Đến nội dung chính

Chương 51: Tức giận

admin 1.372 Chữ Cài Đặt

Thời tiết vốn đã lạnh nhưng ngay tại thời điểm này Thanh Vũ cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống bội phần. Cậu cảm giác giây phút này chỉ cần chạm vào người Lục Nghị một phát là cậu có thể đóng băng ngay.

“Lục Nghị, chuyện này…”

Nếu cho Thanh Vũ được phép miêu tả sắc mặt Lục Nghị lúc này có ví với diêm vương cũng không khác chút nào. Lâu lắm rồi Thanh Vũ mới được nhìn thấy lại bộ dạng đáng sợ như vậy của Lục Nghị. Nhìn thôi đã khiến cho Thanh Vũ phải rùng mình rồi.

Lục Nghị ngẩng mặt lên lướt qua xung quanh quán, không phát hiện bóng dáng khả nghi nào. Hơn nữa bên ngoài quán này không có lắp camera nên không thể yêu cầu xem lại được. Lục Nghị nhíu mày, sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Thanh Vũ nhìn theo ánh mắt của Lục Nghị cũng đoán được suy nghĩ của anh.
“Ở đây không có camera thì làm sao biết được ai là hung thủ được?”

“Dăm ba mấy cái thủ đoạn hèn như này có là gì.”

Thanh Vũ nhìn mấy cái xe bên cạnh đều vẫn bình thường có mỗi xe của Lục Nghị là bị người ta phá.

“Nhưng sao lại chỉ xe của cậu bị phá, không lẽ chúng ta bị người ta ghim thù?”

Lục Nghị nhất thời cũng chưa nghĩ ra được ai có khả năng ra tay với xe của anh. Kẻ thù của anh thì cũng không phải ít nhưng chưa có ai ra tay theo phương thức này trước đây, đây giống như mấy bọn lông nhông làm thì đúng hơn.

Lục Nghị đi tới cắm chìa khoá vào khởi động thử thì xe vẫn hoạt động bình thường. Lục Nghị trầm trọng nói:

“Xe vẫn chạy được bình thường, chỉ bị phá bên ngoài.”

Thanh Vũ ngơ ngơ một lúc rồi hỏi: “Ủa tôi tưởng bình thường bọn nó phá xe thì phải phá cho xe không chạy được luôn chứ?”
Lục Nghị đứng dựa người vào chiếc moto đồng thời rút điện thoại để gọi.

“Chỉ là bọn vớ vẩn thôi.”

“Nhưng với những dòng xe như này, làm xước như này thì còn đi tới làm gì nữa.”

Thanh Vũ ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng đúng. Mấy con xe moto đắt đỏ như này đâu phải ở mỗi động cơ mà còn ở cả mẫu mã bên ngoài cơ. Nhìn thiết kế chiếc xe chiến như này mà giờ tự dưng có thêm mấy vết xước xấu xí như này còn đâu vẻ đẹp ban đầu nữa.

Đầu bên kia điện thoại của Lục Nghị đã bắt máy.

“Cho người đến địa chỉ mà tôi đã gửi mang con xe của tôi về hộ. Cho tôi gửi nhờ chỗ cậu tối nay.”

“Xe làm sao mà sắp khuya rồi lại gọi người của tôi vác về hộ.”

“Bị mấy bọn vớ vẩn phá.”

“Được rồi, đợi một lúc.”

Tắt máy. Lục Nghị quay sang thì thấy Thanh Vũ cũng đang nhìn anh.
“Mang xe đi thì tí nữa chúng ta về kiểu gì?”

“Chỗ này cũng không xa trường lắm. Đi bộ về cho vận động gân cốt lại xuôi bụng nữa, nãy thôi thấy em cũng no phết.”

Thanh Vũ vuốt vuốt cái bụng đang căng lên của mình.

“Cũng hơi no thật.”

Không để Thanh Vũ và Lục Nghị phải chờ lâu, người mà Lục Nghị nhờ cũng đã tới. Họ nhanh chóng vận chuyển và mang chiếc moto của Lục Nghị đi. Thanh Vũ nhìn chiếc xe bị khiêng đi mới quay sang hỏi Lục Nghị:

“Thế cậu định làm gì với chiếc xe đấy?”

Lục Nghị trầm giọng đáp: “Tuy đấy là chiếc moto mà tôi thích nhưng đã bị phá rồi vậy tôi cũng không còn nhu cầu nữa.”

“Nhưng sửa thì vẫn phải sửa.”

Thanh Vũ nghe Lục Nghị nói vậy thì không khỏi cảm thấy tiếc tiền thay Lục Nghị. Dù sao chiếc xe này vừa xịn vừa đắt tiền như này mà bị bỏ đi thì quá phí.

“Tiếc vậy. Nhìn nó đẹp vậy mà.”

Lục Nghị nhìn vẻ mặt xót tiền của Thanh Vũ, khó chịu lúc nãy dường như giảm đi vài phần.

