Đến nội dung chính

Chương 50.3: Những ngọt ngào đầu đông

admin 1.276 Chữ Cài Đặt

Trời vào thời tiết chuyển mùa. Buổi sáng còn nắng nhẹ mà đến chiều đã thấy gió thổi se se lạnh về tối lại càng lạnh hơn. Cái lạnh đầu mùa ấy làm cho phố xá trở nên rộn ràng hơn. Dọc con đường Thanh Vũ và Lục Nghị đi, quán nào cũng đông nghịt người. Mùi khói than lẫn trong hương nước lẩu nghi ngút bay ra từ những quán ăn ven đường khiến Thanh Vũ lại cảm thấy đói hơn. Đi mãi cuối cùng cũng tới quán mà Thanh Vũ đã bảo Lục Nghị.

Quán lẩu này là một quán yêu thích của Thanh Vũ. Hồi năm nhất, trong lúc lởn vởn đi kiếm đồ ăn, Thanh Vũ đã vô tình phát hiện ra quán này. Mức giá phù hợp với sinh viên, đồ ăn ngon, quán lại không quá đông nếu không phải best option thì hơi phí.

Thanh Vũ leo xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho Lục Nghị.

“Lẹ lẹ, tôi đói lắm rồi.”

“Lần sau buổi trưa ăn đầy đủ vào.”
Thanh Vũ nhanh chân chạy vào trước, vừa mở cửa ra nhìn thấy ông chủ quán đã tiếp khách.

“Xin chào ông chủ.”

“Thanh Vũ đấy à? Lâu lắm rồi không thấy cháu ghé lại.”

“Hì hì, tại cháu cũng hơi bận. Cho cháu bàn hai người với lẩu hải sản ạ.”

“Cháu đi với bạn à?”

Ông chủ vừa hỏi xong thì Lục Nghị từ ngoài đi vào. Tiếng đóng cửa “kẹt kẹt” vang lên. Lục Nghị bình tĩnh đi tới bên cạnh Thanh Vũ trước ánh mắt quan sát của ông chủ.

“Vâng ạ. Đây là bạn cháu.”

“Trong số mấy người cháu dắt đến đây, đây là người chú thấy đẹp trai nhất đấy.”

Thanh Vũ biết ông chủ là người thẳng thắn nhưng cậu không nghĩ ông chủ lại nói luôn ra như vậy. Thanh Vũ nghe xong mà chỉ biết ngại.

“Cảm ơn. Chú quá khen rồi ạ.”

Thanh Vũ vội nắm lấy cánh tay Lục Nghị kéo anh về phía bàn ngồi.
“Hay đến đây làm à?”

Thanh Vũ tự hào giới thiệu: “Quán ruột tôi mà. Hôm nào buồn mồm buồn miệng mà có tiền là tôi phải ghé vô đây ăn. Thực phẩm tươi, đồ ăn ngon lại không phải chen chúc nữa.”

Lục Nghị đảo mắt qua menu rồi lại nhìn xung quanh quán. So với mấy quán đi trên đường thì đúng quán này vắng hơn thật.

Một lúc sau thì nhân viên phục vụ bàn mang các khay đồ ăn lên và chuẩn bị bếp, nồi. Thanh Vũ chỉ đợi đến lúc này, cậu liền gắp thức ăn nhúng vào nồi lẩu.

“Từ từ thôi, cho vừa xong tí lại cho tiếp.”

“Yên tâm, tôi ăn hết được.”

Lục Nghị nghe vậy cũng bó tay với cậu.

Lâu lâu thì lại có một vài người bước vào quán nhưng cũng không nhiều. Nhờ vậy mà những người còn lại dùng bữa trong quán cũng thoải mái nhiều.

Thanh Vũ không có để tâm lắm, thứ cậu để tâm là đồ trong nồi lẩu kia đã bắt đầu chín. Thanh Vũ nhanh tay gắp lấy một con ghẹ để bát mình rồi gắp tiếp một con cho Lục Nghị.
“Tuy không xịn như mấy hàng đắt đỏ mấy người hay dùng nhưng vẫn ngon lắm.”

Lục Nghị nghe Thanh Vũ chào mời như vậy nhưng anh còn chưa kịp động đũa đã thấy cậu lẹ tay muốn cầm con ghẹ lên để bẻ.

“Ui da nóng quá.”

Lục Nghị trách cậu: “Cầm ngay thế lại chả nóng.”

“Nhìn thèm quá không kìm được.”

Lục Nghị nhìn vẻ mặt nhìn con ghẹ không giấu nổi sự thèm thuồng của Thanh Vũ bèn vươn tay ra kéo cái bát của cậu lại gần chỗ mình. Lục Nghị giúp cậu bẻ từng cái càng ra rồi còn tỉ mỉ lấy thịt ghẹ ra cho Thanh Vũ.

