Đến nội dung chính

Chương 8: Khó chịu

admin 731 Chữ Cài Đặt

Không khí xung quanh bốn người dường như im lặng một cách ngại ngùng. Thấy vậy cậu trai bên cạnh đành phải mở lời trước.

“Xin chào các cậu, mình là Tiểu Du.”

“Ủa, cậu bằng tuổi bọn tôi hả? Nhìn cậu tôi cứ tưởng là đàn em năm nhất chứ.”

Thanh Vũ có chút bất ngờ về người tên Tiểu Du trước mặt. Trôn còn gầy gò ốm yếu hơn cả cậu, mặt trông non choẹt như này mà cũng là sinh viên năm hai á. Tên Tử Kiêu này có sở thích với mấy cậu trai non tơ kiểu này à. Nhưng suy nghĩ này Thanh Vũ cũng chỉ dám giấu trong đầu thôi chứ nào dám nói ra ngoài.

Tử Kiêu thay Tiểu Du giải thích:

“Cậu ý học khác khoa với chúng ta nên cậu thấy lạ là phải.”

Tiêu Mặc buồn miệng hỏi:

“Hai cậu quen nhau được bao lâu rồi?”

Tiêu Mặc cũng không lạ gì với việc tốc độ thay đối tượng như thay đồ của Tử Kiêu. Chỉ là Tiêu Mặc cũng thấy hơi bất ngờ với đối tượng lần này của Tử Kiêu, người này anh cũng từng nghe qua rồi. Đợt trước anh có lướt trên diễn đàn trường cái gì mà mỹ nam thanh tao gì ấy.
“Hai tháng rồi cậu.”

Tử Kiêu thấy chưa đúng lắm nên liền sửa lại lời nói của Tiểu Du.

“Quen nhau thì đúng là được hai tháng nhưng đến tháng này chúng tôi mới tiến triển tới quan hệ bây giờ.”

Thanh Vũ càng nghe mà càng cảm thấy ngứa ngứa lỗ tai. Nếu cậu nhớ không nhầm tên Tử Kiêu này chia tay người yêu cũ cũng mới cách đây có hơn ba tháng. Thật sự cậu thấy Tử Kiêu đúng là một cái cờ đỏ chót.

Không lâu sau thì bên phục vụ đang mang đồ lên. Một lần nữa Thanh Vũ lại phải suýt xoa trước những món xa hoa mà Tiêu Mặc đã gọi nhưng cậu không dám bộc lộ ra vì ở đây còn có người yêu của Tử Kiêu. Kiểu này cậu chính thức gặm bánh mì sống qua ngày rồi.

Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường cho đến khi Tiểu Du gắp một miếng thức ăn rồi đút tới miệng của Tử Kiêu. Bình thường Thanh Vũ không phải kiểu hay kì thị mọi người nhưng nhìn hành động của Tiểu Du cậu lại cảm thấy như cố ý khoe mẽ ý.
“Anh ăn thử món này đi.”

Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, em đút anh ăn Thanh Vũ rất muốn úp luôn cái đĩa thức ăn vào mặt hai người. Tên Tử Kiêu còn bày ra vẻ mặt say mê khi Tiểu Du đút cho cậu ta, nếu mà đang uống nước cậu chắc chắn đã phun thẳng vào bọn họ rồi.

“Ý là đang nơi đông người ý.”

Thanh Vũ có ý tốt lịch sự nhắc nhở nhưng cậu trai Tiểu Du không những không nghe mà còn tiếp tục hành động tình tứ một cách quá đà.

“Mặt hai người cũng dày quá ha? Ngồi chung bàn người ta rồi mà còn không biết ý tứ trong hành động hả?”

Tiểu Du liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Thanh Vũ.

“Bọn mình có làm gì quá đáng đến mức cậu phải nói nặng lời như thế.”

Tử Kiêu vội ôm lấy Tiểu Du vỗ vai an ủi mỹ nhân mỏng manh trong lòng.

Thanh Vũ cảm thấy nếu còn ngồi đây thêm một lúc nữa chắc cậu sẽ phát rồ mất. Cậu cầm điện thoại lên gửi tin cho Tiêu Mặc ngồi bên cạnh. Tiêu Mặc nghe thấy tiếng thông báo điện thoại liền rút ra xem thử hoá ra lại là tin nhắn của Thanh Vũ.
[Hay chúng ta rời đi trước đi, cậu mà để tôi nhìn tiếp cảnh nhìn bọn họ tình tứ này nữa là cái bàn ăn này không còn nguyên đâu.]

[Nếu cậu không thích thì ok.]

Tiêu Mặc cất điện thoại đi rồi hướng Tử Kiêu nói:

“Hai người cứ tiếp tục dũng bữa đi, bọn tôi có việc nên rời đi trước. Bữa ăn này tôi trả coi như một buổi giao lưu.”

Tiêu Mặc vừa dứt lời, Tử Kiêu và Tiểu Du còn chưa kịp nói gì thì Thanh Vũ đã kéo ghế ra bước đi trước. Tiêu Mặc cũng chạy đi theo cậu để lại hai con người trơ trọi với bàn ăn.