Đến nội dung chính

Chương 131: Cá chậu chim lồng

admin 488 Chữ Cài Đặt

“Chị, em cứ thấy có gì đó không đúng. Hình như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng ta, nhưng em không tài nào tìm ra chúng đến từ đâu.” Lăng Nhạc cau mày nói.

Lăng Hoan đưa tay ôm em gái, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy để trấn an.

Ở bên cạnh, Cát Quang đang cẩn thận lau khẩu súng của mình. Đây là một món đạo cụ có linh lực, đủ sức gây thương tích cho yêu ma quỷ quái. Sau khi vượt qua phó bản thứ năm, ông ta đã dốc sạch tích phân để mua nó, từ đó chính thức gia nhập hàng ngũ nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn cách ôm chặt chân anh chàng nhà giàu họ Tề để kiếm thêm tích phân.

Cát Quang quay sang nói với hai chị em: “Hôm nay đã là đêm thứ năm rồi. Sức mạnh của đám ác quỷ chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn mấy hôm trước, người chơi cảm thấy bị uy hiếp cũng là chuyện bình thường! Lát nữa hai cô đừng ngủ say quá, kẻo làm chậm chân lão đại.”
Hai chị em đồng thanh đáp: “Không đâu, ông đừng coi thường chúng tôi!”

Lúc này, màn đêm đã phủ kín bầu trời. Trên cao không có trăng, cũng chẳng thấy nổi một vì sao. Tề Ngọc Hành ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm hoa, lấy một đôi găng tay từ trong túi áo rồi chậm rãi đeo vào. Xong xuôi, anh ta đứng dậy nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hai chị em cùng Cát Quang lập tức đứng lên, cầm vũ khí đi theo Tề Ngọc Hành.

Cát Quang kéo cửa phòng. Ánh đèn huỳnh quang trải dài khắp hành lang. Những căn phòng khác ở tầng hai đều đóng kín mít, cả dãy hành lang im phăng phắc.

“Lạ thật, những người chơi khác đâu rồi?” Cát Quang nghi hoặc hỏi. Ông ta không tin đám người kia lại ngoan ngoãn làm rùa rụt cổ trong phòng.

Tề Ngọc Hành nhìn về phía căn phòng cuối hành lang, như đang suy tính điều gì. Anh ta đi thẳng tới đó rồi đưa tay gõ cửa. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, bên trong chẳng có lấy một tiếng động.
Tề Ngọc Hành lập tức hiểu ra: “Xem ra mỗi nhóm người chơi đang bị tách khỏi nhau, sống trong những không gian khác nhau.”

Ba người Cát Quang nhanh chóng hiểu ý, kinh ngạc hỏi: “Tề lão đại, ý anh là dù tất cả chúng ta đều đang ở trong cùng một căn biệt thự, nhưng lại không thể nhìn thấy nhau?”

Tề Ngọc Hành gật đầu. Có lẽ căn biệt thự này đã bị chia thành nhiều lớp không gian. Chúng giống như những thế giới song song hoàn toàn tách biệt, không hề giao nhau. Cho dù hai người có đứng ngay trước mặt nhau thì cũng chẳng thể nhận ra đối phương đang tồn tại.