Đến nội dung chính

Chương 143: Cá chậu chim lồng

admin 532 Chữ Cài Đặt

Cát Quang vốn nhạy với mùi máu hơn người bình thường. Ông ta lập tức tiến tới kiểm tra kỹ khe hở và nền nhà: “Có vết máu dưới nền. Xem ra cách chết của cậu ta cũng chẳng khác người đầu tiên là bao.”

Người chết vào đêm đầu tiên cũng không để lại dấu vết rõ ràng trong phòng, chỉ có một ít máu còn sót lại trong các khe gạch. Rõ ràng người đó đã bị giết, máu bắn tung tóe khắp nơi rồi được “ai đó” lau dọn sạch sẽ. Chỉ tiếc những khe gạch nhỏ rất khó làm sạch hoàn toàn nên vẫn còn sót lại dấu vết.

“Xem ra hung thủ giết bọn họ là cùng một kẻ.” Tề Ngọc Hành vừa dùng khăn lau tay vừa mệt mỏi nói.

Ngải Như Ý cùng đám tân thủ hoảng sợ nép sát vào nhau, dường như đứng gần nhau một chút thì sẽ bớt sợ hơn.

Có người chơi hỏi: “Hung thủ là Quỷ Ảnh sao?”
Tề Ngọc Hành lạnh nhạt đáp: “Có thể.”

Mọi người theo bản năng quay sang nhìn Cố Cửu, chờ cô quyết định tiếp theo nên làm gì.

Cố Cửu nói: “A Tật, dùng chìa khóa mở cửa phòng của đám quỷ đi.”

Trên chìa khóa không ghi tên cũng chẳng đánh số phòng, mỗi chiếc lại có hình dạng khác nhau. Rõ ràng bọn họ phải thử từng chiếc mới biết cái nào mở được phòng nào.

Mọi người đi tới căn phòng đầu tiên bị khóa trên tầng ba. Lục Tật lần lượt thử từng chiếc chìa khóa. Đến chiếc thứ ba, ổ khóa khẽ bật một tiếng, cánh cửa lập tức mở ra.

Nhìn cánh cửa đã mở, đám người chơi kinh ngạc đến trợn mắt. Ban đầu họ còn tưởng phải gom đủ sáu chiếc chìa khóa mới có thể mở được địa bàn của đám quỷ.

Lục Tật đẩy cửa ra, lập tức kéo Cố Cửu lùi về sau một bước. Một lớp bụi dày đặc từ bên trong cuộn ra, khiến những người phía sau liên tục hắt xì.
Đợi bụi bặm lắng xuống bớt, Cố Cửu mới bước vào. Những người còn lại lập tức nối đuôi theo sau, chẳng khác nào một hàng người hầu đang theo sát đại tiểu thư.

Căn phòng bên trong tối om. Rèm cửa kín mít, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa hắt vào, chẳng đủ để nhìn rõ mọi thứ.

Cát Quang đưa tay ấn công tắc trên tường: “Đèn hỏng rồi.”

Mãi đến khi mắt quen dần với bóng tối, mọi người mới nhận ra thứ che kín cửa sổ vốn chẳng phải rèm. Toàn bộ cửa sổ đã bị những tấm ván gỗ đóng kín mít, chặn sạch ánh sáng bên ngoài, chẳng trách căn phòng lại tối đến thế.

Mọi người kiểm tra một hồi vẫn chẳng phát hiện được gì khác thường. Cách bài trí trong các căn phòng của biệt thự gần như giống nhau hoàn toàn, trông chẳng khác nào từng phòng trong một khu ký túc xá. Chỉ có điều nơi này vừa âm u lại bị bịt kín suốt thời gian dài, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và mục rữa.