Thanh Vũ quay người lại thì thấy có hai thằng đàn ông lạ hoắc không biết từ đâu chui ra nhưng nhìn bộ dạng của họ, linh tính mách bảo cậu hai người này chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì. Thanh Vũ nhấc chân muốn bỏ chạy thì liền bị chặn đầu.
“Đi đâu mà vội thế. Bọn anh đã làm gì đâu.”
“Mấy người muốn sao?”
Thanh Vũ tỏ vẻ phòng bị, tự nhủ thầm lần này khó thoát rồi. Một tên đi tới vươn tay nâng cằm Thanh Vũ lên, vẻ mặt đểu cáng nói:
“Đi chơi với bọn anh một lúc nào, bọn anh có mỗi hai người hơi chán.”
Bây giờ Thanh Vũ đã hối hận vì bản thân ham ăn quá mà lạc mất Tiêu Mặc và Lục Nghị để thành ra nông nỗi như bây giờ. Võ thì không biết, với sức cậu hiện tại đối phó một tên còn chưa chắc đã xong lại còn đến hai tên đều to cao như này.
“Tôi biết gì đâu mà chơi với mấy người, mấy người đi mà tìm người khác.”
Thanh Vũ gạt tay đang nắm cằm mình ra muốn chạy đi nhưng lại bị nắm lấy cổ tay kéo về. Tên đằng sau tiến sát lại gần Thanh Vũ vuốt ve eo cậu.
“Không sao, không biết thì bọn anh chỉ.”
Thanh Vũ vùng vẫy, cậu dùng hết sức đẩy bọn họ ra.
“Tôi là trai đấy có cái gì để mà chơi đùa với mấy người, tìm gái mà chơi đùa.”
“Thật trùng hợp bọn tôi lại có hứng thú với trai hơn.”
Thanh Vũ sợ hãi lùi về một góc.
“Ngoan. Nghe lời thì em sẽ được đối xử nhẹ nhàng.”
Nhìn hai tên côn đồ trước mặt đang dần tiến về phía mình, Thanh Vũ cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như hiện tại, chỉ biết ước có phép màu sẽ xảy ra thôi. Cậu thề nếu lần này cậu thoát được cảnh ngộ này cậu sẽ chăm chỉ tập thể dục thể thao.
Giây phút Thanh Vũ quyết định nhắm mắt chấp nhận số phận nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thanh Vũ thấy lo lắng không thôi, chần chừ một lúc cậu mới hé mắt ra nhìn thử. Thanh Vũ có một tấm lưng cao lớn đứng chắn trước mặt cậu. Thanh Vũ lại nhìn xuống mặt đất thấy tên nắm cằm cậu lúc nãy đã nằm bất tỉnh.
“Cậu không sao chứ?”
Thanh Vũ làm sao lại không nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, cái chất giọng nghe thế này vẫn cứ ngửi thấy mùi đểu đểu. Còn ai khác ngoài Tử Kiêu.
“Tử Kiêu! Sao cậu lại ở đây?”
Tử Kiêu nhìn Thanh Vũ ánh mắt lộ rõ sự u buồn.
“Cậu… không muốn nhìn thấy tôi vậy sao?”
“Không phải… “
“Bọn mày coi tao là người vô hình à!”
Tên còn lại nhìn anh em mình bị Tử Kiêu một phát đánh bất tỉnh trong thoáng chốc như vậy thì không khỏi bất ngờ rồi lại nhìn hai người trò chuyện tâm tình như vậy hắn cảm thấy như một sự sỉ nhục. Hắn lao tới muốn đánh về phía Tử Kiêu.
Tử Kiêu lập tức kéo Thanh Vũ về phía sau mình rồi nhanh chóng đỡ lại đòn tấn công của tên côn đồ. Tử Kiêu giữ lấy cổ tay hắn rồi bẻ về đằng sau lưng. Tên côn đồ không nhịn được mà hét lên một tiếng.
“Hoặc là vác theo thằng kia rồi cút xéo hoặc là nằm cả đôi bất tỉnh ở đây rồi sáng mai lên đồn một thể.”
Tên côn đồ liền cảm thấy hoảng sợ, hắn nhìn bộ dạng của Tử Kiêu, linh tính tự dưng mách bảo hắn người này tuyệt không thể dây vào.
“Tao… tao sẽ cút.”
Nghe vậy Tử Kiêu mới thả tay ra rồi tiện chân đạp hắn về chỗ tên đang nằm sõng soài trên mặt đất. Tên côn đồ vội vàng vác anh em của mình lên rồi chạy thẳng một mạch không ngoái đầu lại.
Bây giờ chỉ còn lại Thanh Vũ với Tử Kiêu. Thanh Vũ cảm thấy không khí lúc này còn căng thẳng hơn cả ban nãy. Hai người cứ như vậy mà im lặng. Thanh Vũ không biết nên mở lời như nào cho hợp nên quyết định không nói trước. Tử Kiêu không chờ được nữa đành phải lên tiếng trước.
