Đến nội dung chính

Chương 132: Cá chậu chim lồng

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Cũng thú vị đấy.” Tề Ngọc Hành bật cười. Xem ra phó bản này cố tình tìm cách ngăn người chơi tập hợp lại để cùng nhau hành động.

Anh ta vừa nói xong, cuối hành lang bỗng xuất hiện một bóng đen.

Nó bò lên từ phía cầu thang, trông chẳng khác nào một vũng bùn đen đang chậm rãi tràn ra, nuốt sạch mọi thứ trên đường đi, kéo theo một khoảng tối lạnh lẽo và u ám.

Cát Quang cùng hai chị em song sinh lập tức giật giật mí mắt. Bọn họ nhớ đến lời Cố Cửu từng nói. Trong biệt thự có một con quỷ bóng đen, chính Cố Cửu đã lấy được chìa khóa từ trên người nó. Nhưng cô chưa từng nói thứ này đáng sợ đến vậy, phạm vi nó nuốt chửng cũng rộng đến mức khiến người ta đau đầu. Vậy bọn họ phải làm thế nào mới tìm được chìa khóa đây?

Ba người đồng loạt quay sang nhìn Tề Ngọc Hành. Thấy anh ta cau mày, cả ba không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ con quỷ này khó đối phó đến vậy?
Nào ngờ anh chàng nhà giàu họ Tề chỉ thở dài, phủi phủi quần áo rồi đau lòng nói: “Xem ra lát nữa thế nào cũng bị bẩn.”

Ba người: “…”

Bệnh sạch sẽ đến mức này thì hết thuốc chữa rồi.

“Đi thôi.”

Tề Ngọc Hành dẫn đầu bước về phía cầu thang. Mảng tối trước mặt giống như một con quái vật đang há rộng cái miệng khổng lồ, chỉ chực nuốt chửng bất cứ ai bước vào. Vậy mà Tề Ngọc Hành vẫn chẳng chút do dự đi thẳng vào đó. Ba người Cát Quang thấy vậy cũng lấy hết can đảm, lập tức theo sát phía sau.

Cùng lúc ấy, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở nhiều nơi khác. Những người chơi lần lượt mở cửa phòng, chủ động bước ra ngoài. Tối nay, nhóm bảy người mới tập trung trong cùng một căn phòng.

Ngải Như Ý ngồi giữa hai gã “vệ sĩ”, cố gắng tìm cho mình chút cảm giác an toàn. Thế nhưng sau vài ngày vật lộn trong thế giới trò chơi, cô ả đã rút ra được một bài học nhớ đời: đàn ông nhìn ngoài có vẻ cao to khỏe mạnh chưa chắc đã là kẻ mạnh, còn phụ nữ trông yếu ớt mong manh cũng chưa chắc thật sự yếu. Bất cứ ai cũng có thể đang khoác lên mình một lớp vỏ khiến người khác nhìn lầm.
Khác hẳn đám tân thủ đang thấp thỏm nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Hứa Thần Phong đã đứng dậy trước, đưa tay nắm lấy tay cửa.

Thấy cậu chuẩn bị mở cửa, có người vội lên tiếng: “Khoan đã, cậu định cứ thế mở cửa đi ra ngoài à?”

Hứa Thần Phong quay đầu lại. Gương mặt cậu bình thản đến lạ, ánh mắt cũng chẳng còn vẻ hoảng hốt như trước.