Ngay khi nàng vừa định rụt tay lại để với lấy băng gạc, một bàn tay lớn, nóng rực như lửa từ dưới chăn vươn lên, chuẩn xác tóm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến nàng lảo đảo, mất đà ngã nhào lên bờ ngực trần vạm vỡ của y.
“Á… Hầu gia…” Cẩm Tú hoảng hốt kêu lên, cố gắng chống tay để đứng dậy.
Nhưng Minh Cảnh không buông. Trong cơn mê sảng mông lung, y cảm nhận được một thân thể mềm mại, thơm ngát đang áp sát vào mình.
Bản năng của một kẻ độc tài lập tức trỗi dậy.
Y vươn cánh tay còn lại, gồng sức vòng qua vòng eo thon gọn của nàng, sau đó lật người đè Cẩm Tú xuống dưới thân mình.
Trọng lượng cơ thể to lớn cùng hơi nóng hầm hập của nam giới ập xuống, ép chặt nàng vào lớp nệm gấm. Cẩm Tú kinh hoàng trợn tròn mắt. Khuôn mặt góc cạnh của y lúc này chỉ cách nàng chưa đến một tấc. Đôi mắt y vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài hơi rủ xuống giấu đi sự tàn nhẫn thường ngày, nhưng hơi thở dồn dập phả thẳng vào cổ nàng lại bộc lộ rõ sự khát khao khô cạn.
“Không được đi…” Y khàn giọng lầm bầm, âm thanh vỡ nát, mang theo một chút cố chấp yếu ớt mà lúc tỉnh táo y tuyệt đối không bao giờ để lộ: “Nàng là của ta… không được đi theo hắn…”
Không biết tại sao, trong tiềm thức, y vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt bi phẫn của tên thư sinh Khương Lục, ám ảnh bởi ý nghĩ người con gái dưới thân này luôn chực chờ để trốn chạy khỏi y.
Hơi thơ Cẩm Tú khựng lại.
Lồng ngực trần trụi, rực lửa của y áp sát vào những đường cong mềm mại của nàng, dán chặt đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mãnh liệt, hoang dại từ trái tim y.
Nhiệt độ cơ thể y truyền qua lớp váy lụa mỏng manh, sưởi ấm cái lạnh của đêm đông, nhưng lại nhen nhóm lên một ngọn lửa đầy “nguy hiểm”.
Nàng dùng hai tay đẩy mạnh lên vòm ngực y, nghẹn ngào gọi: “Minh Cảnh, ngài tỉnh lại đi! Ngài đang sốt đấy… để thiếp băng bó cho ngài…”
Sự giãy giụa của nàng vô tình tạo ra những cú cọ xát ma sát đầy trí mạng. Lớp váy áo xô lệch, để lộ ra khoảng cổ trắng ngần và bờ vai thon thả. Minh Cảnh hừ một tiếng trong họng, càng ôm chặt lấy nàng hơn.
Y chôn mặt vào hõm cổ nàng, vùi mũi vào làn da mát rượi, ngấu nghiến hít lấy mùi hương thanh khiết để làm dịu đi cơn sốt đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Bờ môi khô khốc, nóng bỏng của y vô thức trượt dọc theo đường cong nơi xương quai xanh của Cẩm Tú. Không phải là nụ hôn trừng phạt thô bạo như trước, mà là một sự tìm kiếm sự xoa dịu đầy bản năng.
Y dùng môi cọ xát, thỉnh thoảng lại hé răng cắn mút nhẹ nhàng lên lớp da thịt mỏng manh, để lại những vệt ửng đỏ kiều diễm.
“Ưm… đừng…” Cẩm Tú run lên bần bật, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến cả người nàng mềm nhũn. Sự gần gũi quá mức này vừa mang đến cảm giác áp bức, xấu hổ, lại vừa khuấy động những gợn sóng khoái cảm mông lung mà nàng không cách nào kiểm soát.
Yết hầu Minh Cảnh trượt lên trượt xuống dồn dập. Dù đang mê man, cơ thể cường tráng của y vẫn phản ứng lại một cách chân thực nhất trước sự quyến rũ của phu nhân mình.
Y cựa mình, phần thân dưới mạnh mẽ đầy áp bách vô tình hay cố ý tì sát vào giữa hai chân nàng, tạo ra một sự ma sát chậm chạp, mập mờ đến tê dại.
Cẩm Tú cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Nàng ngừng phản kháng, bởi nàng biết với tình trạng nửa tỉnh nửa mê của con mãnh thú này, nàng càng cựa quậy, thú tính trong y sẽ càng bùng phát dữ dội hơn.
Nàng buông thõng hai tay, vòng qua tấm lưng đầy sẹo của y, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen rối bời đang ướt đẫm mồ hôi.
Giống như một nhánh bèo trôi nổi, phó mặc cho những cơn sóng tình cuồng nhiệt, nóng rực của y xô đẩy.
Minh Cảnh cảm nhận được sự vỗ về mềm mại từ đôi tay nàng. Sự căng cứng trong cơ thể y dần được thả lỏng. Y ngừng lại động tác tìm kiếm lung tung, nhưng vẫn cố chấp ôm rịt lấy thân hình nhỏ bé của nàng giam trong lồng ngực mình, gác một chân lên chân nàng để giữ chặt, hệt như một đứa trẻ ôm khư khư món đồ chơi quý giá nhất, không cho ai cướp mất.
Ngoài kia, gió tuyết vẫn gào thét. Nhưng bên trong căn phòng nồng đượm mùi trầm hương và thuốc mỡ, chỉ còn lại nhịp thở đan xen của hai con người. Một kẻ thô bạo, đầy thương tích đang vô thức tìm kiếm hơi ấm, và một bóng hồng yếu đuối, ôm lòng thù hận nhưng lại chẳng thể ngăn nổi trái tim mình xót xa trước những vết sẹo của kẻ thù.
Cứ thế, Cẩm Tú bị y ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích. Nàng nhìn lên khuôn mặt say ngủ đang dần dịu lại của y, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu chợt khẽ trào ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống gối.
Trong bóng tối của đêm dài, dường như có một sợi dây nghiệt duyên vô hình, ngang trái đã âm thầm quấn lấy sinh mệnh của hai người, thắt chặt đến mức không thể nào tháo gỡ.