Lúc trước một mình Tiêu Mặc, Thanh Vũ đã khó ứng phó rồi giờ lại còn thêm cả Lục Nghị nữa, cậu xoay không nổi. Không thể trốn sang chỗ Hạ Nhiên được nữa nhưng như vậy không có nghĩa là Thanh Vũ bỏ cuộc. Đến cuối tuần Thanh Vũ lại lấy cớ lâu rồi không về thăm nhà nên từ tối thứ sáu Thanh Vũ đã dọn đồ để sáng thứ bảy về quê.
Thanh Vũ nghĩ vậy là cậu có thể tạm thời cắt đuôi hai người này mấy hôm nhưng Thanh Vũ chưa kịp vui mừng thì sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy đã nhìn thấy Tiêu Mặc và Lục Nghị tư trang đầy đủ đứng trước mặt cậu.
“Hai người dọn đồ làm gì?”
Tiêu Mặc mỉm cười thân thiện: “Chơi với cậu cũng lâu rồi mà tôi chưa có dịp nào về nhà cậu chơi cả nên lần này tiện đi cùng luôn.”
Tiêu Mặc cười được nhưng Thanh Vũ không cười được. Mặt cậu cứng ngắc nhìn về phía Lục Nghị xem người còn lại định lấy cớ như nào.
“Đang rảnh rỗi nên muốn đi chơi thôi.”
Thanh Vũ cười giả tạo: “Còn nhiều địa điểm khác để cậu có thể đi chơi mà.”
Lục Nghị khoác balo đi đến cạnh Thanh Vũ.
“Mấy chỗ đó để lần khác đi. Còn giờ đi thôi.”
Thanh Vũ còn chưa kịp ngăn cản thì Tiêu Mặc với Lục Nghị đã vác đồ đi ra hành lang để mình cậu đứng như trời trồng giữa phòng. Thế này khác gì ở phòng đầu mà còn về quê nữa nhưng cậu cũng không cấm cản được hai kẻ này.
Quê của Thanh Vũ cũng không ở xa nên theo như bình chọn thì cả ba người đã chọn đi xe taxi về nhà cậu. So với ngồi ghế phụ lái thì Thanh Vũ thích ngồi ghế sau cho rộng rãi với tự nhiên hơn nhưng nó chỉ rộng khi có một người chịu lên ghế trước ngồi. Đằng này cả Tiêu Mặc và Lục Nghị không ai lên trên ngồi mà lại mỗi người ngồi một bên ép Thanh Vũ vào giữa. Thanh Vũ không đến mức bị ép như miếng thịt trong bánh hamburger nhưng tinh thần lại không dễ chịu chút nào.
“Ý là trên kia vẫn còn chỗ ấy. Sao không ai lên ngồi hả?”
Lục Nghị đáp một cách ngắn gọn.
“Trên đấy sáng quá.”
Ghế trước không có tấm chắn sáng nên Thanh Vũ tạm chấp nhận lí do này.
“Ngồi cạnh tài xế hơi ồn.”
Nghe xong lời nói của Tiêu Mặc không chỉ Thanh Vũ sượng trân ra mặt mà đến cả chú tài xế cũng phải nhớn mày. Thanh Vũ nghe là thấy mùi điêu rõ ràng nhưng không tiện vạch trần nên cậu chỉ đành thở dài chấp nhận số phận.
Tối qua vui mừng do nghĩ hôm nay có thể trốn đi được nên Thanh Vũ đã ngủ rất ngon vì thế mà bây giờ Thanh Vũ không buồn ngủ chút nào. Mắt mở rất to, não rất tỉnh là đằng khác. Ngược lại với Thanh Vũ, Lục Nghị và Tiêu Mặc lại rất buồn ngủ, ngồi trên xe không được bao lâu thì hai người đã chìm vào giấc.
Thanh Vũ không hề biết rằng để có thể đi cùng cậu về nhà Tiêu Mặc đã phải xử lí hết một đống sách vở, xử lí giáo trình trong một ngày còn Lục Nghị thì phải vội hoàn thành xong tác phẩm để hôm tới đem đi dự thi. Thế nên đêm qua khi Thanh Vũ đang say giấc thì hai người lại thức nguyên đêm để chạy deadline.
