Đến nội dung chính

Chương 5: Thư viện

admin 906 Chữ Cài Đặt

Khoa của bọn cậu sắp có một kì thi nên Thanh Vũ cũng bận rộn ôn tập. Thanh Vũ thích chơi game thật nhưng không có nghĩa là cậu lơ là việc học tập. Thế nên tối hôm ý khi biết Tiêu Mặc đi thư viện ôn tập cậu liền xin đi cùng.

Tiêu Mặc có thể xem như gương mặt quen thuộc ở thư viện bởi số buổi anh lên thư viện để học hay đọc sách cũng không kém số buổi học là bao. Tiêu Mặc tìm một góc vắng lặng một chút rồi ngồi xuống mở máy tính ra học.

Thanh Vũ nhìn vậy cũng chỉ biết suýt xoa một tiếng. Sức hút của học bá đúng là không phải dạng vừa, dù cho đã ngồi một chỗ khuất tầm nhìn như thế cậu vẫn thấy rất nhiều bạn nữ đang lén nhìn trộm Tiêu Mặc. Đẹp trai học giỏi đúng là sướng thật. Thanh Vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngưỡng mộ rồi cậu đi lượn một vài vòng tìm kiếm sách phù hợp để ôn tập.
Sau khi tìm được sách thì cậu quay lại bàn của Tiêu Mặc, cậu ngồi xuống bên đối diện. Thanh Vũ đeo tai nghe lên rồi bắt đầu chăm chú học bài.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua đến khi Thanh Vũ cảm thấy cổ có hơi mỏi cậu mới rời tầm mắt khỏi sách thì vừa hay cậu nhìn thấy Tiêu Mặc đang chăm chú đọc sách. Từ vị trí của cậu có thể chứng kiến một góc nghiêng vô cùng đẹp trai của Tiêu Mặc. Nếu đánh giá những người bạn cùng phòng một cách công tâm thì cậu thấy Tiêu Mặc đẹp trai theo kiểu thư sinh, nhẹ nhàng ấm áp, Tử Kiêu thì đẹp kiểu badboy, đểu đểu nhưng rất thu hút người khác giới và cả người cùng giới, còn Lục Nghị thì đẹp một cách bí ẩn, mang theo sự lãng mạn của nghệ thuật khiến người khác tò mò mà muốn khám phá nhiều hơn.

Thanh Vũ tự nhìn nhận lại mình tuy cũng đẹp trai nhưng không thể nào át lại hào quang của ba người này được.Tính ra đi cùng ba người này cũng sang người lên phết. Cậu vừa ngắm nhìn trời mưa bên ngoài vừa không khỏi bật cười hài lòng.
“Cậu cười cái gì?”

Thanh Vũ nói:

“Không có gì. Mà cũng muộn rồi chúng ta cũng về thôi chứ trời này chắc mưa sẽ không ngớt đi đâu.”

“Ừ.”

Tiêu Mặc và Thanh Vũ bắt đầu thu dọn đồ nhưng khi vừa cất gọn ghế đèn trong thư viện liền tắt phụt.

Tiêu Mặc kêu lên một tiếng:

“Mất điện rồi.”

Tiêu Mặc đợi mãi mà không thấy Thanh Vũ trả lời gì. Tiêu Mặc hỏi tiếp:

“Thanh Vũ sao cậu không nói gì thế?”

Đáp lại Tiêu Mặc vẫn là một khoảng không im lặng, anh đành phải lấy điện thoại ra bật đèn lên. Phía trước anh bóng dáng của Thanh Vũ đã không còn đứng ở đó. Tiêu Mặc liền chiếu đèn tìm kiếm xung quanh mới phát hiện cậu đang ngồi co ro một góc dưới sàn nhà. Tiêu Mặc vội vàng đi tới cạnh cậu.

Tiêu Mặc vỗ vai cậu nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu sợ bóng tối à?”

Thanh Vũ im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu
“Thanh Vũ bình thường mồm năm miệng mười không ngờ cũng có lúc như này thật hiếm thấy đấy.”

Thanh Vũ vẫn gục đầu vào gối rầu rĩ nói:

“Hứ… Cậu muốn cười thì cứ cười đi. Tôi là con người chứ có phải con gì đâu mà không có nỗi sợ.”

Tiêu Mặc giải thích:

“Tôi không có ý trêu cười gì cậu đâu chẳng qua tôi hơi bất ngờ thôi.”

Anh vừa dứt lời thì trên bầu trời roẹt sáng một cái, tiếng sét vang lên.

“Ahhhh…”

Cậu run rẩy kêu lên, theo bản năng sợ hãi mà cậu lao vào lòng Tiêu Mặc. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến Tiêu Mặc phải mất một lúc để nhận thức lại. Anh nhìn xuống Thanh Vũ đang run rẩy ôm lấy người anh mà không khỏi bất ngờ. Nhìn hành động của Thanh Vũ cũng có thể hiểu được là cậu sợ đến mức nào. Tiêu Mặc vươn tay vỗ lưng an ủi cậu.

“Không sao đâu, không còn sấm sét nữa rồi.”

Phải mất vài phút Thanh Vũ mới bình tĩnh lại được và xác định không còn sấm sét nữa cậu mới yên tâm một chút. Tiêu Mặc cởi áo khoác ra đưa cho Thanh Vũ.

“Với tình trạng kiểu này chắc cậu không tự đi được rồi. Lên đây tôi cõng cậu về phòng.”

Anh quay lưng lại ngồi xổm xuống chờ cậu leo lên. Thanh Vũ thấy vậy có hơi ngại ngại nhưng Tiêu Mặc nói cũng không sai bây giờ một bước cậu cũng không đi nổi nữa là trở về kí túc xá. Thanh Vũ loay hoay một lúc rồi cũng trèo lên lưng anh. Hai tay Tiêu Mặc ôm lấy đùi cậu rồi đứng dậy đi thẳng về phía cửa ra vào của thư viện.

Chiếc áo của Tiêu Mặc cậu đang dùng để chùm đầu mình, cậu liền kéo nó lên vài phần nữa để che cho cả Tiêu Mặc.

“Ôm chặt vào, tôi chuẩn bị chạy đây.”

Thanh Vũ ngoan ngoãn ôm chặt lấy người Tiêu Mặc. Tiêu Mặc hài lòng nhếch môi sau đó liền dùng sức cõng cậu chạy về khu kí túc xá.