“Bà ơi, bọn tôi là khách thuê nhà của bà đây, ở phòng trên lầu ấy.”
Bà lão: “…”
Ngay cả đám người anh Mập cũng cạn lời.
Bà lão ngừng gầm gừ, sau đó phát ra những tiếng kêu dồn dập. Cánh tay gầy khô cứng ngắc vươn về phía họ, móng tay đen sì vừa dài vừa nhọn như móng vuốt dã thú, nhìn là biết không thuộc về con người.
Những người đứng cạnh giường hoảng hốt lùi lại mấy bước.
May mà bà lão cử động rất chậm chạp, giống hệt một người già sắp xuống lỗ, thoạt nhìn chẳng có bao nhiêu lực sát thương.
Anh Mập vừa thở phào thì đã thấy Cố Cửu giật lấy cây chày cán bột trong tay mình, thô bạo ấn bà lão đang lóp ngóp bò dậy trở lại giường, dịu dàng nói:
“Bà ơi, bọn tôi chỉ tới chào hỏi theo phép lịch sự thôi, bà không cần nhiệt tình thế đâu. Cũng không cần ngồi dậy tiếp khách, cứ nằm nghỉ đi, đừng khách sáo.”
Bà lão đang cố bò dậy: “…”
Mấy người Võ Dương: “…”
Bà lão phát ra một tiếng gầm không rõ nghĩa, đôi mắt đục ngầu độc địa nhìn chằm chằm Cố Cửu.
Đám người Võ Dương thấy vậy thì nổi hết da gà, càng thêm đề phòng bà lão.
Cố Cửu dùng chày cán bột ép bà ta nằm lại rồi nhìn sang ông Lý vẫn ngủ say bên cạnh, hoàn toàn không bị những động tĩnh xung quanh đánh thức.
Anh Mập lấy hết can đảm tiến tới nhìn kỹ.
Ông Lý nằm im bất động như xác chết.
Còn bà cụ bên cạnh thì rõ ràng là xác chết sống lại.
Cố Cửu quan sát xong liền nhấc chày cán bột lên, ném trả cho anh Mập rồi lùi khỏi mép giường.
Đứa bé dẫn họ vào đứng cách đó không xa. Thấy khách chuẩn bị rời đi, nó vẫn chẳng có phản ứng gì.
Cố Cửu phất tay với nó:
“Bạn nhỏ, bọn chị phải về rồi. Hy vọng lần sau gặp lại mọi người có thể chung sống hòa bình.”
Mọi người: “…”
Câu này nghe sao mà đầy ẩn ý.
Đứa bé không phản ứng, chỉ im lặng nhìn theo.
Ngọn đèn dầu lập lòe, bóng người lay động. Căn phòng vốn không lớn lúc này chẳng khác gì một căn nhà ma, vừa âm u vừa đáng sợ.
Mọi người cẩn thận theo sau Cố Cửu đi ra ngoài.
Rõ ràng cửa ở ngay phía trước, thế nhưng đi mãi vẫn không thể tới nơi.
Dưới ánh đèn dầu, bố cục căn nhà họ Lý gần như nhìn được hết. Hơn nữa họ đã ở đây mấy ngày nên rất rõ diện tích căn phòng lớn nhỏ thế nào. Vậy mà giờ lại đi mãi không ra được.
Phía trước không còn ánh sáng chiếu tới, chỉ còn một màn đen đặc như vực sâu vô tận đang bao trùm lấy họ.