Thời gian lặng lẽ trôi qua. Căn phòng yên tĩnh đến mức bất thường. Cậu ta nghĩ thầm, có lẽ những người vừa rời đi đã bị yêu ma quỷ quái ăn thịt sạch, chẳng còn ai sống sót.
“Trốn vẫn tốt hơn.”
Nói xong, cậu ta càng co mình sâu hơn vào góc, đôi mắt hoảng hốt liên tục liếc nhìn từng góc trong căn phòng trống.
Đột nhiên, vai cậu ta bị thứ gì đó chạm vào.
Lần đầu tiên, cậu ta chẳng buồn để ý.
Nhưng đến lần thứ hai, cả người cậu ta lập tức cứng đờ.
Sau lưng là bức tường trơn nhẵn, căn bản không có chỗ cho bất kỳ ai trốn phía sau. Vậy thứ vừa chạm vào vai cậu ta là…
Cảm giác trên vai rõ ràng đến mức không thể nhầm được, thậm chí còn có cảm giác như một bàn tay đang đặt lên đó.
Cậu thanh niên gầy gò lạnh toát cả người, răng va vào nhau lập cập: “Đừng tìm tôi… Đừng tìm tôi… Tôi không muốn chết…”
Cậu ta run rẩy thì thầm, cả người mềm nhũn vì sợ, nước mắt nước mũi cùng lúc trào ra. Đến lúc này, cậu ta mới hối hận đến tột cùng. Nếu khi nãy đi cùng mọi người ra ngoài, cho dù có phải chết thì ít nhất cũng không đáng sợ đến mức này.
Dưới ánh đèn sáng trưng, một cái đầu đen ngòm chậm rãi hiện ra trên bức tường. Sau đó, trong căn phòng chỉ còn vang lên tiếng xương cốt bị nghiền nát giòn rợn người, cùng máu tươi bắn tung tóe trên nền gạch trắng đến chói mắt.
…
Cố Cửu và Lục Tật đứng giữa đại sảnh tầng một. Toàn bộ cửa phòng đều mở rộng, ánh đèn chùm lộng lẫy sáng choang, tương phản hoàn toàn với màn đêm đặc quánh bên ngoài. Khung cảnh vừa có vẻ xa hoa, vừa khiến người ta lạnh sống lưng, lại không hiểu sao còn mang theo chút kích thích khó tả.
Cố Cửu thong thả đi một vòng quanh đại sảnh rồi dừng trước quầy bar. Cô nhìn từng chai rượu được xếp ngay ngắn, phát hiện bên trong có không ít loại rượu quý mà ở thế giới thực cực kỳ khó tìm, thậm chí còn có vài loại đã thất truyền từ lâu.
“A Tật, em thấy chỗ này toàn rượu thật à?” Cố Cửu quay đầu hỏi.
Lục Tật lắc đầu: “Tôi không biết.” Ban ngày quầy rượu còn trống không, vậy mà đến tối lại xuất hiện cả đống rượu quý. Chỉ dựa vào đó thì thật sự không thể khẳng định chúng là hàng thật hay chỉ là đồ giả.
Từ lúc hai người bước ra ngoài, cả căn biệt thự yên tĩnh đến mức kỳ quặc. Xem ra những người chơi khác đều đã bị tách vào những không gian riêng. Thậm chí nơi này có khi còn chẳng phải căn biệt thự mà họ đã ở suốt mấy ngày qua.