Nhà họ Lý cũng tối om, yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Cố Cửu nhìn về một trong ba cánh cửa luôn đóng kín.
Đó là nơi ở của ba thế hệ nhà họ Lý gồm bà lão đau yếu, ông Lý bị liệt giường và đứa con trai mới bốn tuổi.
Suốt cả ngày hôm nay, bọn họ chưa từng thấy cánh cửa ấy mở ra.
Dường như trong nhà hoàn toàn không có người.
Theo lý mà nói, nếu có khách đến thuê trọ thì chủ nhà ít nhiều cũng phải ra tiếp đón.
Thế nhưng người nhà họ Lý chẳng hề có ý định lộ mặt, toàn bộ mọi việc đều giao cho trưởng thôn xử lý.
Cả nhóm lên tầng hai.
Không ai nói thêm câu nào, lần lượt vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi trở về phòng mình.
Cố Cửu ngồi trên giường, cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu.
Cô vốn là người ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm rửa.
Hơn nữa ban ngày đi bộ một quãng đường dài, mồ hôi đổ đầy người, không tắm thật sự rất khó ngủ.
Nhưng cô nhận ra đám người Võ Dương chẳng ai có ý định đi tắm.
Không rõ là vì bất tiện hay vì không dám.
Mà xem chừng là vế sau.
Cố Cửu vẫn chưa nắm rõ quy tắc của thế giới này.
Khi mọi thứ còn chưa sáng tỏ, cô không có ý định đem mạng sống của mình ra đùa.
Vì vậy, cô đành cố nhịn cảm giác khó chịu, cởi chiếc áo khoác gió mỏng bên ngoài rồi nằm xuống giường.
Lục Tật nằm ở bên kia.
Giữa hai người chừa ra một khoảng cách rõ ràng, đủ để thấy cả hai đều không có thói quen ngủ chung giường với người khác.
Mãi tới nửa đêm, khi Cố Cửu khó khăn lắm mới thiu thiu ngủ được thì bị một tràng âm thanh kẽo cà kẽo kẹt đánh thức.
Âm thanh ấy giống hệt tiếng ai đó đang đi lên đi xuống cầu thang.
Những bậc thang gỗ cũ kỹ không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng giữa đêm khuya, nghe chói tai vô cùng.
Ồn đến mức chẳng thể ngủ nổi.
Cố Cửu bực bội mở mắt nhưng vẫn nằm im bất động.
Bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng bộp bộp như có ai đó đang dùng tay gõ vào cửa.
Nhưng cô hoàn toàn không có ý định ngồi dậy xem thử là thứ gì.
Cố Cửu kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân tiếp tục đi ngủ.
Vất vả lắm mới chờ được mặt trời ló dạng.
Cố Cửu mang theo đôi mắt thâm quầng, lết xuống khỏi giường.
Không chỉ riêng cô, tình trạng của những người khác xem ra cũng chẳng khá hơn là bao. Rõ ràng tối qua tiếng động quá lớn, khiến ai nấy đều ngủ không ngon.
Cố Cửu nhìn sang Lục Tật.