Đến nội dung chính

Chương 9: Lời nguyền

admin 484 Chữ Cài Đặt

Mọi thứ đều chân thật và yên bình đến lạ.

Nhưng chính sự tồn tại của bọn họ ở nơi này mới là điều bất thường nhất.

Cố Cửu đẩy gọng kính lên, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ thông tin thu thập được từ lúc tỉnh lại đến giờ.

Một lát sau, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy không rõ vì nguyên nhân gì mà cô bị chọn trở thành người chơi của Chư Thiên, nhưng hiện thực trước mắt đã cho cô thấy rất rõ rằng nơi này có ảnh hưởng rất lớn đến thị lực của mình.

Chẳng biết là do cặp kính hay do chính thế giới này?

Tiếng mở cửa vang lên, kéo Cố Cửu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là bạn cùng phòng đã trở về.

Nghĩ tới việc không biết còn phải ở nơi này bao lâu, Cố Cửu mỉm cười thân thiện nói:

“Cô Lục, lúc nãy trên đường đi cảm ơn cô đã giúp.”
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Cố Cửu cảm thấy thiếu nữ khựng lại một thoáng khi nghe hai tiếng “cô Lục”, sau đó vẫn điềm nhiên sắp xếp ba lô của mình.

Thấy đối phương không có ý định đáp lời, Cố Cửu cũng chẳng để bụng, chuyển sang kiểm tra chiếc ba lô đặt trên bàn.

Đây là ba lô do hệ thống cung cấp.

Dựa theo những thông tin hiện có, bọn họ là một nhóm thanh niên từ thành phố tới thôn Thanh Sơn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, đương nhiên phải mang theo hành lý.

Mở ba lô ra, bên trong có một bộ quần áo thay thế giống hệt bộ cô đang mặc.

Hiển nhiên, thế giới trò chơi chẳng buồn chuẩn bị trang phục khác nhau cho từng người chơi, thế là dứt khoát nhét cho mỗi người một bộ y chang để thay giặt hằng ngày.

Ngoài quần áo ra còn có một số vật dụng sinh hoạt cá nhân và một chiếc đèn pin.
Cố Cửu không biết ba lô của những người khác có giống vậy không nên hỏi thẳng bạn cùng phòng.

“Giống.”

Lục Tật mở ba lô của mình ra cho cô xem.

Bên trong là một bộ váy dài giống hệt bộ cô ấy đang mặc cùng với đồ dùng cá nhân và đèn pin.

Cố Cửu không rõ thế giới trò chơi Chư Thiên vận hành thế nào, nhưng nếu đã là vật phẩm được phát sẵn thì chắc chắn sẽ có tác dụng.

“Đợi có thời gian vẫn nên hỏi mấy người Võ Dương về trò chơi.”

Cô tự nhủ trong lòng.

Lục Tật liếc nhìn cô một cái nhưng không lên tiếng.

Rất nhanh đã đến giờ cơm tối.

Mọi người cùng nhau tới nhà trưởng thôn.

Nhà ông ta nằm ngay đầu thôn, kiểu dáng không khác mấy so với những hộ dân khác.

Bữa cơm đậm chất thôn quê với gà, vịt, cá do nhà tự nuôi.