Đến nội dung chính

Chương 41: Bữa tối

admin 1.316 Chữ Cài Đặt

Thẳng đến bữa tối Thanh Vũ mới chịu leo xuống tầng. Lâm Thanh Hạo có sự can thiệp của Lục Nghị thì tâm trạng bây giờ cũng đã bình thường nhưng vẫn không hẳn vui vẻ khi nhìn thấy Thanh Vũ.

Lâm Tư Yên vội gọi mọi người vào dùng bữa.

“Mau dùng bữa thôi không các thứ nguội mất.”

Lâm Thanh Hạo và Lâm Tư Yên ngồi về một bên, bên còn lại thì Tiêu Mặc và Lục Nghị mỗi người một ghế đầu một ghế cuối để trống lại đúng ghế giữa. Vì đang hậm hực với bố nên Thanh Vũ sẽ không chọn ngồi bên phía bố mẹ nên cậu chỉ có thể chấp nhận ngồi giữa hai người Tiêu Mặc, Lục Nghị.

“Nay nhờ có Tiêu Mặc phụ cô thì mới nấu được cả mâm cơm này nhanh như vậy.”

“Cháu có giúp được gì nhiều đâu mà.”

Lâm Tư Yên gắp một miếng thịt để vào bát Lâm Thanh Hạo.

“Ông ăn thử món thịt kho do Tiêu Mặc làm này đi.”
Thanh Vũ thấy mẹ gắp cho bố xong mà chẳng mảy may gì đến cậu.

“Còn con nữa.”

“Mẹ quên.”

Lâm Tư Yên cười cười rồi lựa một miếng thịt nạc nhất gắp cho Thanh Vũ. Lâm Thanh Hạo nhìn vậy cảm thấy không thuận mắt liền lên tiếng:

“Lớn rồi còn phải kì kèo mẹ gắp cho như thế à?”

Lâm Tư Yên lườm Lâm Thanh Hạo một cái.

“Ông suốt ngày so đo với Thanh Vũ thế.”

Thanh Vũ hồn nhiên trả lời: “Yêu quý thì mới gắp thôi, bố nghĩ mẹ chỉ yêu thương mỗi bố thôi ấy.”

Lâm Thanh Vũ cứng họng không biết nói gì nữa chỉ có thể giả vờ ho mấy cái. Lâm Tư Yên ngồi bên cạnh nghe vậy không nhịn được cười vì hai cha con này.

Lúc Thanh Vũ cúi xuống thì phát hiện trong bát cậu xuất hiện thêm mấy miếng thịt với cá.

“Mấy cậu gắp nhiều như vậy thì làm sao tôi ăn hết được.”

Tiêu Mặc nhìn cậu một cách âu yếm, nhẹ nhàng nói:
“Chẳng phải cậu nói yêu quý thì mới gắp cho mà. Đây là sự yêu quý tôi dành cho cậu nên không được bỏ phí đâu nhé.”

Lục Nghị cũng không ngồi im mà nói thêm vào.

“Của tôi cũng vậy nên liệu mà ăn hết.”

Lâm Tư Yên xem ba đứa nói chuyện không nhịn được mà trêu chọc.

“Tình cảm của ba đứa thắm thiết quá nhỉ?”

Câu nói đùa của mẹ nhưng lại nói trúng tim đen của Thanh Vũ. Bởi câu của mẹ là đùa nhưng sự thật lại chính là như vậy, thậm chí là còn rắc rối hơn nữa ấy. Không biết nếu nói cho bố mẹ biết được quan hệ của cậu với Lục Nghị và Tiêu Mặc bây giờ thì hai người có nổi cơn mà ném cậu ra ngoài đường luôn không.

Trong bữa cơm thì Tiêu Mặc và Lục Nghị vẫn nói chuyện vui vẻ với bố mẹ Thanh Vũ chỉ có Thanh Vũ là không có nói nhiều. Cậu còn đang bận xem sẽ phải xử lí cái mối quan hệ này như thế nào cho thích hợp.
Ban nãy không phụ nấu nướng rồi nên Thanh Vũ trở thành người rửa bát sau bữa ăn. Tiêu Mặc với Lục Nghị có ngỏ ý muốn phụ thì bị Lâm Thanh Hạo ngăn cản.

“Thôi không cần đâu mình tôi rửa là được rồi.”

Tiêu Mặc an ủi: “Vất vả cho cậu rồi.”

“Có gì đâu mà vất vả.”

Tiêu Mặc và Lục Nghị ra ngoài phòng khách trò chuyện với bố mẹ Thanh Vũ một lúc thì Lâm Tư Yên thấy Thanh Vũ rửa bát chắc còn lâu:

“Từ chiều hai cháu ở dưới này phụ suốt rồi giờ lên phòng Thanh Vũ nghỉ ngơi trước đi.Trên tầng hai có phòng tắm đấy.”

“Bọn cháu tự ý lên trước có sao không ạ?”

