Căn phòng này cũng chẳng khác căn đầu tiên là bao. Cửa sổ vẫn bị đóng kín, bụi bặm và mùi ẩm mốc nồng nặc đến mức khiến người ta khó thở. Cát Quang vác Cưa điện kinh hồn, nhanh chóng tháo hết những tấm ván đang bịt kín cửa sổ.
Ánh sáng chiếu vào, mọi người lại nhìn thấy một cảnh tượng chẳng khác gì căn phòng trước. Đây cũng là nơi từng xảy ra một vụ giết người hàng loạt, mức độ thê thảm đủ khiến người ta gặp ác mộng.
Căn phòng thứ ba cũng y hệt.
Ba căn phòng trên tầng ba lần lượt được mở. Sau đó mọi người xuống tầng hai. Hai chiếc chìa khóa còn lại vừa vặn mở được hai căn phòng, nhưng bên trong vẫn là những cảnh tượng chẳng khác gì ba căn phòng trên tầng ba.
Cuối cùng, chỉ còn căn phòng của quỷ nam trong gương, nằm ngay sát phòng của Cố Cửu và Lục Tật, là vẫn chưa mở được.
“Xem ra chiếc chìa khóa còn thiếu chính là của căn phòng này.” Cố Cửu dựa vào tường, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt.
Những người khác đồng loạt nhìn cô. Cát Quang nghiêm túc hỏi: “Cô Cố, cô phát hiện ra điều gì ở đây sao?”
Cố Cửu đáp: “Tôi đâu biết.”
Cát Quang: “…”
Hình như ông ta vừa hỏi một câu thừa thãi.
Cố Cửu thấy hơi mệt nên chẳng buồn tiếp tục đứng đó. Cô đi ra ban công tầng một, ngồi xuống ghế sô pha, vừa phơi nắng vừa ngắm những khóm hoa hồng.
Ánh nắng ấm áp phủ lên người dễ chịu vô cùng, chẳng mấy chốc đã khiến cô thấy buồn ngủ.
Cố Cửu nhìn đám người còn đang đứng ngây ra đó, lên tiếng: “Mấy người không đi nghỉ à? Tối nay là đêm cuối của ngày thứ sáu, rất có thể chúng ta phải đối mặt với chủ nhân biệt thự. Cứ để cơ thể mệt mỏi thế này thì đến lúc đó làm sao chống đỡ nổi?”
Không chỉ chống đỡ không nổi, mà còn có thể trực tiếp đem mạng nộp cho “hắn” ấy chứ?
Nhìn bộ dạng ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra của Cố Cửu, nhóm người chơi nhất thời chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, ai nấy mang theo một bụng tâm sự, lần lượt trở về phòng tranh thủ ngủ bù.
Căn biệt thự rộng lớn chẳng bao lâu đã chìm vào im lặng, chỉ còn Cố Cửu và Lục Tật vẫn đi lại bên ngoài.
Ban ngày, theo luật lệ của thế giới này, đám quỷ quái không được phép xuất hiện, vì vậy ban ngày tương đối an toàn.
Mặt trời dần ngả về phía tây. Những người chơi lần lượt tỉnh giấc rồi kéo nhau xuống đại sảnh. Trong lòng còn quá nhiều chuyện phải lo nên chẳng ai ngủ ngon được, vừa tỉnh đã vội tập trung xuống tầng một.