“Chỗ này không hợp để đứng lâu, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé.”
Thanh Vũ lặng lẽ gật đầu.
Hai người rời khỏi ngõ vắng, rảo bước qua dòng người nhộn nhịp đi tới khu bờ sông yên tĩnh. Thanh Vũ dừng bước không có đi tiếp nữa, Tử Kiêu thấy cậu vậy cũng không đi nữa. Anh quay người lại đứng đối diện với Thanh Vũ.
“Bây giờ cậu có thể nói sau cậu lại xuất hiện ở đây được chưa?”
Tử Kiêu im lặng một lúc rồi mới ngập ngừng:
“Không được về kí túc xá, lên lớp cũng không lên được, nhắn cậu không trả lời. Vì vậy tôi chỉ có thể… đi theo cậu… để nhìn thấy được cậu thôi. Xin lỗi vì đã bám theo cậu nhưng nếu không làm thế thì sao cậu chịu gặp mặt tôi.
“Cậu rảnh rỗi nhỉ?”
Miệng thì nói vậy nhưng trong nội tâm thì Thanh Vũ lại bất ngờ vì tên Tử Kiêu này lại là một người kiên trì như vậy.
“Chắc vậy…”
“Vậy thì bây giờ cậu nhìn thấy rồi đấy. Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây.”
Thanh Vũ xoay người định rời đi thì cánh tay cậu liền bị giữ lại.
“Cậu đừng đi mà…”
“Chuyện trước kia tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng hối hận rồi. Nể tình tôi với cậu đã làm bạn cũng gần hai năm… cậu có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai, để bù đắp cho cậu được không Thanh Vũ…”
Tử Kiêu cúi đầu, trên gương lộ rõ vẻ đau thương. Bàn tay Tử Kiêu đang nắm lấy cổ tay Thanh Vũ dường như cũng run lên theo từng lời nói của anh. Run rẩy như vẫn nắm chặt cổ tay cậu vì anh sợ chỉ cần buông ra một cái là cậu sẽ bước đi mất.
Thanh Vũ nhắm mắt hít một hơi để trấn tĩnh lại bản thân.
“Thực ra chuyện này tôi cũng vẫn luôn suy nghĩ. Coi như nể tình nghĩa bao lâu nay tôi sẽ tha thứ cho cậu lần này nhưng để quay về mối quan hệ thân thiết như lúc trước thì chắc không thể.”
Lời nói của Thanh Vũ giống như ngọn đèn thắp sáng sự u ám hiện tại trong Tử Kiêu vậy. Vẻ mặt Tử Kiêu lộ rõ sự vui mừng. Như vậy với anh là may lắm rồi chỉ cần Thanh Vũ đồng ý tha thứ cho anh thì những cái khác mới có thể làm được.
Thanh Vũ đợi mãi không thấy Tử Kiêu nói gì, cậu nghĩ bản thân chắc nói hớ rồi vì vậy Thanh Vũ dứt khoát gạt tay Tử Kiêu ra muốn bước đi.
Một lần nữa Thanh Vũ bị giữ lại nhưng lần này không chỉ là nắm tay nữa mà là một cái ôm trầm lấy từ đằng sau. Thanh Vũ thực sự sốc tới mức đứng bất động tại chỗ.
“Không sao cả, chỉ cần cậu đồng ý tha thứ cho tôi là tôi mừng lắm rồi. Còn vị trí bạn bè thân thiết như xưa có thể không cần nữa vì bây giờ tôi muốn theo đuổi cậu. Lâm Thanh Vũ, bây giờ tôi đã đủ dũng cảm để đứng đây và nói với cậu rằng tôi yêu cậu.”
Mắt Thanh Vũ trợn to hết cỡ. Cậu vừa mới nghe thấy cái gì đấy, cậu không nghe nhầm đấy chứ. Tên Tử Kiêu này như thế nào lại đang tỏ tình cậu. Phòng có ba thằng mà giờ cả ba thằng đều đã tỏ tình với cậu như này. Trời ơi, loạn rồi, loạn thật rồi.
Thanh Vũ cứ đứng im không có một chút nhúc nhích gì cả. Não cậu dường như đã chạy chậm một nhịp, giây phút Tử Kiêu nói yêu cậu, cảm giác đầu tiên không phải là ghét bỏ mà là bất ngờ rồi có một cảm xúc gì đó rất lạ mà chính cậu cũng chẳng rõ nữa. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là con người cậu không có một chút phản ứng kì thị gì với lời tỏ tình của Tử Kiêu.
“Hai người đang làm gì?”
Giọng nói ấy khiến cả Thanh Vũ lẫn Tử Kiêu đều khựng lại. Gió đêm thổi qua, không ai nói thêm lời nào, chỉ còn lại cảm giác nặng trĩu đang dần bao trùm không khí.