Đến nội dung chính

Chương 10: Lời nguyền

admin 500 Chữ Cài Đặt

Vợ trưởng thôn nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, còn nói tiền ăn ở đã nhận đủ nên muốn ăn gì cứ việc nói.

Cố Cửu gắp một miếng dưa chuột giòn ngon, cảm thấy trò chơi này cũng không đến nỗi tệ.

Ít nhất còn biết trả tiền thuê nhà và tiền cơm.

Ăn uống xong xuôi, sắc trời cũng dần tối xuống.

Cố Cửu ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện hôm nay mặt trời lặn nhanh đến mức bất thường.

Trưởng thôn ngồi ở cửa, rít một hơi thuốc lào tự cuốn rồi nói với bọn họ:

“Buổi tối không có việc gì thì đừng ra khỏi phòng, sẽ gặp chuyện không hay.”

Mọi người nhìn nhau.

Võ Dương thử dò hỏi:

“Chuyện không hay là…”

Thôn Thanh Sơn khá lạc hậu, chưa có điện nên chỉ dùng đèn dầu.

Mỗi nhà đặt một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng leo lét, chập chờn.

Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, khuôn mặt khắc khổ của trưởng thôn trở nên âm trầm khó tả. Giọng điệu nhiệt tình hiếu khách ban ngày cũng như cách xa ngàn dặm.
“Sẽ có quỷ núi tới câu hồn.”

Quỷ núi?

Những người chơi cũ lập tức hiểu đây là gợi ý nhiệm vụ.

Chẳng lẽ lời nguyền của thôn Thanh Sơn có liên quan đến quỷ núi?

Mọi người nhanh chóng trở về nhà ông Lý.

Trời tối quá nhanh.

Nông thôn lại không có đèn đường, lối đi đầy bùn đất lồi lõm. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể ngã nhào xuống đất.

Vương Bái Đình đá trúng một hòn đá, ngã sõng soài, đầu gối trầy xước.

Gã đau đến nhe răng trợn mắt, không nhịn được mà chửi vài câu.

Võ Dương nói:

“Hôm nay trời tối nhanh quá, chắc chắn có vấn đề. Chúng ta mau về thôi.”

Trong thế giới phó bản, lời của NPC thường ẩn chứa quy tắc vận hành của thế giới.

Nếu làm trái quy tắc, rất dễ đụng phải tử lộ.

Có không ít người chơi đến chết còn chẳng biết mình đã chết vì điều gì.
Cả đám lập tức tăng tốc chạy về nhà ông Lý.

Cố Cửu đi phía sau mọi người, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Dù con đường khó đi nhưng cô lại di chuyển dễ dàng hơn tất cả bọn họ.

Là người mắc chứng suy giảm thị lực bẩm sinh, từ nhỏ cô đã luyện được khả năng nghe âm thanh để xác định phương hướng và cảm nhận hoàn cảnh xung quanh trong bóng tối.

Sự hạn chế về thị lực ngược lại khiến cô thích nghi với môi trường này tốt hơn người khác.

Khi trở về đến nhà ông Lý, trời đã tối đen như mực, gần như giơ tay không thấy năm ngón.

Cả thôn chìm trong màn đêm dày đặc.

Không một ngôi nhà nào hắt ra ánh sáng.

Sự bất thường ấy khiến mọi người đều chú ý tới, nhưng vì đây mới là ngày đầu tiên đặt chân tới đây, lại nhớ tới lời cảnh báo của trưởng thôn nên không ai dám mạo hiểm đi điều tra.