Chưa để Tử Kiêu kịp phản ứng, Thanh Vũ đã nhanh miệng lên tiếng trước.
“Thế cơ à? Vậy thì hôm nay là một bữa quan trọng rồi.”
Nói rồi Thanh Vũ chủ động ngồi xuống một vị trí còn trống.
“Tử Kiêu, hôm nay anh lại có thời gian đến đây sao?”
Tiểu Du lúc này mới có cơ hội chen miệng vào. Cậu vội vàng đứng dậy đi về phía Tử Kiêu, chủ động khoác lấy tay Tử Kiêu.
“Nếu anh đến rồi thì mau ngồi vào đây dùng bữa đi.”
Cố Niên thấy vậy chỉ biết “Chậc chậc” một tiếng châm chọc Tử Kiêu. Tử Kiêu muốn gạt tay Tiểu Du ra nhưng nghĩ đến bữa tiệc này là tổ chức cho sinh nhật Tiểu Du làm như vậy sẽ khiến cậu khó xử nên anh đành phải đi cùng cậu về chỗ ngồi của mình.
Cố Niên cũng quay trở về chỗ ngồi.
“Chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi.”
“À, Tử Kiêu thì chúng tôi đều biết rồi, không biết cậu đây thì xưng hô thế nào?”
Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói không nhanh không chậm, như thể chẳng bận tâm đến những con mắt đang soi xét mình.
“Cứ gọi tôi là Thanh Vũ được rồi, tôi là bạn học của Tử Kiêu.”
Cố Niên giới thiệu.
“Nãy chưa kịp giới thiệu đàng hoàng với cậu, tôi là Cố Niên. Đây là bạn gái tôi, Tuệ Lam, bên cạnh là Tiểu Yên. Còn đây là nhân vật chính trong bữa tối ngày hôm nay, Tiểu Du. Và cuối cùng là Nguỵ Dương.”
Thanh Vũ nhìn quét qua một lượt liền nhận ra trừ tên õng ẹo kia thì mấy người này cũng đều thuộc dạng thiếu gia, tiểu thư hết.
“Hân hạnh.”
Tiểu Yên vẫn luôn quan sát Thanh Vũ từ lúc vào, vẻ mặt đánh giá.
“Hai người là bạn học mà sao tôi chưa bao giờ thấy Tử Kiêu nhắc về cậu vậy.”
Tiểu Du chỉ trực chờ Tiểu Yên nói vậy rồi tiếp lời vào.
“Cũng chỉ là bạn học bình thường và ở cùng kí túc xá có gì đâu mà kể với cậu.”
“Vậy hả? Tôi tưởng bọn họ là bạn thân.”
Thanh Vũ nâng ly nhấp một ngụm đồng thời đánh mắt về phía Tử Kiêu.
“Cũng không thân lắm nhỉ?”
Tử Kiêu không tự nhiên đành phải giả vờ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
“Không phải là tôi không kể. Cậu ấy không thích bị người khác đem đi kể chuyện nên tôi mới không nhắc đến thôi. Mà chuyện riêng của tôi đâu nhất thiết lúc nào cũng phải kể với các cậu.”
Tuệ Lam thấy không khí có chút căng thẳng đành phải mở lời xoa dịu.
“Không sao, bọn tôi hiểu mà.”
“Nói chuyện vui vậy đủ rồi đến lúc chúng ta nhường lại sự chú ý cho nhân vật chính tối nay rồi.”
Tuệ Lam đi tới vỗ nhẹ lên vai Tiểu Du. Tiểu Du nhìn cô rồi gật đầu. Cậu đứng dậy nâng ly.
“Em thật sự rất bất ngờ về bữa tiệc mà tối nay mọi người tổ chức cho em. Em biết mọi người rất bận rộn nhưng tất cả đã cố gắng dành thời gian đến với em, em thực sự rất vui và hạnh phúc.”
“Cảm ơn các anh chị rất nhiều.”
Tiểu Yên cười cười nói: “Em thấy vui là được rồi, mọi người cùng đứng dậy nâng ly nào.”
Hưởng ứng lời nói của Tiểu Yên, mọi người đều đứng dậy nâng ly hướng về phía Tiểu Du. Tử Kiêu và Thanh Vũ động tác có chậm hơn nhưng khi thấy Thanh Vũ cũng nâng ly, cuối cùng Tử Kiêu vẫn cụng ly cùng cả nhóm.
Uống hết ly rượu xong, Tuệ Lam liền lấy ra một hộp quà to đưa về phía Tiểu Du.
