Về đến phòng thì áo khoác của Tiêu Mặc cũng đã ướt sũng. Thanh Vũ chỉ bị ướt một vài chỗ còn Tiêu Mặc thì đương nhiên thảm hơn cậu nhiều. Hai ống quần Tiêu Mặc đã ướt sách mà phần áo cũng không đỡ hơn là bao.
Thanh Vũ được thả xuống đất, cậu ngại ngùng nhìn Tiêu Mặc.
“Xin lỗi, tại tôi mà cậu phải vất vả như này.”
“Không sao đâu, cậu đi vào tắm trước đi.”
Nói rồi Tiêu Mặc đừng ngoài hàng lang vắt áo khoác chảy bớt nước ra. Thanh Vũ mở cửa phòng bước vào thì thấy 2 người Tử Kiêu và Lục Nghị đều đang ở trong phòng.
Tử Kiêu nhìn thấy Thanh Vũ liền hỏi:
“Hai người học gì mà gớm thế, muộn như thế này mới về?”
Thanh Vũ nghĩ lại, buổi ôn này cũng lắm sự cố quá đi.
“Thư viện mất điện, trời bên ngoài thì mưa to không ngớt, ô thì không mang. Về được phòng là may rồi, con đầy người cũng đã về được đâu.”
Nghe vậy Lục Nghị mới ngoái đầu lại nhìn cậu.
“Vậy là hai người dầm mưa chạy về?”
“Ừ.”
Tiêu Mặc đã vắt xong áo, anh đóng cửa lại rồi đi vào, vẫn thấy Thanh Vũ chưa đi tắm.
“Cậu còn không lo đi tắm đi là cảm đấy.”
“Cậu đi tắm trước đi Tiêu Mặc, tôi không bị ướt nhiều như cậu đâu. Đợi cậu tắm xong rồi tôi đi tắm cũng được.”
Lục Nghị nghe hai người cứ người đưa người đẩy mãi thật ồn ào, hai thằng con trai thôi mà không thống nhất được ai trước ai sau.
“Tắm cùng luôn đi cho nhanh.”
Thanh Vũ nghe Lục Nghị nói vậy có hơi đờ người một lúc. Hai thằng con trai tắm với nhau cũng không phải điều gì kì lạ nhưng mà cậu cảm thấy hơi ngại. Thanh Vũ thường không tự tin lắm về cơ thể của mình, cậu không cao lớn xong cũng lại lười vận động nên chính Thanh Vũ còn thấy cậu như que tăm chả có tí cơ.
Thanh Vũ còn chưa kịp từ chối thì Tiêu Mặc đã đồng ý vì vậy Thanh Vũ chỉ có thể chấp nhận tắm chung với Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc rất tự nhiên mà cởi quần áo ra. Đứng trước một Tiêu Mặc trần trụi như này Thanh Vũ thế nào cũng không cảm thấy quen được. Sắc mặt cậu có chút hồng lên. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Tiêu Mặc, cậu nghĩ Tiêu Mặc chỉ biết học chứ không thể dục thể thao gì. Nhưng bây giờ cậu đã được chiêm ngưỡng sáu múi chất lượng của Tiêu Mặc.
Thấy Than Vũ vẫn cứ lề mề Tiêu Mặc không khỏi càu nhàu.
“Với tốc độ này cậu định đến đêm mới tắm à?”
“Tôi… Tôi…”
Nếu không phải lo bị cảm lạnh Thanh Vũ thật sự chỉ muốn lao thẳng ra ngoài chứ cậu thấy ngại lắm rồi. Cậu cảm thấy bản thân cậu cứ làm sao ấy. Hai thằng con trai tắm với nhau việc gì phải ngại ngùng. Không lẽ trải qua một đêm sắc xuân kia cậu đã thẳng thành cong luôn rồi. Thanh Vũ lắc lắc đầu muốn gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức.
Thanh Vũ cuối cùng cũng đem quần áo cởi hết ra. Phòng tắm cũng không chật nhưng cũng không đến mức quá rộng rãi, để cho hai ngươi vào tắm là vừa đủ.
Tiêu Mặc xong phần của anh liền đứng sang một bên. Thanh Vũ trên người vẫn còn đầy bọt tắm đang định bước tới dưới vòi hoa sen thì không biết là vì trơn trượt hay cậu không cẩn thận mà mất cân bằng ngã nhào về phía Tiêu Mặc.
