịu bước vào, lựa chọn đứng ngoài canh chừng, chỉ ló đầu nhìn vào trong.

Đáng tiếc bên trong quá tối. Cánh cửa mở gần một mét nhưng vẫn khó nhìn rõ mọi thứ.

Mấy người bước vào chẳng khác nào bị bóng tối nuốt chửng.

Bên trong đúng là rất tối, nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến Cố Cửu.

Đợi đến khi Võ Dương và những người khác thích nghi với ánh sáng, họ mới lờ mờ nhìn thấy nội thất trong phòng. Sát tường là một chiếc giường kiểu cũ, cạnh đó có tủ đầu giường thường thấy ở nông thôn, rồi tủ quần áo, bàn ghế… chất đầy trong không gian vốn đã chật hẹp.

Cố Cửu lại hỏi:

“Bạn nhỏ, người lớn trong nhà em đâu?”

Đứa bé cúi đầu, đưa tay chỉ về phía chiếc giường.

Cố Cửu nhìn theo rồi nói tiếp:
“Trong phòng tối quá, em có thể thắp đèn lên được không?”

Đứa bé vẫn không hé răng, lặng lẽ đi thắp ngọn đèn dầu đặt trên bàn.

Ánh sáng mờ nhạt lan ra khắp căn phòng. Tuy yếu ớt nhưng vì diện tích không lớn nên mọi người vẫn có thể quan sát được.

Năm người bước tới bên giường.

Trên đó đang nằm hai người.

Một bà lão tóc bạc thưa thớt, gương mặt đầy nếp nhăn, và một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cao gầy.

Chắc hẳn đó chính là ông Lý và mẹ của ông ta.

Tốt lắm, ba đời nhà họ Lý cuối cùng cũng xuất hiện đầy đủ.

Hai mẹ con nằm trên giường dường như đang hôn mê. Tư thế ngủ cứng đờ chẳng khác nào xác chết nằm bất động, lại thêm sắc mặt xám ngoét như tro tàn, nếu bảo họ là tử thi thì chắc cũng chẳng ai nghi ngờ.

Mấy người đang vây quanh quan sát thì bà lão đột nhiên mở bừng mắt.
Đôi mắt ấy vẩn đục, lòng trắng nhiều hơn hẳn người thường, còn lòng đen chỉ nhỏ bằng khoảng một phần ba. Trên gương mặt già nua hiện rõ vẻ xui xẻo và tử khí.

Bà ta từ từ quay đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào đám người. Từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn như tiếng dã thú.

Ngọn đèn dầu bỗng lập lòe, lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt bà lão, khiến vẻ quỷ dị dữ tợn càng thêm rõ rệt.

Đáng sợ vô cùng.

Anh Mập sợ đến mức siết chặt tay em trai, làm anh Gầy tưởng cánh tay khẳng khiu của mình sắp bị bẻ gãy tới nơi.

Võ Dương từng trải hơn họ, gặp ma quỷ cũng không ít nên thực ra không quá hoảng. Chỉ là vẻ mặt anh ta đầy cảnh giác và lo lắng, đề phòng bà lão bất ngờ lao tới tấn công.

Cố Cửu nhìn chằm chằm bà lão rồi đột nhiên nói: