Đến nội dung chính

Chương 142: Cá chậu chim lồng

admin 506 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng ngay cả kẻ đứng đầu một phó bản cấp D cũng không phải đối tượng mà người chơi có thể tùy tiện dây vào. Từ trước đến nay, họ chưa từng gặp ai dám chính diện đối đầu với tên trùm của phó bản.

“Vậy… vậy phải làm sao?” Có người run giọng hỏi.

Cố Cửu đáp: “Có gì đâu mà làm. Tùy tình hình, nếu không tìm được thì cướp.”

Mọi người: “…”

Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng sao cứ thấy có gì đó không ổn?

À phải rồi, nếu thật sự đụng mặt tên trùm thì với thực lực của bọn họ, lấy gì mà cướp? Chẳng lẽ chỉ cần mở miệng nói là cướp được chắc?

Cố Cửu rời mắt khỏi bàn trà, nhìn sang những người khác.

“Thiếu một người mới. Hôm qua các người không đi cùng nhau sao?”

Những người chơi chính thức cũng nhanh chóng đếm lại số tân thủ. Quả nhiên nhóm bảy người đã thiếu mất một người. Tối qua ai nấy đều vừa mệt vừa sợ, tinh thần căng như dây đàn, làm gì còn tâm trí để ý xem có thiếu người hay không?
Đến khi Cố Cửu nhắc tới, họ mới nhận ra người kia đã biến mất. Xem tình hình này, e rằng lành ít dữ nhiều.

Hứa Thần Phong trả lời: “Có một anh, nhưng anh ta không chịu đi ra ngoài với bọn em.”

“Vậy cậu ta còn sống không?” Cát Quang nhíu mày hỏi. Ông ta thật sự không hiểu nổi sao lại có người ngốc đến mức ở một nơi đầy nguy hiểm thế này mà còn dám tách riêng một mình.

Hôm qua, Cố Cửu đề nghị mọi người hợp tác với nhau rõ ràng là lựa chọn hợp lý nhất. Hợp tác có nghĩa là hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau tránh những nguy hiểm không đáng có, ít nhất cũng giảm khả năng vô tình chạm phải cơ chế chết người.

Hứa Thần Phong lắc đầu: “Không biết. Trời vừa sáng là bọn em tập trung xuống đại sảnh tầng một, chưa quay lại phòng kiểm tra.”

Những người khác cũng vậy. Bị nhốt ngoài kia suốt cả đêm, đến khi trời vừa sáng và Quỷ Ảnh rút đi, tất cả đều lập tức chạy về tụ tập, chẳng ai nghĩ đến chuyện quay lại phòng xem xét.
Cố Cửu đứng dậy: “Vậy đi xem thử.”

Lục Tật bước tới cất năm chiếc chìa khóa đi, sau đó cùng Cố Cửu đi lên tầng ba.

Những người chơi khác cũng tò mò muốn biết tình hình của tân thủ mất tích, thế là lần lượt đi theo hai người.

Tối qua, bảy tân thủ ở căn phòng cuối cùng trên tầng ba. Hứa Thần Phong nhanh chân đi tới mở cửa, để mọi người cùng vào kiểm tra. Cả nhóm lục soát từng góc, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu thanh niên kia đâu.

Ngải Như Ý dè dặt liếc Cố Cửu một cái, sau đó chỉ vào khoảng trống giữa tủ và vách tường: “Tối qua cậu ta trốn ở đây.”