Đến nội dung chính

Chương 38: Đêm khuya

admin 1.364 Chữ Cài Đặt

Tử Kiêu sau lần kí kết thất bại đó anh đã bị bố chỉ trích một trận thậm chí bố anh còn cho anh tạm thời nghỉ việc ở công ty. Đi học thì không tiện, công ty thì không có việc, Tử Kiêu cảm thấy bản thân như một thằng vô công rồi nghề.

Thời gian này Tử Kiêu vẫn luôn nhắn tin cho Thanh Vũ nhưng chẳng nhận được một chút hồi đáp. Tuy thất vọng, Tử Kiêu vẫn nhen nhóm một chút hy vọng là Thanh Vũ đã đọc rồi chỉ là không có trả lời. Tử Kiêu cảm thấy may mắn vì Thanh Vũ chưa có chặn tin nhắn của anh.

Rảnh rỗi không có gì làm Tử Kiêu suốt ngày chỉ để tâm tới Thanh Vũ. Không nhắn tin thì Tử Kiêu sẽ lên mạng xã hội xem Thanh Vũ có đăng gì không. Tử Kiêu còn vào cả livestream của cậu để xem cậu chơi game rồi tặng một đống quà nhưng Thanh Vũ dường như coi anh là vô hình. Những người khác tặng quà thì Thanh Vũ đều cảm ơn chỉ riêng anh là Thanh Vũ bơ đi. Dù cậu không để ý tới, Tử Kiêu vẫn kiên trì tặng quà cho cậu từ đầu đến cuối live. Sau buổi đó thì Tử Kiêu không thấy Thanh Vũ live thêm một buổi nào nữa.
Mất đi một cách để nhìn thấy Thanh Vũ, Tử Kiêu thật sự chỉ muốn lên thẳng lớp để được gặp cậu luôn tuy nhiên lý trí đã kéo Tử Kiêu lại. Anh hiểu nếu bây giờ không có sự cho phép của Thanh Vũ mà anh lại tự ý xuất hiện chỉ khiến cho cậu thêm khó chịu thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy Tử Kiêu sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

______________

Trốn một, hai buổi thì được chứ Thanh Vũ không dám trốn học nhiều hơn vì cậu sợ bị trừ điểm với lỡ kiến thức nhiều quá. Còn về chỗ ở thì Hạ Nhiên vẫn sẵn lòng cho cậu ở lại nhưng sao Thanh Vũ không nhìn ra là Hạ Thiên đang bất mãn với việc ở lại của cậu. Thế là Thanh Vũ lại phải vác đồ về trường.

Lúc Thanh Vũ về kí túc xá là tối, trong phòng Lục Nghị và Tiêu Mặc đều đang có mặt. Thanh Vũ thiếu chút nữa muốn quay xe, không phải vì không trốn được nữa thì Thanh Vũ không chọn quay về đâu.
Tiêu Mặc đứng dậy đi về phía Thanh Vũ.

“Cậu về rồi à?”

Lục Nghị đang ngồi trên ghế chơi game liền lên tiếng.

“Tưởng đi chơi dài cơ mà sao về sớm vậy?”

Thanh Vũ đương nhiên nghe hiểu Lục Nghị đang cà khịa cậu. Thanh Vũ “hứ” một tiếng rồi vác balo về bàn của mình.

“Cậu ăn tối chưa Thanh Vũ, nếu chưa thì để tôi đặt luôn cho cậu.”

Nếu bình thường thì Thanh Vũ chắc chắn sẽ trả lời có luôn mà không ngần ngại nhưng hoàn cảnh bây giờ đã hoàn toàn khác, hơn nữa Lục Nghị cũng đang có mặt ở đây.

“Không cần đâu, tôi ăn rồi.”

Cất đồ xong Thanh Vũ liền chui vào phòng tắm luôn. Tình cảnh bây giờ rất là không thoải mái cho cậu. Người trước còn chưa biết phải xử lí như nào thì lại thêm người nữa. Không biết hai người kia có nghi ngờ gì không, cậu mong bọn họ chỉ nghĩ là cậu ngại chưa dám đối mặt thôi. Chứ cậu chưa tưởng tượng ra nếu tên ác ma kia với sự dịu dàng ấy của Tiêu Mặc sau khi biết cậu đang dây dưa không rõ một lúc với hai người thì nó sẽ thành ra cái gì nữa.
Thanh Vũ chống tay lên tường, lặng lẽ quan sát bản thân trong gương. Tuy đôi khi cậu vẫn tự luyến kêu mình đẹp trai nhưng cũng chưa đến mức như Hạ Nhiên nói chứ. Rơm gần lửa lâu ngày cũng bén à? Thanh Vũ nghĩ thế nào vẫn chẳng thể hiểu sao Tiêu Mặc với Lục Nghị lại thích mình.