Thi thoảng trên đường có những đoạn xóc, mấy lần như vậy làm cho Lục Nghị và Tiêu Mặc đang ngồi thẳng cũng bắt đầu nghiêng người đi. Một lúc sau thì Thanh Vũ cảm thấy bên vai phải mình có một sức nặng đè lên. Thanh Vũ quay sang thì thấy đầu Lục Nghị đang tựa trên vai cậu. Nhìn bộ dạng ngủ ngon của Lục Nghị, Thanh Vũ không nỡ phá hỏng nên đành ngồi im cho Lục Nghị tựa vào.
Bất giác Thanh Vũ đưa tay lên chạm vào tóc Lục Nghị. Thanh Vũ rất thích cảm giác sờ vào tóc Lục Nghị, kiểu tóc của Lục Nghị là tóc uốn phồng màu nâu ánh đồng vô cùng hợp với gương mặt đẹp trai của tên ác ma này. Hơn nữa tóc Lục Nghị lại mềm, sờ rất thoải mái.
Không bao lâu thì lại đến bên trái, lần này thì đến Tiêu Mặc. Khác với Lục Nghị, Tiêu Mặc lại kiểu layer rũ, tôn lên được nét tuấn tú đầy ấm áp của Tiêu Mặc. Thanh Vũ không nhịn được mà vươn tay lên xoa xoa đầu hai người. Vai Thanh Vũ đã nhỏ rồi lại còn bị hai người dựa vào hai bên như vậy. Nếu là người khác thì cậu đã đẩy ra rồi nhưng nhìn hai gương mặt điển trai này, cậu muốn gạt ra cũng khó. Thanh Vũ cảm thấy tim cậu dường như đang đập nhanh hơn bình thường. Hai vai hai người, cũng không biết là đập nhanh vì ai nữa.
Đến khi sắp tới nơi, Thanh Vũ mới chủ động đẩy hai người dịch sang hai bên. Tiêu Mặc là người tỉnh dậy trước, anh vẫn có chút ngái ngủ mà hỏi Thanh Vũ:
“Đến nơi rồi à?”
“Chuẩn bị đến rồi, thu dọn đồ đạc đi.”
Nói xong Thanh Vũ mới quay sang lay lay người Lục Nghị.
“Dậy đi đến nơi rồi.”
Sau khi mang đồ ra ngoài thì chiếc xe taxi cũng rời đi. Ba người đang đứng trước cổng nhà Thanh Vũ. Nhà Thanh Vũ chỉ là một nhà bình thường chưa đến mức gọi là khá giả.
“Nhà tôi chỉ bình thường thế thôi nếu hai vị thiếu gia không thoải mái có thể ra nghỉ tạm nhà nghỉ.”
“Ở được.”
Lục Nghị chẳng dông dài mà trả lời thẳng vào trọng tâm. Tiêu Mặc cũng đồng tình gật đầu. Thấy vậy Thanh Vũ mới đi tới bấm chuông cửa nhà, cậu đã báo với bố mẹ là hôm nay cậu về nhà rồi nên chỉ phút chốc đã thấy mẹ cậu đi từ trong nhà ra mở cổng.
Tiêu Mặc và Lục Nghị không hẹn mà đồng thanh:
“Cháu chào cô ạ.”
Hai người này cư nhiên còn chào trước cả Thanh Vũ. Thanh Vũ không chịu thua mà vội vàng chào ngay.
“Mẹ.”
“Hai người này là bạn con à?”
Tiêu Mặc xung phong giới thiệu đầu.
“Cháu là Tiêu Mặc, bạn cùng phòng và là bạn cùng lớp của Thanh Vũ. Nay cháu đến chơi có chai rượu vang ủ lâu năm biếu chú”
Mẹ Thanh Vũ cũng vui vẻ nói với Tiêu Mặc vài câu rồi quay sang nhìn Lục Nghị.
“Thế còn cháu là…”
“Cháu là Lục Nghị, bạn cùng phòng nhưng khác khoa với Thanh Vũ. Nay ghé chơi nhà bác cháu có mang chút sâm ngọc linh biếu cô chú dùng ạ.”
Thanh Vũ nhìn hai món quà mà bọn họ chuẩn bị mà chỉ biết há hốc. Cậu không biết bọn họ chuẩn bị cái này lúc nào mà nhanh vậy, cậu kể việc đi về quê mới hai ngày trước thôi mà. Cả củ sâm ngọc linh to như này với cái chai rượu vang xịn xò vậy, nhìn là biết mắc tiền rồi. Ra nhà bạn chơi mà như kiểu mang quà ra mắt nhà bạn gái không bằng. Nghĩ đến đây Thanh Vũ liền đơ người, sao cậu lại không nghĩ ra mục đích của hai người này nhỉ.