Rầm
Tử Kiêu nghe thấy tiếng động lớn liền từ trên giường lao thẳng về phía phòng tắm. Khi anh mở cửa phòng tắm ra liền sững sờ với cảnh tượng trước mắt.
Lục Nghị nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Tử Kiêu thì liền dịch ghế lại nhìn thử. Lúc này thì đến cả anh cũng sốc không kém là bao.
Tiêu Mặc đang nằm trên sàn nhà tắm còn Thanh Vũ thì đang nằm đè lên người Tiêu Mặc. Hơn nữa hai người còn đều đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân.
Thanh Vũ là người bình thường lại đầu tiên. Cậu ngại ngùng cúi xuống nhìn cơ thể mình đang dán sát lên người Tiêu Mặc. Mặt cậu lập tức đỏ ửng như trái cà chua. Thanh Vũ vội vàng đứng dậy, cậu hoảng hốt rút lấy quần áo của Tiêu Mặc rồi kéo Tiêu Mặc đồng thời quẳng ra khỏi phòng tắm.
Rầm.
Cửa phòng liền được khoá lại. Thanh Vũ chống tay lên tường thở hồng hộc, cậu nâng tầm mắt nhìn mình trong gương. Chuyện vừa rồi xảy ra nhanh đến mức chính cậu cũng không ngờ được. Nhưng mà tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này, tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Chính Thanh Vũ còn cảm thấy cậu sắp không còn tin vào giới tính của mình nữa rồi.
Ngoài phòng
Sau khi Tiêu Mặc bị ném ra ngoài phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được. Cái tên Thanh Vũ này đi đứng không cẩn thận ngã vào anh rồi lại còn dám vứt anh ra ngoài hung bạo như này.
Tiêu Mặc chỉ biết lắc đầu bất lực rồi đứng lên mặc quần áo vào. Quay ra thấy Tử Kiêu và Lục Nghị vẫn đang nhìn chằm chằm anh khiến anh không khỏi nhíu mày thắc mắc.
“Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm như vậy?”
Lục Nghị chỉ chỉ về phía phòng tắm hỏi:
“Hai người vừa làm trò gì trong đấy?”
Tử Kiêu cũng hùa theo.
“Đừng nói với tôi là hai người đã tiến triển tới mối quan hệ kia rồi nhá.”
Tiêu Mặc không hiểu hai thằng này nghĩ anh và Thanh Vũ thành cái gì rồi nữa.
“Đừng ai cũng ăn chơi dễ dãi như cậu. Bọn tôi chỉ đơn giản là tắm thôi.”
“Tắm mà phải dán sát vào nhau như kia à?”
Tiêu Mặc vừa lau tóc vừa bình thản đáp lại.
“Bọt tắm làm cho cậu ấy trượt chân ngã vào tôi sau đó mới có cảnh các cậu vừa nhìn thấy. Hài lòng chưa?”
Lục Nghị thấy không còn chuyện gì nữa thì leo lên giường đi ngủ còn Tử Kiêu thì quay về bàn ngồi chơi game tiếp.
Lúc Thanh Vũ ra khỏi phòng tắm thì mọi người đều đã yên vị trong vị trí của mình rồi. Thanh Vũ cũng mau chóng trèo về giường của mình. Kéo chăn trùm hết người, cậu lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Mặc.
[Để cảm ơn hôm nay cuối tuần tôi mời anh ăn một bữa nhé.]
Tiêu Mặc đang học bài, nhìn thấy tin nhắn của Thanh Vũ liền cầm máy lên phản hồi lại.
[Cũng được.]
[Anh muốn ăn đồ Nhật hay Hàn, lẩu hay đồ nướng, cay hay mặn để tôi còn tìm quán.]
[Để tôi gửi quán cho cậu. Tôi không quen ăn mấy món lạ.]
[Vậy cũng được.]
Gửi tin nhắn xong Thanh Vũ chuyển qua lướt mạng xã hội. Vừa hay cậu lướt thấy bài thông bảo về việc trời mưa lớn, sét đánh vào dây điện của thư viện nên mới khiến cho thư viện mất điện. Sét to thế cơ mà, cũng may lúc bọn cậu đi về không có sấm sét nữa không thì cậu cũng chết hãi mất.