Lúc Thanh Vũ bước chân vào thang máy Tử Kiêu mới đuổi kịp, Tử Kiêu nhanh len lỏi vào trong thang máy trước khi nó kịp đóng lại.
Tử Kiêu vội vàng giải thích: “Xin lỗi vì hôm nay phải để em tham gia vào một bữa tiệc như vậy.”
Thanh Vũ nhàn nhạt nói: “Cũng vui, nhờ vậy mà tôi mới được gặp lại tên õng ẹo kia của cậu mà.”
“Tôi hỏi thật nhé, nhìn cậu ta trông có vẻ bóng bẩy mượt mà hơn cả lần đầu tôi gặp vậy sao cậu lại chia tay với cậu ta vậy?”
Sự lúng túng trên gương mặt của Tử Kiêu lập tức biến mất sau khi nghe câu hỏi của Thanh Vũ.
“Cái này có gì đâu mà em tò mò?”
“Có bí mật gì khiến cậu phải giấu à?”
Thấy ánh mắt săm soi của Thanh Vũ, Tử Kiêu khẽ nhăn mày, anh giơ tay ra che lại mắt Thanh Vũ.
“Em đừng có mà đoán bậy.”
“Em chỉ cần biết bây giờ anh với cậu ta đã hoàn toàn kết thúc, không còn liên quan gì tới nhau cả. Chuyện hôm nay cũng là vô tình, anh không nghĩ Cố Niên và bạn gái tự dưng lại muốn tổ chức tiệc sớm cho cậu ta. Em phải tin anh.”
Thanh Vũ không có trả lời chỉ “hừm” một cái rồi đi về phía xe. Tử Kiêu vội vàng chạy tới trước, lịch sự mở cửa xe giúp cậu. Thanh Vũ ngồi lên xe một lúc rồi Tử Kiêu mới vào. Tử Kiêu chưa có khởi động xe ngay mà lặng lẽ quay sang nhìn Thanh Vũ. Anh cầm túi quà đặt vào tay Thanh Vũ.
“Món quà này anh mua dành tặng cho em.”
Thanh Vũ nhìn món quà trong tay rồi lại liếc Tử Kiêu.
“Dịp gì đâu mà tặng?”
“Đơn giản là muốn tặng em thôi. Không được sao?”
“Xí.”
Thanh Vũ tặc lời nhưng cũng nhận lấy món quà của Tử Kiêu. Cậu mở túi ra thấy có một chiếc hộp gấm màu đỏ được đặt gọn gàng bên trong. Thấy vậy, tính tò mò trong cậu lại nổi lên, Thanh Vũ nhẹ nhàng lấy chiếc hộp và từ từ mở ra. Một chiếc khuyên tai bạch kim được thiết kế thêm hình mặt chú chó corgi, điều đặc biệt là cái hình này là ý đúc biểu tượng tài khoản cậu trên nền tảng livestream.
Thanh Vũ không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu nhìn Tử Kiêu lắp bắp hỏi:
“Này là cậu đặt bên người ta làm riêng à?”
Tử Kiêu thong thả ngả lưng ra sau ghế, hai tay vắt chéo sau đầu.
“Đương nhiên. Chứ em nghĩ có cửa hàng nào sẵn hình con chó corgi như này của em.”
“Hì hì.”
Thanh Vũ cười cười cho đỡ quê. Cậu chăm chú quan sát chiếc khuyên tai, thật sự cái hình không khác gì biểu tượng livestream của cậu cả. Quá mức dễ thương với cậu. Thanh Vũ cầm lấy chiếc khuyên muốn đeo lên thử nhưng gương trong xe ở cao quá, cậu soi không tới.
Tử Kiêu thấy cậu như vậy không nhịn được mà trực tiếp cầm lấy chiếc khuyên tai từ tay cậu.
“Nghiêng tai sang đây, anh đeo giúp em.”
Không biết vì lí do gì nhưng lúc này Thanh Vũ lại vô cùng nghe lời. Thanh Vũ ngoan ngoãn nghiêng tai bên phải về phía Tử Kiêu. Thanh Vũ có từng đeo khuyên tuy nhiên cậu chỉ thích đeo bên phải tuyệt không động bên trái bởi cậu thấy đeo bên trái không thoải mái cho lắm.
Tử Kiêu nhìn cái khuyên, định hình trước sau. Ngón tay Tử Kiêu khẽ vén tóc Thanh Vũ gọn ra đằng sau tai. Tay Tử Kiêu khá lạnh làm cho Thanh Vũ thoáng rùng mình một chút. Nhưng động tác của Tử Kiêu rất nhẹ nhàng, chỉ một chút là đã đeo xong khuyên tai cho Thanh Vũ. Thanh Vũ cúi đầu, cảm giác vành tai nóng rực một cách nhanh chóng.
Thấy Tử Kiêu buông tay, Thanh Vũ nhanh chóng nhìn vào gương thấy chiếc khuyên bạch kim lấp lánh trên tai mình, trông thật nổi bật trong bóng tối. Dù không muốn cuối cùng Thanh Vũ vẫn mở lời cảm ơn Tử Kiêu. Khi xe đã lăn bánh được một đoạn dài, Tử Kiêu mới nghe thấy tiếng lí nhí của Thanh Vũ.