“Đây là món quà của chị và Cố Niên dành tặng cho em. Sinh nhật vui vẻ nha Tiểu Du.”
Tiểu Du hào hứng nhận lấy món quà, miệng không ngừng nói cảm ơn hai người Tuệ Lam và Cố Niên. Ngay sau đó thì Tiểu Yên cũng lấy ra quà đã chuẩn bị của mình rồi đến Nguỵ Dương. Nguỵ Dương sau khi đưa quà cho Tiểu Du xong thì liền quay sang hỏi Tử Kiêu:
“Thế Tử Kiêu, cậu thì sao? Bình thường cậu đã còn tặng cho Tiểu Du như kia thì chắc quà sinh nhật không thể nào bình thường được.”
Tiểu Du nghe Nguỵ Dương nói vậy liền quay sang nhìn Tử Kiêu, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Nếu hôm nay Thanh Vũ không tham gia vào cái buổi tiệc này thì cậu cũng không biết rằng Tử Kiêu đã từng tung tiền cho cái tên õng ẹo Tiêu Du kia nhiều như vậy. Cũng phải thôi, đợt đấy cậu thấy Tử Kiêu mê mẩn Tiểu Du kia như vậy, cậu người ngoài nhìn vào còn ngứa mắt mà.
Thanh Vũ không nhịn được, khẽ buông lời châm chọc.
“Cậu ấy nói đúng đấy. Sinh nhật là ngày rất quan trọng với một người chắc hẳn Tử Kiêu cậu phải chuẩn bị thứ gì đó hoành tráng cho người ấy chứ.”
Ngôn từ của Thanh Vũ thì nhẹ nhàng nhưng Tử Kiêu hoàn toàn nghe được rõ ý chọc ngoáy trong đó. Một thoáng khó xử hiện lên trên nét mặt anh. Bây giờ anh cảm thấy rất hối hận vì khi nãy lại đồng ý tham gia dùng bữa cùng với Cố Niên. Tử Kiêu chưa kịp đáp lại thì…
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên làm cho cả phòng lập tức tĩnh lặng lại.
Cố Niên hướng về phía cửa phòng nói: “Vào đi.”
Một nhân viên từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một chiếc túi nhỏ màu trắng.
“Người của cửa hàng trang sức WAY gửi đồ đến cho ngài Tử Kiêu, chúng tôi giúp họ mang vào cho ngài ạ.”
Tử Kiêu lúc này mới sựa nhớ ra anh có hẹn trước với bên trang sức WAY mang hàng tới cho anh tối nay. Tử Kiêu ho một cái để tránh sự ngại ngùng rồi bước đến cửa nhận lấy chiếc túi từ nhân viên.
Khi nhân viên rời đi, Tử Kiêu quay người lại phát hiện ánh mắt của cả phòng đều đang hướng về phía anh. Nguỵ Dương cười khà khà, trêu chọc.
“Tôi biết ngay mà làm sao lại có chuyện cậu quên quà của Tiểu Du được. Quà này là cậu đặt cho Tiểu Du đúng không?”
Lời nói của Nguỵ Dương đã phá vỡ toàn bộ sự im lặng hiện tại. Trong khi mọi người còn chưa kịp nghĩ đến Tử Kiêu đặt trang sức làm gì thì bây giờ đều ồ lên như ngầm hiểu ý.
Cố Niên thấy vậy không giấu được sự tò mò mà nhìn về phía Thanh Vũ, anh muốn xem thử cậu bạn người mới này của Tử Kiêu sẽ có phản ứng gì thú vị nhưng đáng tiếc là vẻ mặt của Thanh Vũ lại vô cùng bình tĩnh. Trong khi mọi ánh mắt vẫn đang nhìn về phía Tử Kiêu thì Thanh Vũ lại quay sang thưởng thức tiếp món ăn.
Cố Niên lại quay sang nhìn Tử Kiêu với tâm thế của một người hóng chuyện. Anh muốn xem xem lần này Tử Kiêu sẽ xử lí như nào trong cuộc giằng co giữa người mới và người cũ như vậy.
Tiểu Du giường như không có nhận ra trạng thái của Tử Kiêu đang khác so với bình thường. Trên gương mặt lộ rõ sự vui vừng, cậu ta hí hửng đi tới gần Tử Kiêu.
“Em không ngờ là anh vẫn nhớ em thích trang sức của nhãn hàng này đấy.”
Thanh Vũ vẫn ngồi im, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, phản chiếu trên ly rượu đỏ là vẻ mặt có phần suy tư của Thanh Vũ.