“Nếu thích, tôi tặng em một chiếc.”

Thanh Vũ liếc xéo Lục Nghị: “Đúng là người giàu có khác, nói tặng cả một chiếc moto đắt đỏ mà nhẹ tênh.”

“Tiếc là tôi không có hứng thú với xe cộ cho lắm. Với dân livestream như tôi, chỉ có nguyên dàn PC mới là chân ái.”

Thanh Vũ tưởng là Lục Nghị nói đùa nên cũng hùa theo nói lại nhưng cậu không nghĩ rằng Lục Nghị lại coi lời nói đó là sự thật. Lục Nghị bỗng nhiên xoa xoa mái tóc cậu.

“Muộn rồi, về thôi.”

Thanh Vũ gạt tay Lục Nghị ra ôm lấy đầu, phồng má nhắc nhở Lục Nghị:

“Đừng xoa, rối hết tóc tôi.”

Lục Nghị cũng không có nghịch tóc cậu nữa.

Trời cũng đã dần về khuya, trên đường cũng đã thưa thớt bóng người. Hơn nữa quán lẩu này nằm bên trong một ngõ nhỏ chứ không phải ở mặt đường lớn vì vậy khi về đêm lại càng vắng hơn.

Những cơn gió đêm cứ từng đợt thổi qua làm Thanh Vũ không nhịn được mà run cả người. Cậu không nghĩ về đêm lại lạnh đến vậy nên chỉ mặc một chiếc áo phông với một chiếc áo khoác gió thôi nhưng lựa chọn của cậu thật sự đã sai lầm. Thanh Vũ hắt xì một cái.

“Trời đang chuyển mùa lại còn ăn mặc phong phanh.”

Lục Nghị miệng thì mắng Thanh Vũ nhưng động tác cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người cậu thì vô cùng gọn lẹ. Cảm giác lạnh lẽo lập tức biến mất thay vào đó là sự ấm áp. Chiếc áo của Lục Nghị không chỉ dày dặn mà bên trong áo vẫn còn hơi ấm từ cơ thể của anh. Thanh Vũ có thể cảm nhận mùi hương đặc trưng của Lục Nghị đó là mùi bạc hà mát dịu thoang thoảng, gương mặt cậu liền ửng hồng.

Thanh Vũ nghĩ đây chợt đờ người. Từ khi nào cậu lại để ý đến mùi hương của Lục Nghị đến như vậy lại còn nhận ra cái mùi đấy một cách dễ dàng như vậy.

“Đừng có để ốm.”

“Tôi biết rồi…”

Đương nhiên Thanh Vũ cũng không muốn ốm, ốm vừa mệt lại còn bị hạn chế ăn uống đủ thứ nữa.

Đoạn đường vốn vắng lặng chỉ có hai người Thanh Vũ và Lục Nghị bỗng dưng từ đâu xuất hiện ba tên đàn ông xăm trổ lực lưỡng đang đi ngược chiều lại với bọn cậu. Kí ức cũ lại quay về nhưng Thanh Vũ liền gạt bỏ suy nghĩ ấy đi ngay, cậu không thể nào đen đến mức ý được.

Tiếc là ước mong của Thanh Vũ lại không được như ý nguyện. Khi bọn chúng đi tới gần chỗ bọn cậu thì dừng lại, ngang nhiên chắn trước mặt cậu và Lục Nghị.

“Bọn mày để bọn tao đợi hơi lâu đấy.”

Thanh Vũ dè chừng hỏi: “Mấy người muốn gì?”

Tên đứng đằng trước nhìn Lục Nghị cao giọng nói:

“Bọn tao có chuyện cần xử lí với bạn mày, biết điều thì cút sang một bên thì tao tha cho.”

Thanh Vũ ngẫm nghĩ lời của bọn chúng, nhất thời đầu cậu liền nảy số.

“Không lẽ xe của bọn tôi là do mấy người phá.”

“Là do bọn tao. Tao biết đấy không phải xe mày nhưng ngứa tay nên tao mới trang trí thêm mấy vết đấy. Thế nào? Đẹp chứ?”

Nói rồi cả ba tên cùng cười phá lên.

Thanh Vũ nghe vậy chỉ muốn lao tới tát cho bọn chúng mấy phát. Lũ này lại còn đáng ghét hơn cả lũ lúc trước nữa. Thanh Vũ không hiểu, rõ ràng cậu ăn ở rất tốt sao cứ dây phải mấy cái lũ hãm như thế này nhỉ. Riết sau chắc cậu không dám đi chơi tối ở mấy chỗ vắng vẻ nữa.

“Nói thế đủ rồi, giờ vào chuyện thôi.”

Tên đứng đầu chủ động bước về phía Thanh Vũ nhưng bị Lục Nghị đứng ra chặn lại.

“Đã tha cho mày rồi mà còn không biết cút…”

Hắn còn chưa nói xong liền bị đá văng ra một bên.