Tiêu Mặc vẫn cứ nhìn Thanh Vũ khiến cho cậu cảm thấy lúng túng vô cùng.
“Chuyện này… có hơi đột ngột quá.”
Tiêu Mặc cầm lấy bàn tay Thanh Vũ nhẹ nhàng nói:
“Không sao. Tôi không bắt cậu phải trả lời ngay.”
Giây trước vẫn còn là bạn bè mà giây sau đã thay đổi chóng mặt như này, Thanh Vũ vẫn chưa thể thích nghi nổi. Lúc trước Tiêu Mặc chưa nói ra thì hành động còn ẩn ẩn ý ý chứ từ giây phút Tiêu Mặc bộc lộ ra, Thanh Vũ có phần không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mặc. Bởi mọi hành động của Tiêu Mặc bây giờ quá lộ liễu, cậu cũng không thể nào giả bộ không nhìn thấy được.
Đến khi ngồi trên xe ô tô chuẩn bị đi về nhà, Thanh Vũ mới mở lời tiếp:
“Hôm nay tôi có hẹn với bạn tôi nên chắc tối nay tôi không về trường đâu.”
“Nhà bạn cậu ở đâu tôi đưa cậu về.”
Thanh Vũ nói xong địa chỉ nhà, trong đầu lại thầm suy nghĩ là không biết Tiêu Mặc có nghĩ cậu trốn tránh không. Nhưng mà đúng là cậu đang muốn tránh thật. Lí do có hẹn với Hạ Nhiên là cậu vừa mới nảy số ra. Không biết hôm nay anh người yêu Hạ Nhiên có ở nhà hay không, chứ cậu sang thế này sợ làm phiền bọn họ.
[Tối nay tao qua ngủ nhờ nhà mày được không?]
Hạ Nhiên: [Có chuyện gì đấy?]
[Dài lắm, qua rồi tao kể. Thế có ảnh hưởng gì chuyện tình nhà mày không đấy.]
Hạ Nhiên: [Anh ý đi công tác rồi, không sao đâu.]
Suốt thời gian đi đường, Thanh Vũ không hó hé một câu gì, thậm chí không dám nhìn Tiêu Mặc một lần nào. Tiêu Mặc dường như cũng biết cậu ngại nên anh quyết định để cho Thanh Vũ có không gian riêng tư. Anh không khiến cậu phải cảm thấy khó xử trước tình cảm của anh.
Đến trước cổng khu chung cư nơi Hạ Nhiên đang ở.
“Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay.”
Tiêu Mặc chống tay lên vô lăng, dịu dàng nhìn Thanh Vũ.
“Không có gì. Cậu vui là được.”
Đối diện với sự dịu dàng lộ liễu như vậy của Tiêu Mặc, Thanh Vũ có chút không quen. Cậu vội vàng đóng cửa xe lại rồi ngại ngùng chạy về phía toà chung cư.
Tiêu Mặc ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn bóng dạng chạy như ăn cướp của Thanh Vũ. Anh chính là bị ấn tượng từ những điều nhỏ nhặt này của Thanh Vũ. Từ lần đầu tiên gặp Thanh Vũ, anh đã bị thu hút bởi cái sự năng động, tràn đầy lạc quan thiếu niên của cậu. Nhưng khi đó chỉ là rung động nhất thời, Tiêu Mặc từng nghĩ chỉ là do anh hơi để ý Thanh Vũ quá thôi. Cho đến lần mất điện ở trong thư viện, Tiêu Mặc liền hiểu rằng anh đã thích cậu mất rồi.
Tiêu Mặc ban đầu chưa có ý định tỏ tình với Thanh Vũ sớm. Anh muốn từ từ, đợi cậu thay đổi suy nghĩ, từ từ thích ứng rồi mới hành động tiếp nhưng anh không ngờ đến sự thay đổi đột ngột như vậy của Tử Kiêu và Lục Nghị. Đều là con trai, làm sao Tiêu Mặc lại không nhận ra là hai tên kia cũng có tình cảm với Thanh Vũ. Điều này khiến cho anh không thể chờ thêm được nữa.
