Cậu đáp: “Không ra thì làm gì?”
“Bên ngoài nguy hiểm lắm…” Người kia ngập ngừng nói.
“Nhưng chúng ta không thể trốn mãi ở đây được.” Hứa Thần Phong nhíu mày. “Chị Cố đã nói rồi, chúng ta có thể hợp tác.”
Quả thật, bọn họ chẳng có đạo cụ nào đáng dùng, năng lực lẫn kỹ năng đều thuộc loại kém cỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa họ chỉ có thể co ro phía sau những người chơi chính thức, những người cũng từng bước đi lên từ hai bàn tay trắng giống bọn họ.
Lời này khiến nhóm tân thủ bắt đầu dao động. Nhưng tính nhát gan, sợ gặp rắc rối đã ăn sâu vào máu khiến bọn họ vẫn thiếu can đảm để tự mình bước ra đối mặt với nguy hiểm.
“Cậu muốn đi thì cứ đi một mình. Dù sao tôi cũng không ra ngoài.” Một cậu thanh niên gầy gò yếu ớt lí nhí nói.
Cậu ta chui vào khoảng trống giữa tủ và vách tường, hai tay bám chặt lấy cánh cửa tủ, như thể chỉ cần trốn kỹ một chút thì bản thân sẽ được an toàn hơn.
Nhìn dáng vẻ vừa nhát vừa sợ dính vào chuyện của cậu ta, có người khinh thường, cũng có người âm thầm ngưỡng mộ. Hứa Thần Phong chỉ khẽ nhíu mày rồi mặc kệ cậu ta, quay sang hỏi những người còn lại: “Còn mọi người thì sao?”
Năm người nhìn nhau. Ngải Như Ý run rẩy giơ tay, nghiến răng nói: “Tôi… tôi đi cùng cậu.”
Bốn người đàn ông còn lại cũng lập tức lên tiếng: “Chúng tôi cũng đi.”
Năm người này chính là nhóm trước đó từng bắt tay nhau định cướp thức ăn của Cố Cửu, cuối cùng lại bị cô dọa cho chạy mất dép. Bởi từng tận mắt nếm trải cảm giác đáng sợ còn vượt xa mấy trò dọa người của đám ác quỷ trong biệt thự, nên sau khi Cố Cửu bảo họ đi tìm chìa khóa, dù trong lòng có sợ đến đâu, họ vẫn quyết định bước ra ngoài.
Hứa Thần Phong nhìn năm người trước mặt, bất giác bật cười. Cậu cảm thấy Cố Cửu đúng là một người vô cùng khó hiểu. Cô có thể khiến những kẻ vốn nhát gan, yếu đuối lấy lại can đảm để thay đổi bản thân; cũng có thể khiến những người vốn chẳng ra gì từ bỏ thói xấu, để rồi vô thức làm theo lời cô.
Hứa Thần Phong bảo nhóm Ngải Như Ý tìm tạm vài thứ có thể làm vũ khí trong phòng. Dù chỉ là giá treo quần áo hay chân bàn linh tinh thì ít nhất cũng còn hơn tay không.
Sáu người cùng nhau mở cửa bước ra ngoài.
Cậu thanh niên đang trốn trong góc lén lút thò đầu ra nhìn. Mãi đến khi cánh cửa khép lại, cậu ta vẫn chẳng hề để tâm, miệng còn lẩm bẩm: “Bên ngoài nguy hiểm như vậy, cần gì phải ra? Chúng ta chẳng có gì trong tay, cứ trốn ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Cứ để mấy người lợi hại đi tìm là được rồi. Chúng ta đều là tân thủ, chắc chắn trò chơi phải có luật bảo vệ tân thủ chứ? Chỉ có đồ ngốc mới chạy ra ngoài…”