Hôm nay Tử Kiêu và Lục Nghị không biết đã đi đâu đến tối cũng chỉ có Thanh Vũ và Tiêu Mặc. Thanh Vũ càu nhàu nhìn Tiêu Mặc.
“Chúng ta đi ăn ở đâu để tôi còn biết tôi mặc đồ.”
Tiêu Mặc thản nhiên đáp:
“Thì cứ mặc bình thường là được rồi.”
“Ăn chỗ bình dân thì tôi sẽ mặc đồ đơn giản thôi còn ăn chỗ sang trong hơn thì tôi sẽ mặc đồ lịch sự hơn.”
Tuy cậu hơi nghèo nhưng không có nghĩa là gu ăn mặc của cậu cũng nghèo. Thanh Vũ đứng trước tủ đồ vẫn đang phân vân không biết mặc đồ như thế nào.
Tiêu Mặc thấy cậu lâu quá đành phải lên tiếng.
“Cứ mặc sao mà cậu thấy đẹp là được.”
Thanh Vũ thấy vậy cũng hợp lí liền chọn một đồ phù hợp rồi đi vào phòng tắm thay đồ.
Trong lúc chờ Thanh Vũ thay đồ rồi khoá cửa thì Tiêu Mặc đi xuống lán xe, lái xe ra cổng kí túc xá đợi cậu. Thanh Vũ làm mọi thứ xong liền di chuyển ra cổng trường, nhìn thấy chiếc thấy chiếc xe Mercedes sang trọng trước mặt cậu vẫn không khỏi suýt xoa.
“Khiếp, học bá đã đã giỏi lại còn giàu.”
Tiêu Mặc nghe cậu khen như thế không khỏi bật cười.
“Không dám không dám.”
“Lên xe đi.”
Thanh Vũ ngồi vào ghế phụ của xe, vào bên trong đúng là còn choáng hơn nữa trước thiết kế xịn xò của chiếc xe này. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên xe của Tiêu Mặc, ở chung với nhau một năm rồi nhưng đã bao giờ đi chơi chúng gì với nhau đâu.
“Tôi không nghĩ nhà cậu giàu đến vậy đấy.”
Tiêu Mặc bình thường không phải kiểu người thích khoe khoang nhưng anh lại là kiểu người thích chơi xe nên xem như xe cộ là ngoại lệ đi.
“Cũng bình thường thôi con xe này là tôi tự mua nhưng cũng khôn hẳn là không nhờ gia đình.”
Giờ Thanh Vũ lại càng nhận thức rõ một điều trong cái phòng kí túc xá này chỉ có cậu là nghèo nhất và cũng chỉ có mình cậu là nghèo. Mấy người này ngoại trừ tên Tử Kiêu giàu công khai thì còn lại toàn công tử, thiếu gia ẩn nấp sau lớp nguỵ trang sinh viên. Bảo sao toàn bọn họ bao cậu chứ cậu làm gì có cửa bao bọn họ.
Tiêu Mặc đưa Thanh Vũ đến một nhà hàng Pháp cũng khá sang trọng. Thanh Vũ đi sau lưng Tiêu Mặc mà đang khóc thầm cho túi tiền của mình. Thế này phải livestream bao buổi nữa để bù lại tổn thất bây giờ.
Vị trí ngồi của bọn cậu là cạnh cửa sổ trên tầng 5. Nhìn từ trên cao thành phố về đêm mới đẹp làm sao. Thanh Vũ bình thường hiếm khi lui tới mấy khu này không phải vì tiền không đủ mà cũng chỉ vừa đủ thôi với lại cậu cũng đâu có nhu cầu gì mà phải tới tận đây ăn. Cùng lắm chắc mai sau tỏ tình người yêu, cậu mới chọn địa điểm kiểu như này thôi.
Tiêu Mặc thấy cậu đang mải suy nghĩ liền hỏi:
“Cậu muốn ăn gì?”
“Câu đấy hình như phải tôi hỏi mới đúng, tôi mời cậu mà.”
Thanh Vũ nói vậy để cũng muốn để cho Tiêu Mặc chọn vì cậu cũng không biết nên gọi món gì. Tiêu Mặc cũng hiểu ý cậu mà gọi món với phục vụ bàn.
Thanh Vũ chống cằm trầm ngâm nhìn Tiêu Mặc.
“Người giàu bọn anh bình thường hay đến đây lắm hả?”
“Tuỳ lúc. Lâu lâu đổi gió thôi.”
“Haizz. Tôi phải livestream đến bao giờ mới giàu được như các anh đây.”
Nhìn vẻ mặt thở dài, âu sầu vì tiền của Thanh Vũ không hiểu sao khiến Tiêu Mặc cảm thấy rất buồn cười. Tiêu Mặc biết ngoài học thì Thanh Vũ còn stream game ở trên mạng. Ở với nhau một năm rồi, tối nào anh chả thấy cậu chơi. Nhưng mà anh cũng phải đồng tình một điều rằng với tiến độ livestream không ổn định kiểu này thì không biết bao giờ Thanh Vũ mới lên cơ được.
“Hai người cũng đi ăn ở đây hả?”
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, Thanh Vũ ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt quen thuộc của Tử Kiêu, đi bên cạnh Tử Kiêu là một cậu trai với vẻ ngoài thanh tú.
Tiêu Mặc đành trả lời:
“Chả lẽ bọn tôi không được ăn ở đây hả?”
Tử Kiêu cười cười đáp lại.
“Đương nhiên là không phải rồi, chỉ là tôi thấy trùng hợp thôi. Tối nay bọn tôi cũng định dùng bữa ở đây. Nếu không phiền thì bọn tôi ngồi cùng được chứ.”
Thanh Vũ nghe xong liền trợn mắt nhìn bọn họ. Ý là cậu với Tiêu Mặc ăn ở đây cậu đã thấy có chút không tự nhiên rồi vậy mà bây giờ lại lòi thêm mấy người này nữa. Ăn hội ăn nhóm hay gì.
Tử Kiêu nhìn phản ứng của Thanh Vũ như vậy liền hỏi tiếp.
“Thanh Vũ, cậu không chào đón bọn tôi sao?”
Thanh Vũ vội vàng xua tay. Cuối cùng Tiêu Mặc đành phải đồng ý để cho hai người dùng bữa cùng.