“Cảm ơn.”
Tử Kiêu cũng đã đợi được câu nói này của cậu, anh thoả mãn mà nhếch môi.
__________
Sau buổi hôm đó, Thanh Vũ có tìm hiểu thử về nhãn hàng WAY này. Không tìm thì không biết đến khi tìm rồi thì Thanh Vũ lại há hốc không thôi vì các sản phẩm bên này dường như thiết kế chỉ dành cho giới thượng lưu vậy. Chẳng có một sản phẩm nào mà mức giá bình thường cả. Bảo sao tên Tiểu Du kia lại thích hãng này vậy. Đắt đỏ vậy, ai mà chả thèm muốn.
Hôm nay Thanh Vũ không có tiết vì thế mà Lục Nghị đã gọi cậu lên phòng vẽ của anh. Dù hơi lười nhưng Thanh Vũ cũng đang chán vì không có gì làm nên cũng chấp nhận đi đến phòng vẽ.
Đến trước cửa phòng, Thanh Vũ chỉ gõ cửa một cái lấy lệ rồi ngang nhiên đi thẳng vào phòng. Trong phòng Lục Nghị vẫn đang miệt mài vẽ tranh. Thanh Vũ không thấy Lục Nghị nói gì liền bước lại chỗ Lục Nghị, cậu muốn xem thử anh đang vẽ gì.
Lục Nghị thế mà lại đang vẽ cậu. Vẽ cậu lại gọi cậu tới đây làm gì, cho cậu xem xem anh phác hoạ cậu như nào à?
Thanh Vũ lặng lẽ quan sát bức tranh. Bức tranh này là vẽ cậu lúc ăn bánh ngọt mà. Thanh Vũ nhìn kĩ mới phát hiện ra Lục Nghị còn vẽ cả vết bánh ngọt dính trên má cậu.
“Ây ây, sao cậu lại vẽ bức này?”
Lục Nghị không có vì sự xuất hiện của Thanh Vũ mà ngừng lại. Anh vừa vẽ vừa trả lời:
“Thấy hay thì vẽ.”
“Nhưng tôi không thích.”
Thanh Vũ chìa tay ra che đi mặt mình trên bức tranh, ngăn cản Lục Nghị vẽ tiếp.
“Khoảng khắc này nhìn tôi không có hình tượng tẹo nào.”
Lục Nghị lúc này mới đặt bút xuống, anh chậm rãi xoay người, mặt đối mặt với Thanh Vũ.
“Bình thường lúc em ăn có hình tượng à?”
“Cậu…”
Thanh Vũ bị nói đúng quá không cãi được nhưng cậu vẫn không chấp nhận, vẫn không buông bàn tay che tranh xuống.
“Cứ cho là vậy thì cậu cũng không được vẽ tiếp nữa.”
“Vậy em muốn bức tranh của em là một bức tranh khiếm khuyết hả?”
“Thiếu gì cảnh để vẽ mà phải lúc tôi ăn để vẽ.”
Lục Nghị cầm lấy bàn tay Thanh Vũ khẽ gỡ xuống nhưng không có buông tay cậu ra. Anh nâng tay cậu lên, xoa xoa mu bàn tay.
“Vì tôi rất thích nhìn em khi đó.”
Khuôn mặt Thanh Vũ lập tức đỏ bừng. Cậu thật sự đã sống đủ lâu để có một ngày cậu nghe được từ chính miệng Lục Nghị nói ra mấy lời ngọt ngào tới sâu răng như vậy. Tuy nói mấy lời sến súa nhưng chất giọng của Lục Nghị vẫn không có thay đổi, vẫn là một chút trầm trầm mang theo vài phần lạnh nhạt.
“Tôi không ngờ Lục Nghị cậu có thể nói ra được mấy lời như vậy đấy.”
“Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất được nghe.”
Thanh Vũ cảm giác cậu còn đứng đây nói chuyện với Lục Nghị thêm một phút nào nữa chắc cậu bị sặc đường mất. Mấy con người này dạo gần đây đúng là thay đổi long trời lở đất.
“Cậu… cậu muốn làm gì thì làm. Tôi đi ra ghế nằm ngủ lúc đây.”
Lục Nghị ngồi trầm tư quan sát bộ dạng lúng túng của Thanh Vũ đang vội vàng đi về phía ghế sofa. Anh bất giác tự dưng cười. Lục Nghị cảm thấy anh dạo này hình như hơi dễ cười hơn thì phải. Cũng đúng thôi, ở gần một người ngố ngố đáng yêu như này, không cười thì hơi phí.
Có đánh Thanh Vũ cũng sẽ không ngờ được mấy cái suy nghĩ trong lòng này của Lục Nghị. Nếu mà Thanh Vũ có khả năng đọc được suy nghĩ chắc phải mắt chữ a mồm chữ o mất.
Thời tiết bây giờ đang trong giai đoạn chuyển mùa nên có hơi se se lạnh vì vậy mà trên ghế sofa từ khi nào đã xuất hiện thêm một chiếc chăn. Thanh Vũ nghĩ thầm chắc là mấy hôm trước Lục Nghị nằm thấy lạnh nên mới mang đến. Thế cũng tốt, vậy cậu hoàn toàn có thể đánh một giấc ngon lành rồi.