Lúc bố Thanh Vũ trở về, thấy nhà bỗng xuất hiện thêm hai người lạ không khỏi thắc mắc. Thanh Vũ chưa kịp giải thích thì mẹ cậu đã chủ động giới thiệu thay.
“Đây là bạn của Thanh Vũ, hôm nay về nhà mình chơi.”
“Vậy hả.”
Lâm Thanh Hạo nhìn lướt qua Tiêu Mặc và Lục Nghị âm thầm đánh giá. Tiêu Mặc rất tự nhiên cười cười với bố của Thanh Vũ còn Lục Nghị chỉ chào một tiếng “chú” rồi im lặng.
Thanh Vũ cứ thấy cái không khí này có gì đó không ổn mà cậu không biết phải diễn tả sao. Lâm Tư Yên thấy mọi người đã đông đủ thì liền đứng dậy.
“Hai cháu cứ ngồi đây nói chuyện với chú đi, cô vào bếp nấu bữa tối.”
“Để con vào phụ mẹ.”
Thanh Vũ không có ngốc mà ngồi ở đây, cậu vội vàng bám theo mẹ chạy vào bếp. Lâm Tư Yên thấy vậy thì liền nhắc nhở cậu.
“Bạn con mấy khi về chơi, phải ra tiếp bạn một cách chu đáo chứ.”
“Thì mấy khi con mới về nhà mà, con cũng muốn dành thời gian với mẹ nhiều chút.”
Trong phòng bếp thì hai mẹ con tình cảm thắm thiết thì bên ngoài là khung cảnh ba người đàn ông với bộ dáng căng thẳng. Lâm Thanh Hạo nhìn hai món quà của hai người bạn con trai mang đến.
“Mẹ nó thì dễ tính nhưng chắc tôi thì không. Tôi biết nhà tôi cũng chỉ bình thường, không biết hai cậu mang đến hai món quà quý như này có ý gì?”
Thanh Vũ ở trong bếp nhưng vẫn lén lại gần, dỏng tai nghe lỏm. Lâm Tư Yên nhìn vậy chỉ biết cười bất lực với cậu con trai của mình.
Tiêu Mặc mở lời giải thích trước.
“Bọn cháu không có ý gì đâu. Đây là lần đầu về nhà Thanh Vũ chơi nên cháu mới muốn biếu cô chú món gì tốt thôi ạ.”
Lâm Thanh Hạo tựa lưng vào ghế, điềm đạm nhìn về phía Lục Nghị.
“Có nhất thiết phải đến mức một cậu thì chai rượu vang đắt tiền, cậu còn lại thì nguyên cả một cây sâm ngọc linh như này không?”
Tiêu Mặc nhất thời chưa biết trả lời như nào trước câu hỏi này thì Lục Nghị vẫn luôn im lặng từ nãy, bây giờ mới đáp lại.
“Theo quy tắc nhà cháu đến chơi nhà khác, biếu một món quà tốt chính là phép lịch sự và cũng là sự tôn trọng của khách đến chơi với chủ nhà.”
Thanh Vũ nghe xong không khỏi trợn mắt lên vì những gì cậu vừa nghe thấy. Cậu không ngờ nhà Lục Nghị lại là một nhà có nề nếp gia giáo như vậy.
Lâm Thanh Hạo nghe xong ánh mắt thoáng chút thay đổi, cũng không có hỏi tiếp Tiêu Mặc và Lục Nghị nữa mà chuyển qua đọc báo. Tiêu Mặc chủ động xin phép đi vào bếp phụ mẹ con Thanh Vũ.
“Cháu là khách mà không cần phụ cô đâu. Có Thanh Vũ phụ cô được rồi.”
Tiêu Mặc và Lâm Tư Yên đồng thời nhìn về phía Thanh Vũ, khi thấy quả ớt chuông trên bàn mới thái được một nửa, Lâm Tư Yên biết là không kiếm được lí do nào nữa đành phải để cho Tiêu Mặc vào phụ cùng.
“Hì hì, xin lỗi mẹ.”
“Thế này mai sau lập gia đình mà kĩ năng nấu nướng như này mà không có người nấu thì cạp mì tôm sống qua ngày hả con.”
Thanh Vũ tự tin nói: “Thì con đặt đồ ngoài, đầy đồ ăn ngon.”