Lâm Thanh Hạo trầm giọng trả lời: “Phòng nó có cái gì đâu mà lo, hai cháu cứ lên nghỉ trước đi.”

Nghe vậy thì hai người mới cầm đồ đạc đi lên phòng Thanh Vũ ở tầng hai. Mở cửa phòng ra đập vào hai người là căn phòng treo khắp nơi là poster, tranh ảnh của các nhân vật game, đèn led được treo quanh phòng. Cạnh bàn học là có một chiếc tủ kính, bên trong là những mô hình nhân vật game, phim mà Thanh Vũ yêu thích.

Lục Nghị kéo ghế ở trong bàn ra ung dung ngồi xuống.

“Mê cỡ này thì làm sao chú ngăn cản nổi.”

“Công nhận.”

Tiêu Mặc đi quanh phòng Thanh Vũ xem xét một hồi rồi quay sang hỏi:

“Cậu có muốn tắm trước không?”

“Cậu cứ tắm trước đi.”

Tiêu Mặc lấy đồ từ trong balo ra, sáng nay soạn vội nên anh quên không mang theo khăn tắm. Tiêu Mặc đi đến trước tủ đồ của Thanh Vũ định xem cậu có thừa cái khăn nào không. Khi Tiêu Mặc mở cửa tủ ra, cảnh tượng bên trong làm cho Tiêu Mặc nhất thời đờ người. Lục Nghị ngồi ở đằng kia thấy bộ dạng đứng im của Tiêu Mặc có chút khó hiểu mà đi tới gần nhưng khi Lục Nghị xem bên trong tủ thì vẻ mặt cũng bất ngờ không khác gì Tiêu Mặc.

Thanh Vũ sau khi rửa bát xong ra ngoài phòng khách không thấy Tiêu Mặc với Lục Nghị đâu cả.

“Bạn con đi đâu rồi hả mẹ.”

“Tiêu Mặc và Lục Nghị lên phòng con nghỉ ngơi trước rồi.”

“Mẹ nói cái gì!”

Thanh Vũ tức tốc chạy lên trên phòng của mình nhưng khi nhìn thấy cánh cửa tủ mở toang còn hai người Lục Nghị, Tiêu Mặc đang đứng ngay trước tủ thì cậu biết mình muộn rồi.

Lục Nghị nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa phòng, thấy vẻ mặt chột dạ của Thanh Vũ.

“Tôi không ngờ Thanh Vũ cậu là có sở thích này nữa đấy.”

Nói xong Lục Nghị còn trêu chọc cậu bằng cách cầm lấy bộ đồ ngủ hình con heo ra giơ trước mặt cậu.

“Mấy bộ đồ ngủ hình thú của cậu này dễ thương vậy.”

Tiêu Mặc không ngờ Thanh Vũ lại có một dàn đồ ngủ đủ các loại động vật như thế này. Cún, mèo, gấu trúc, sóc,… Tiêu Mặc chưa tưởng tượng ra khi Thanh Vũ mặc mấy bộ này lên sẽ đáng yêu như thế nào.

Lời trêu ghẹo của Lục Nghị cùng lời khen của Tiêu Mặc làm cho Thanh Vũ sắp muốn độn thổ vì ngại. Cái bí mật này cậu vẫn luôn giấu bao lâu nay đến Hạ Nhiên còn không biết nữa thế mà bây giờ đã bị phanh phui trước hai người này.

Thanh Vũ liền chạy đến giật lấy bộ đồ trong tay Lục Nghị cất vô tủ rồi đóng lại. Thanh Vũ đứng chắn trước tủ nghiêm mặt hỏi tội hai người.

“Sao hai cậu lại tự ý mở tủ đồ tôi ra?”

Tiêu Mặc là người mở tủ đồ ra nên phải chủ động thú tội.

“Tôi không mang theo khăn, muốn mượn khăn của cậu nên mới mở cửa tủ ra.”

Lí do hoàn toàn chính đáng nên Thanh Vũ không thể nào trách móc được.

“Thế sao cậu không mượn của Lục Nghị?”

Lục Nghị nhún vai.

“Cậu biết thừa là tôi không thích dùng chung đồ với người khác mà.”

Lại một lí do xác thực nữa khiến cho Thanh Vũ chỉ biết nghiến răng nghiến lợi cam chịu. Thanh Vũ nhìn hai người dõng dạc tuyên bố:

“Những gì hai cậu vừa nhìn thấy hãy quên hết đi.”

Lục Nghị bình thản đi tới giường ngả lưng xuống.

“Trí nhớ tôi tốt lắm, quên sao được tủ đồ ngủ đủ màu sắc của cậu.”

“Cậu…”

Một mình Lục Nghị đã khiến Thanh Vũ nuốt không trôi rồi nhưng khi nghe Tiêu Mặc nói tiếp Thanh Vũ chỉ muốn tống cổ cả hai ra ngoài.

“Dễ thương mà có gì đâu mà cậu phải ngại.”

“Hai cậu… cút đi tắm hết cho tôi!”