Đến nội dung chính

Chương 35: Dịu dàng

admin 1.033 Chữ Cài Đặt

Sau lẫn cãi nhau với Tử Kiêu, Thanh Vũ chưa có chặn tin nhắn của Tử Kiêu, cậu chỉ để đấy và không động tới nữa thôi. Từ đó tới giờ Tử Kiêu vẫn luôn kiên trì nhắn tin xin lỗi cậu, đôi lúc Thanh Vũ có lướt qua nhưng cũng không có ý định phản hồi lại.

Thanh Vũ hiểu là Tử Kiêu không hoàn toàn sai trong vụ việc đó nhưng bảo cậu tha thứ cho Tử Kiêu một cách dễ dàng thì không thể. Nhìn căn phòng trước đây có bốn người đông vui mà bây giờ tự nhiên thiếu đi một người, Thanh Vũ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng ở trong chính mình.

Điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới. Thanh Vũ cầm máy lên xem liền nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Tử Kiêu: [Tôi biết là cậu rất khó để có thể tha thứ cho tôi nhưng cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không…]

Tử Kiêu: [Tôi thật sự đã hối hận rồi.]
Tử Kiêu: [Phản hồi tôi một lần đi mà Thanh Vũ.]

Ngón tay Thanh Vũ bất giác chạm vào bàn phím điện thoại. Hành động này khiến chính Thanh Vũ phải đơ người một lúc. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Cậu thú nhận rằng bản thân không phải kiểu người cứng rắn, cậu rất dễ mềm lòng. Đối diện với Tử Kiêu ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi như vậy, sự giận dữ trong lòng Thanh Vũ đã nguôi đi nhiều, cậu có chút mủi lòng với Tử Kiêu.

Thanh Vũ thấy Tử Kiêu vẫn luôn vắng mặt từ hôm đó tới giờ. Với lượng kiến thức hao hụt nhiều như vậy Thanh Vũ có hơi lo cho kì kiểm tra sắp tới của Tử Kiêu bởi nếu thì trượt lần này sẽ phải học lại học phần này với lớp dưới. Nghĩ xong Thanh Vũ lại cảm thấy bản thân thật rảnh toàn suy nghĩ những cái không đâu. Tử Kiêu còn chả lo lắng vậy cậu việc gì phải lo hộ cậu ta.
__________

Tiêu Mặc nói là cho Thanh Vũ thời gian suy nghĩ thì đúng thật là Tiêu Mặc chưa bắt cậu phải trả lời. Nhưng như vậy không có nghĩa là Tiêu Mặc sẽ thu liễm hành động lại.

Nếu lúc trước trong giờ học Tiêu Mặc sẽ tập trung cao độ, không một thứ gì có thể làm phân tán sự chú ý của anh. Tiếc là thời thế đã thay đổi, giờ lên lớp với Tiêu Mặc chỉ là phụ, ngồi bên cạnh ngắm Thanh Vũ là chính. Với một học bá như Tiêu Mặc thì không tập trung nghe giảng vẫn có thể thi được điểm cao.

Thanh Vũ thì từ áp lực kiến thức chuyển sang áp lực vì người ngồi bên cạnh. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn đang trong lớp mà Thanh Vũ không hiểu sao Tiêu Mặc có thể tự nhiên nhìn cậu như không có ai như vậy. Hoá ra cảm giác được học bá ấm áp với ánh mắt dịu dàng một mực nhìn mình không phải chỉ có trên phim, bây giờ cậu thật sự đã được trải nghiệm. Ngày trước cậu là người trực tiếp làm hành động đó nên cũng chưa từng nghĩ rằng khi cậu ở vị trí còn lại sẽ có cảm xúc như nào. Nhưng giờ đây Thanh Vũ đã hiểu được rồi, cảm giác được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Bảo sao con gái lại không mê.
Lâu lâu có cơn gió thổi qua làm mấy sợi tóc mái của Thanh Vũ bay loạn giữa trán.Thanh Vũ còn chưa kịp chỉnh lại thì Tiêu Mặc đã thay cậu chỉnh lại. Thanh Vũ ngại ngùng ngồi im để cho Tiêu Mặc khẽ vén tóc mái cậu sang một bên.

“Cậu không cần làm vậy đâu, tôi tự chỉnh được mà. Đang trong lớp đấy.”

“Mọi người còn đang bận học, không ai để ý đâu.”

Người ta bận học còn mình thì không cần à? Thanh Vũ nhủ thầm trong lòng chứ không có nói ra. Giờ Thanh Vũ lại càng hiểu sao fan girl của Tiêu Mặc là nhiều đến vậy, nếu cậu là con gái chắc cũng mê như điếu đổ. Người gì đâu mà vừa học giỏi lại còn ôn nhu, tình cảm như vậy, đúng kiểu hoàng tử trong mộng bước ra của bao đứa con gái mơ ước.

Khi nào có ca học buổi chiều thì học xong Thanh Vũ và Tiêu Mặc đều sẽ tạt qua tiệm bánh ngọt. Nhìn con người đã từng cấm túc cậu ăn bánh ngọt giờ lại đều đặn mua bánh ngọt cho cậu, Thanh Vũ cảm thấy thật sự là một cú thay đổi trời đất. Ngại thì vẫn ngại nhưng bánh ngon thế này, Thanh Vũ không thể nào từ chối được.

Thường thì Thanh Vũ sẽ chọn ăn luôn tại quán cho nóng hổi hoặc tránh phải bảo quản trên đường mang về. Tiêu Mặc thi thoảng mới dùng một miếng còn đâu toàn là Thanh Vũ ăn hết. Đôi lúc Thanh Vũ mải ăn mà không phát hiện trên má cậu dính cả kem, thay vì nhắc cậu, Tiêu Mặc lại tự mình cầm giấy lau cho cậu. Lúc ấy không phải chỉ cậu sững người mà cậu còn bắt gặp những ánh mắt trầm trồ của dàn nhân viên trong quán. Thanh Vũ ngại ngùng quá chỉ cúi đầu xuống giấu mặt vào bàn để che đi sự xấu hổ.

Lúc Tiêu Mặc đi ra ngoài nghe điện thoại, mấy bạn nhân viên nữ còn chạy lại hỏi thăm.

“Hai cậu yêu nhau được bao lâu rồi vậy. Nhìn hai cậu ngọt ngào muốn xỉu.”

“Thật ấy. Trông còn tình tứ hơn nhiều đôi tình nhân trai gái khác.”

Thanh Vũ lắp bắp xua tay: “Bọn tôi chưa phải…”

“Vậy sao? Dù thế nào bọn tôi cũng ủng hộ hai cậu.”

Tiêu Mặc quay lại thì nhóm nhân viên lập tức tản đi. Tiêu Mặc thấy là lạ liền hỏi Thanh Vũ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì đâu. Bọn họ hỏi chút chuyện thôi.”