Thanh Vũ nhìn động tác thuần thục của Lục Nghị không có một chút dè chừng nào vì nóng, cậu không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong ánh mắt.

“Cậu không thấy nóng à?”

Lục Nghị không có trả lời Thanh Vũ mà chỉ đẩy chiếc đĩa đựng phần thịt đã gỡ xong về phía cậu.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Thanh Vũ hí hửng mà thưởng thức ngay. Vị ngon ngọt của thịt ghẹ làm gương mặt Thanh Vũ hiện rõ sự hạnh phúc và còn ngon hơn khi có người khác gỡ cho ăn.

Trong lúc Thanh Vũ đang ăn Lục Nghị mới quay lại xử lý con ghẹ trong bát mình. Thanh Vũ nghĩ Lục Nghị đang gỡ để chính anh ăn nhưng sau khi con ghẹ được xử lý xong, chiếc bát đầy thịt lại được để trước mặt cậu.

“Ơ không ăn à? Ngon lắm ý, không ăn là phí đấy.”

“Cậu ăn đi.”

Thanh Vũ thấy từ đầu Lục Nghị cũng chưa có ăn gì mấy, mục đích cậu dẫn anh đến đây là để cho anh thưởng thức đồ ngon mà. Vì vậy Thanh Vũ quyết định cầm lấy cái càng cua đưa tới trước mặt Lục Nghị.

“Một mình tôi ăn thì có ý nghĩa gì. Hôm nay tôi bảo vào quán này là muốn cho cậu nếm thử hương vị mới lạ mà.”

Lục Nghị nhìn bộ dạng kiên quyết bắt anh ăn của Thanh Vũ, trong lòng anh bỗng có chút xốn xang. Lục Nghị nhất thời không kiềm chế được vẻ mặt ngỡ ngàng trên mặt đành phải giả bộ quay mặt đi ho mấy cái rồi mới quay lại ăn phần thịt ghẹ mà Thanh Vũ đang cầm.

Thấy Lục Nghị ăn rồi, Thanh Vũ vội vàng hỏi:

“Thế nào? Ngon chứ?”

“Ừm.”

Nhưng Thanh Vũ nào biết ngon không phải chỉ do thịt ghẹ mà còn do có người đút nữa.

Đến hết bữa, nồi lẩu đã gần cạn sạch, bên Thanh Vũ thì một chồng vỏ còn bên Lục Nghị chỉ lác đác vài cái. Trong khi Thanh Vũ còn đang ngồi xoa bụng thì Lục Nghị đã đứng dậy đi tới quầy thanh toán.

Ông chủ thấy người đi tới thanh toán là Lục Nghị thì liền gạ hỏi:

“Thế nào thấy lẩu ở quán ta ngon không?”

“Ngon ạ.”

“Ngon thì lần sau ghé tiếp đấy. Chứ bình thường chú toàn thấy mỗi Thanh Vũ nó đến đây ăn một mình, nhìn cứ lủi thủi thôi.”

Lục Nghị chỉ im lặng đưa thẻ cho chủ quán quẹt còn anh thì lại lặng lẽ nhìn Thanh Vũ đang ngồi nghỉ ngơi ở phía xa, suy tư một vài điều gì đó.

Thanh toán xong, Lục Nghị mới ra hiệu cho Thanh Vũ đi về. Thanh Vũ sau khi đã ăn uống no nê thì rất sung sức, cậu cầm đồ rồi chạy về chỗ Lục Nghị đang đứng. Bên ngoài, gió chiều đã lạnh hơn lúc đến. Đèn đường bật sáng, những quán ăn hai bên vẫn nghi ngút khói, tiếng nói cười vang khắp con phố nhỏ.

“Công nhận ăn no xong thấy người khỏe hẳn luôn.” Thanh Vũ vừa cười vừa kéo khóa áo.

Lục Nghị thấy vậy liền thò tay ra véo má Thanh Vũ một cái rồi mới bước đến dắt xe ra. Thanh Vũ tự dưng bị véo má như thế có chút hậm hực nhưng cũng không định trách gì Lục Nghị vì anh vừa mới bao cậu xong.

Đợi một lúc chưa thấy Lục Nghị vẫn chưa dắt xe tới, Thanh Vũ tò mò nhìn sang thì thấy Lục Nghị đang đứng im, sắc mặt tối sầm lại. Thanh Vũ không khỏi thắc mắc liền đi tới nhìn thử, đến nơi cậu bàng hoàng khi phát hiện ra chiếc moto đắt tiền của Lục Nghị không biết tại sao lại xuất hiện một loạt những vết xước chằng chịt.