Lâm Tư Yên đánh mắt về chỗ Tiêu Mặc: “Con phải học hỏi Tiêu Mặc đây này, nhìn cậu ấy nấu nướng tốt chưa này.”
“Hứ.”
Thanh Vũ phụng phĩu đi ra ngoài phòng khách thì thấy ông bố khó tính của cậu là đang vui vẻ nói chuyện với Lục Nghị. Thanh Vũ tò mò đi đến chỗ hai người.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Lâm Thanh Hạo bật cười nói: “Bạn con hiểu biết rộng thật đấy.”
Lúc này Thanh Vũ mới để ý sang tờ báo để trên bàn, bố cậu ngày nào mà chả đọc báo, đặc biệt là báo về giới kinh tế. Không chỉ hiểu biết rộng mà cậu ta còn là người nằm vùng trong giới đấy luôn ấy bố, không hiểu biết thì sao nhà cậu ta giàu thế được.
“Chú quá khen rồi.”
Nhìn gương mặt tự đắc của Lục Nghị, Thanh Vũ thấy có chút không thuận mắt. Thấy vậy tên ác ma này còn nhếch môi với cậu nữa. Ông bố khó tính của cậu còn bị người ta thuyết phục nhanh hơn cả con trai của mình.
“Trẻ như này, thế là giỏi rồi. Thanh Vũ nhà chú còn phải học tập cháu nhiều.”
“Xin lỗi nhưng con không có hứng thú tham gia vào lĩnh vực đó.”
Vẻ mặt vui vẻ của Lâm Thanh Hạo liền biến mất thay vào đó là sự nghiêm khắc.
“Cái công việc livestream không ổn định đấy con còn định tiếp tục đến bao giờ. Tốt nhất con nên tập trung vào việc học hành đi.”
Thanh Vũ cắn môi, vẻ mặt không cam chịu mà phản ứng lại: “Con vẫn đang học cẩn thận nhưng livestream chính là ước mơ của con, con sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi theo đuổi được đến cùng đâu.”
Thanh Vũ rất không thích bố cậu đề cập đến chuyện này. Từ lúc biết cậu theo sự nghiệp livestream thì bố cậu vẫn luôn phản đối cho đến bây giờ, dù đã bày tỏ rõ là bản thân cậu thật sự đam mê với nghề này dù cậu biết nó sẽ bấp bênh. Thế nhưng bố không chịu hiểu cho cậu, chính vì vậy lên năm nhất, khi được sống ở riêng rồi Thanh Vũ mới có thể chân chính theo đuổi giấc mơ của mình.
Không muốn trước mặt Lục Nghị mà hai bố con lại cãi nhau nên Thanh Vũ không có tiếp lời bố mà đi thẳng lên phòng mình. Lâm Thanh Hạo thấy Thanh Vũ như thế, không kìm được mà nổi giận.
“Thái độ của con như vậy là sao?”
Thanh Vũ đã lên tầng rồi nên Lục Nghị đành phải ra mặt thay cậu xoa dịu cơn giận của Lâm Thanh Hạo.
Ở trong bếp, Lâm Tư Yên nghe thấy hai cha con lời qua tiếng lại chỉ biết thở dài, ngại ngùng nói với Tiêu Mặc:
“Xin lỗi để cho cháu phải nghe thấy hai cha con nó lớn tiếng vậy.”
“Không sao đâu, cháu hiểu sao chú lại phản ứng như vậy mà. Thế còn cô nghĩ sao về chuyện Thanh Vũ đi theo con đường livestream game này ạ?”
Lâm Tư Yên ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp:
“Cô biết bây giờ xã hội hiện đại rồi, đây cũng là công việc mà nhiều giới trẻ đang lựa chọn. Cô thì luôn tôn trọng lựa chọn của Thanh Vũ, miễn sao nó hạnh phúc với con đường nó đã chọn, không hối hận là được. Ai mà chẳng có ước mơ của riêng mình, dám ước mơ và dám theo đuổi đã là một thành công rồi.”
Động tác của Tiêu Mặc bỗng dừng lại, anh dường như suy nghĩ điều gì đó một lúc.
“Cô cứ yên tâm, cháu sẽ ở bên hỗ trợ cậu ấy hết mình.”
“Được vậy thì tốt quá.”