Đến nội dung chính

Chương 43: Bất ngờ

admin 1.016 Chữ Cài Đặt

Nhà Thanh Vũ có một vườn táo đang vào mà thu hoạch, Lâm Tư Yên tranh thủ đang thời gian Thanh Vũ ở nhà có thêm nhân lực vì vậy đầu giờ chiều Thanh Vũ đã bị mẹ lôi ra vườn. Lục Nghị và Tiêu Mặc không nỡ để cho cậu vất vả quá nên cũng xung phong ra giúp mẹ con nhà cậu. Lâm Tư Yên mới đầu từ chối nhưng thấy hai người Lục Nghị nhiệt tình quá nên cũng để cho cả hai phụ giúp.

Thanh Vũ nhìn bộ dạng hăng hái của bọn họ cảm thấy rất không thuận mắt.

“Tôi muốn ngồi chơi không được mấy cậu còn đòi ra làm.”

Tiêu Mặc cầm lấy giỏ nan rồi đeo lên lưng.

“Thì bọn tôi ra phụ cậu đây.”

Loay hoay một lúc thì cả ba người cũng bắt tay vào công việc. Công việc này Thanh Vũ làm không biết bao nhiêu lần rồi nên chẳng còn gì là hứng thú cả. Thay vào đó thì Tiêu Mặc lại rất thích thú với công việc này, có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của táo chín lan toả khắp khu vườn. Màu xanh tươi của tán lạ cùng màu đỏ nổi bật của nhưng trái táo căng mong nhìn trông rất hấp dẫn mắt.
Với con sâu lười làm như Thanh Vũ thì chỉ sau một giờ cậu đã lấy cớ mệt lả mà ngồi nghỉ dưới gốc cây.

Tiêu Mặc nhìn bộ dáng lười biếng của Thanh Vũ mà dịu dàng trách: “Cậu hái được bao nhiêu trái táo rồi mà kêu mệt hả?”

“Cũng nhiều mà cậu tự mà đếm đi.”

Thanh Vũ tự tin đẩy giỏ táo của mình ra cho Tiêu Mặc xem nhưng Tiêu Mặc không có đếm mà chỉ giúp cậu mang giỏ táo để ra chỗ tập trung.

“Cảm ơn cậu nha.”

Lục Nghị đang hái táo, nghe thấy cái giọng ngọt như đường của Thanh Vũ liền kêu:

“Chỉ thế là nhanh.”

“Kệ tôi, cậu hái được bao nhiêu rồi mà nói.”

Lục Nghị không trả lời mà giơ tay về phía bên trái chỗ tập trung táo đã hái xuống. Thanh Vũ thấy phải chục giỏ táo để đấy liền im bặt vì đuối lí. Được cậu nhận cậu thua trong khoản này.

Đến khi hoàng hôn đã xuất hiện cuối chân trời thì công việc thu hoạch táo đã hoàn thành. Lâm Tư Yên nhìn ba phần thu hoạch của ba đứa liền biết phần nào là của Thanh Vũ.
“Sau gần một năm không làm việc, năng suất của con giảm đi nhiều rồi nhỉ?”

Thanh Vũ cười hì hì rồi chạy lại cầm lấy tay Lâm Tư Yên.

“Đâu có, chắc tại trưa con ăn không đủ no nên làm một lúc mới nhanh đói như thế.”

Tiêu Mặc cười nhẹ nói: “Trưa nay tôi nhớ cậu ăn ba bát lận mà.”

Lâm Tư Yên nghe xong liền bật cười. Lời nói dối bị vạch trần làm cho Thanh Vũ ngượng hết cả mặt.

_____________

Ban chiều Tiêu Mặc và Lục Nghị đã hỗ trợ nhiều rồi nên sau khi dùng bữa tối xong Lâm Tư Yên liền bảo Thanh Vũ dẫn bạn bè đi chơi cho thay đổi không khí. Làm thì Thanh Vũ nhác chứ nhắc đến đi chơi là cậu sung sức ngay.

Cách nhà cậu không xa có một khu chuyên phục vụ cho các hoạt động giải trí ăn chơi. Bình thường khi Thanh Vũ về thăm nhà cũng hay ghé ra đây với bạn bè. Lần này Thanh Vũ cũng dẫn Tiêu Mặc và Lục Nghị ra đấy.
Lục Nghị nhìn khung cảnh trước mặt rồi quay sang hỏi Thanh Vũ:

“Bình thường cậu hay ra đây lắm à?”

“Cũng nhiều. Ở đây vui mà.”

Thanh Vũ nhìn dòng người nhộn nhịp trước mặt, cậu phân vân không biết nên ghé vào đâu trước. Suy tư một lúc Thanh Vũ đã đưa ra quyết đinh.

“Ghé vào khu ẩm thực trước.”

Tiêu Mặc nhớ bữa tối Thanh Vũ ăn cũng không ít mà giờ vẫn còn muốn vào khu ẩm thực.

“Nãy ăn tối cậu chưa no à?”

“Tôi để bụng cho bây giờ mà. Đừng lề mề nữa đi thôi.”

So với lúc hái táo thì Thanh Vũ bây giờ đúng là khác một trời một vực. Thanh Vũ lượn hết khu đồ nướng rồi sang khu đồ chiên rồi lại ghé qua khu đồ ngọt. Tiêu Mặc và Lục Nghị đi cùng cậu mỗi khu chỉ thử một ít còn đâu toàn là Thanh Vũ ăn hết.

Tiêu Mặc nhìn miệng cậu hoạt động liên tục khiến anh không khỏi bất ngờ về sức ăn thật sự của Thanh Vũ. Gần như là không có một món nào là Thanh Vũ bỏ qua cả.

Không chỉ tốc độ ăn mà cả tốc độ lượn lách qua các gian hàng của Thanh Vũ đều rất nhanh, đường thì đông người. Tiêu Mặc và Lục Nghị mấy lần không đuổi kịp cậu.

Lúc Thanh Vũ đang thưởng thức xiên hoa quả ngào đường mới phát hiện ra không thấy Tiêu Mặc và Lục Nghị đâu nữa cả. Cậu nhìn quanh một lượt không tìm thấy bóng dáng hai người ở đâu trong dòng người tấp nập này cả. Thanh Vũ sờ túi muốn lấy điện thoại ra để gọi thì mới nhớ ra nãy cậu thấy mang theo điện thoại vướng quá nên đã nhờ Tiêu Mặc cầm giùm. Giờ thì hay rồi, không có điện thoại cậu biết kiếm hai người kia ở đâu bây giờ.

Thanh Vũ vừa ăn xiên hoa quả vừa mò mẫm trong dòng người xô bồ đi kiếm Tiêu Mặc với Lục Nghị. Dù đã căng mắt ra tìm người nhưng Thanh Vũ vẫn không tìm thấy bóng người cậu cần tìm. Không biết cậu đi kiểu gì mà cuối cùng lại trôi dạt ra một đầu ngõ vắng vẻ. Thanh Vũ thấy hơi sợ hãi, cậu nghĩ thầm chắc Tiêu Mặc với Lục Nghị không có rảnh hơi mà đi ra đâu. Ngay khi Thanh Vũ quay người muốn đi khỏi chỗ vắng vẻ này thì một giọng nói liền vang lên.

“Định đi đâu vậy chàng trai…”