Nghĩ tới việc cứ tiếp tục không rõ ràng như thế này cũng không ổn mà lại còn với hai người lận. Không lẽ bây giờ cậu phải từ chối một người rồi đồng ý với người còn lại sao? Chỉ là Lục Nghị hay là Tiêu Mặc cậu không có ghét người nào cả. Tuy Lục Nghị là kẻ thù dai hay đôi lúc có chút khó ưa nhưng lúc cần thì Lục Nghị lại đối xử với cậu rất tốt. Thanh Vũ nhớ lại gương mặt giận dữ của Lục Nghị khi thấy cậu bị ngã bong gân, dù cho vẻ mặt của Lục Nghị khi ấy quả thật hơi đang sợ nhưng lại khiến cho cậu rất an tâm. Khi đó Thanh Vũ không thể hiểu sao Lục Nghị lại tự nhiên tức giận thì bây giờ cậu đã hiểu rồi, là do Lục Nghị lo cho cậu. Cũng chính từ giây phút đó cậu đã để ý tới Lục Nghị nhiều hơn.

Còn Tiêu Mặc thì từ lần đầu gặp mặt cậu đã cảm thấy Tiêu Mặc là một người phù hợp để kết giao rồi. Tiêu Mặc hiền hoà, cư xử lại ấm áp còn thường xuyên giúp cậu học bài nữa. Trong phòng này thì Tiêu Mặc là người đầu tiên Thanh Vũ quen, đò cũng là lí do tại sao cậu lại thân với Tiêu Mặc hơn hai người còn lại. Tiêu Mặc rất hay bao cậu ăn cơm lại còn đứng về phe cậu mỗi khi đối đầu với Tử Kiêu. Cậu mà là con gái chắc đổ Tiêu Mặc từ lâu rồi, thật sự Tiêu Mặc quá mức dịu dàng khiến ai tiếp xúc lâu cũng sẽ nghĩ Tiêu Mặc giống như một chàng hoàng tử xé truyện bước ra.

Thanh Vũ không biết mình chìm trong một mớ suy nghĩ trong phòng tắm đã bao lâu đến khi giọng Lục Nghị từ ngoài vọng vào Thanh Vũ mới bừng tỉnh lại.

“Lâm Thanh Vũ tiểu thư còn định ngâm đến bao giờ vậy, sắp khuya rồi đấy.”

Thanh Vũ không ngờ rằng Lục Nghị lại gọi cậu như vậy nên Thanh Vũ dù ngại ngùng vẫn phải mặc quần áo rồi đi ra.

Tiêu Mặc quan tâm nói: “Tắm muộn đã không tốt rồi nên đừng tắm lâu như vậy.”

“Tôi biết rồi.”

Sau đó Thanh Vũ trèo lên giường, Tiêu Mặc đợi khi cậu nằm xuống rồi mới tắt đèn phòng. Cả căn phòng liền chìm vào bóng tối chỉ còn lại ánh đèn bàn mờ nhạt với ánh sáng từ màn hình điện thoại của mỗi người.

Không biết là do bối rối hay gì mà Thanh Vũ trằn trọc thế nào vẫn không ngủ được, hết lướt điện thoại rồi nghe nhạc không lời, đếm cừu đủ các kiểu mà mãi không vào giấc được. Thanh Vũ ngồi bật dậy nhìn màn hình điện thoại đã hơn một giờ sáng rồi. Cậu xoay người, cố gắng nhẹ nhàng hết sức trèo xuống sàn, sợ sẽ đánh thức hai người kia.

Thanh Vũ rón rén vào phòng đi vệ sinh. Cậu cảm thấy bản thân cứ như kẻ ăn trộm, hành động lén la lén lút. Thanh Vũ mở cửa ra, không biết Lục Nghị đã tỉnh từ lúc nào mà đứng lù lù trước cửa khiến cậu suýt chút nữa thì hét lên. Lục Nghị nhanh tay che miệng cậu lại rồi kéo cậu vào trong phòng tắm.

“Đêm hôm cậu muốn hù doạ tôi hay gì?”

Lục Nghị bình tĩnh đáp: “Làm cậu giật mình rồi.”

Lục Nghị giang tay ôm Thanh Vũ vào lòng, cằm anh tựa lên vai cậu.

Giây phút đó Thanh Vũ có thể nói là chết đứng, cậu không nghĩ là Lục Nghị lại bất ngờ ôm cậu như vậy. Thanh Vũ cảm thấy ngại ngùng hai tay chống lên ngực Lục Nghị muốn đẩy anh ra.

“Đứng im, để tôi ôm một lúc.”

“Tôi để cho em muốn làm gì cũng được những đừng để tôi chờ lâu quá. Nên nhớ em vẫn còn nợ tôi một câu trả lời chính thức đấy.”