Thanh Vũ sau khi lên tới phòng liền lập tức kẹo Hạ Nhiên ra ghế sofa.
Hạ Nhiên lạ lùng hỏi: “Có chuyện gì mà vội vàng vậy?”
“Hôm nay tao với Tiêu Mặc có đi chơi công viên giải trí với nhau.”
“Lại là cậu bạn ấm áp đấy hả? Đã đi chơi rồi sao, rồi tiếp theo như nào?”
Thanh Vũ kể lại: “Thì chơi hết mấy cái trò chơi mạo hiểm thôi. Sau đó cậu ấy hỏi tao có muốn lên vòng quay mặt trời không, buổi tối ngắm cảnh đêm từ trên ý rất đẹp.”
Nghe đến đây Hạ Nhiên đã cảm nhận được một điều gì đó không bình thường. Khuôn mặt Hạ Nhiên hiện lên vẻ gian xảo, cậu huých huých tay Thanh Vũ.
“Hai người đã làm gì trên đấy…hehe…”
Sắc mặt Thanh Vũ liền đổi màu. Thanh Vũ ngại ngùng nói:
“Mới đầu tao không có để ý lắm nhưng… lúc lên đến đỉnh vòng quay cậu ấy… cậu ấy…”
Hạ Nhiên không chờ được mà hối thúc Thanh Vũ: “Cậu ta làm gì mày? Nói nhanh lên nào.”
Mặc dù chỉ có hai người nhưng Thanh Vũ vẫn thấy xấu hổ, cậu quay mặt vào phần dựa lưng ghê sofa.
“Cậu ấy tỏ tình tao.”
“Há há.Tao bảo rồi mà.”
Rủ đi chơi là Hạ Nhiên đã thấy nghi nghi rồi lại còn rủ nhau lên vòng quay mặt trời ngắm cảnh về đêm nữa, không làm gì thì quá là lãng phí đi. Nhưng Hạ Nhiên cũng phải công nhận cậu bạn Tiêu Mặc này lựa chọn địa điểm lãng mạn phết, không xa hoa xa xỉ mà vẫn ghi dấu ấn được.
“Thế rồi mày trả lời sao?”
“Đột ngột như thế làm sao tao đã trả lời được.”
Hạ Nhiên suy nghĩ một lúc thấy Thanh Vũ nói cũng đúng. Với kiểu khờ khờ không đúng chỗ của Thanh Vũ này thì làm sao mà đã phản hồi được.
“Nhưng mày cũng không có ý từ chối cậu ta đúng không?”
Thanh Vũ không nghĩ đến Hạ Nhiên lại hỏi cậu câu này. Như bị nói trúng tim đen, Thanh Vũ nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Bởi Hạ Nhiên nói không sai, quả thật là cậu chưa từng có ý định sẽ từ chối nhưng cậu vẫn chưa biết sẽ phải hồi đáp ra sao.
Thanh Vũ nói lí nhí: “Có lẽ vậy.”
“Chứng tỏ mày có chút thích người ta rồi còn gì. Vậy thì sao không đồng ý đi, tao thấy cậu ta oke phết đấy chứ.”
“Mày không thấy cái phòng bọn tao bây giờ chưa đủ loạn à?”
Thanh Vũ nói vậy Hạ Nhiên mới sực nhớ lại. Phòng Thanh Vũ còn hai người nữa mà hai người này có vẻ như là đang có ý với Thanh Vũ.
“Thanh Vũ ơi, tao không ngờ mày không yêu gái nữa lại chuyển sáng hút trai như vậy đấy. Mị lực kinh đấy.”
Thanh Vũ lườm nguýt Hạ Nhiên.
“Đừng có khịa tao.”
Hạ Nhiên “chậc chậc” rồi vỗ vai Thanh Vũ: “Bình thường người ta ở kí túc xá cùng lắm dây dưa với một người trong phòng thôi còn mày đây, phòng có bao nhiêu người là mày câu dẫn tất không chừa một ai. Tao năm xưa cũng chưa từng lập được chiến công như mày đâu.”
“Mày có tin anh người yêu mày về tìm không thấy mày đâu không.”