Cố Cửu chịu hết nổi, lên tiếng: “Có ai tháo mấy tấm ván này xuống được không?”
Tề Ngọc Hành cũng chẳng muốn tiếp tục hít thứ không khí khó chịu ấy, càng không muốn để lá phổi cao quý của mình phải chịu đựng. Anh ta lấy Cưa điện kinh hồn từ túi không gian ra rồi ném cho Cát Quang. Ông chú lập tức bắt tay vào việc, chẳng mấy chốc đã tháo sạch toàn bộ ván gỗ chắn kín cửa sổ.
Đúng là đạo cụ do Shop hệ thống làm ra, Cưa điện kinh hồn dùng cực kỳ đã tay, cắt gỗ nhẹ nhàng chẳng khác nào xé một tờ giấy.
Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào, soi rõ từng góc căn phòng. Đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy những mảng máu khô loang lổ khắp nơi, từ trần nhà, vách tường cho đến sàn nhà, tủ quần áo, giường ngủ… Dấu vết đủ hình đủ dạng, chẳng ai biết khi đó đã có bao nhiêu người chết, cảnh tượng lúc ấy thảm khốc đến mức nào.
Đây chẳng khác nào một nơi từng xảy ra vụ giết người hàng loạt. Chẳng trách trong phòng lại quanh quẩn thứ mùi vừa tanh vừa hôi của đồ mục nát.
Đám tân thủ sợ đến mức suýt nữa ôm chầm lấy nhau hét lên. Hứa Thần Phong mặt mày trắng bệch, vô thức né sát về phía Cố Cửu, cố ép mình đừng nhìn những vết máu khô kia. Nhưng muốn không nhìn cũng khó. Cả căn phòng gần như bị máu nhuộm đỏ, chẳng tìm nổi một chỗ sạch sẽ. Những mảng đỏ sẫm trước mắt cứ liên tục kích thích trí tưởng tượng, khiến người ta không thể không hình dung ra cảnh tượng thảm khốc từng xảy ra ở đây.
“Nơi này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người?” Một người chơi nuốt nước bọt, hỏi với giọng khô khốc.
“Chẳng lẽ máu của những tân thủ bị giết đều bị dồn về đây?”
“Bọn quỷ sinh ra ở nơi khủng khiếp thế này, chẳng trách lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện giết chóc. Môi trường sống đã biến chúng thành những thứ hung tợn, khát máu.”
“Đúng rồi, đây là địa bàn của con quỷ nào?”
“Chắc là con bị anh Tề mắng chạy mất.”
Ngải Như Ý nhìn mấy người chơi chính thức đứng giữa một căn phòng đầy máu mà vẫn tỉnh bơ bàn luận, ánh mắt không khỏi trở nên kỳ quặc. Cô ta thầm nghĩ, trò chơi Chư Thiên rốt cuộc đã hành hạ con người đến mức nào mới có thể biến một đám người thành thế này.
Nếu mình sống sót được, liệu sau này cũng sẽ trở nên trơ lì, chẳng còn sợ máu me như bọn họ không?
Cố Cửu đi một vòng quanh phòng, cuối cùng thật sự không chịu nổi mùi hôi thối đang bốc lên, lập tức chạy ra ngoài rồi tiếp tục mở căn phòng khác. Những người còn lại cũng lần lượt theo sau. Ngoại trừ Hứa Thần Phong, năm tân thủ kia dù sợ đến run người vẫn không dám bỏ cuộc, đành nghiến răng cùng nhau mở căn phòng thứ hai.