Đến nội dung chính

Chương 26: Rung động

admin 1.125 Chữ Cài Đặt

Thanh Vũ đang nằm ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh hỏng giấc ngủ nướng của cậu. Thanh Vũ vẫn còn mơ màng , tay mò mẫm điện thoại.

“Alo.”

“Giờ này cậu vẫn còn ngủ à? Cầm túi hoạ cụ dự phòng trong tủ mang lên đây cho tôi.”

Sau khi nhận dạng được chủ nhân của giọng nói này là ai, Thanh Vũ dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

“Phòng nào? Cả cái toà nhà to như thế cậu phải cho tôi cái địa chỉ cụ thể chứ.”

“Phòng trong cùng tầng bốn.”

Nghe được câu trả lời cần thiết xong Thanh Vũ liền cúp máy. Khó khăn lắm mới có một buổi sáng được nghỉ để ngủ nướng thế mà lại bị tên Lục Nghị ác ma này phá hỏng mất. Thanh Vũ chỉ biết trút giận bằng cách đấm bôm bốp vào con gấu bông bên cạnh rồi mới lết cái thân trườn xuống giường.

Thanh Vũ mò mầm một hồi mới tìm thấy túi hoạ cụ mà Lục Nghị nói. Thanh Vũ cầm túi đồ, khoá cửa phòng lại mang tới chỗ của Lục Nghị. Đi theo đúng địa chỉ mà Lục Nghị đã báo thì bây giờ Thanh Vũ đang đứng trước một cái phòng không có biển hiệu gì. Cậu tưởng là mang lên lớp học cho Lục Nghị nhưng mà đây có phải phòng học đâu.
Cốc cốc.

Thanh Vũ gõ vài tiếng lên cửa. Đợi một lúc mà Thanh Vũ không thấy có tiếng phản hồi lại, cậu thử vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa không có khoá. Mở cửa ra bước vào, Thanh Vũ thấy bên trong tranh vẽ rải rác khắp nơi, ở giữa phòng Lục Nghị lại đang ngủ gục ở trên bàn.

Thanh Vũ định gọi Lục Nghị dậy nhưng nhìn thấy bộ dạng ngủ say, không một chút lay động của Lục Nghị, cậu lại quyết định không gọi nữa. Tuy tên này lúc bình thường chỉ biết buông ra ra những lời chua chát nhưng lúc ngủ trông lại dịu hiền ra phết. Thanh Vũ đoán là Lục Nghị đang vẽ thì ngủ quên khi cậu nhìn thấy trên mặt Lục Nghị vẫn còn dính chút màu nước và bức tranh trước mặt vẫn còn đang vẽ dở.

Tính tò mò lập tức trỗi dậy, Thanh Vũ nhẹ nhàng dỡ tệp trang đang được kẹp ra để xem thử. Lục Nghị thường vẽ tranh phong cảnh là nhiều, đôi lúc cậu cũng thấy Lục Nghị có vẽ người nhưng không đặc sắc bằng. Mỗi một bức tranh được lật lên là một lần Thanh Vũ bất ngờ trước tài năng hội hoạ của Lục Nghị, thật sự là Lục Nghị vẽ tranh quá giỏi, mỗi bức phong cảnh được vẽ, đường nét, màu sắc đều thực hài hoà. Thanh Vũ cảm giác bức tranh này sống động đến mức cậu như đang được ngắm khung cảnh này thật bên ngoài.
Nhìn căn phòng toàn tranh vẽ này Thanh Vũ là tự nhiên thắc mắc. Sao nhà trường này từ đâu lại lòi ra một cái phòng trống để mà Lục Nghị vô đây vẽ tranh vậy? Thanh Vũ cố lục lại trí nhớ, hình như trước đây Lục Nghị đã từng kể với bọn cậu là để thưởng cho thành tích luôn đứng đầu bảng xếp hạng và tài năng xuất sắc của Lục Nghị, nhà trường đã đặc cách riêng cho Lục Nghị một phòng chỉ để Lục Nghị có thể tự do vẽ tranh. Lục Nghị kể cũng lâu rồi nên cậu không còn nhớ rõ lắm.

Sau khi xem xong Thanh Vũ lại cẩn thận để tệp tranh vào chỗ cũ. Không hiểu là vì ngủ chưa đủ hay gì mà nhìn thấy Lục Nghị ngủ ngon lành như vậy Thanh Vũ lại cảm thấy buồn ngủ. Bây giờ mà lại đi bộ về phòng thì vừa mệt lại vừa tỉnh cả ngủ. Nhìn thấy trong phòng có một cái ghế dài mà không để làm gì, Thanh Vũ quyết đi trèo lên ghế nằm ngủ, lấy áo khoác ngoài làm chăn vậy là Thanh Vũ liền chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Lúc Lục Nghị tỉnh dậy thì cũng đã đầu giờ chiều rồi, nhìn thấy túi hoạ cụ mà anh bảo Thanh Vũ mang tới đã đang ở cạnh chân. Lục Nghị vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt anh là hình ảnh một con sầu lười đang ngủ say như chết của Thanh Vũ. Lục Nghị rảo bước lại gần chỗ Thanh Vũ đang nằm. Có một điều mà anh để ý ở Thanh Vũ khi ngủ là cậu nằm ngủ rất ngoan, không hề lăn lộn hay xoay ngược xoay xuôi gì cả.

Lục Nghị lại chuyển sự chú ý lên phía mặt Thanh Vũ. Người thì gầy như cái que mà cái má lại phúng phính phết. Anh nhịn không được tò mò mà véo thử má cậu. Một cảm giác mềm mại mịn màng liền truyền đến. Nếu không phải sợ Thanh Vũ tỉnh dậy đúng lúc anh đang véo má cậu, lúc đấy anh sẽ không biết giải thích thế nào thì anh mới đành phải buông tay khỏi cái mềm mại đó.

Lục Nghị đứng dậy chỉnh trang lại chút rồi gọi Thanh Vũ dậy.

“Lâm Thanh Vũ mau dậy đi. Cậu đến phòng vẽ của tôi để ngủ à?”

Thanh Vũ còn đang mơ đẹp thì bị Lục Nghị làm cho giật mình tỉnh dậy. Thanh Vũ nhìn Lục Nghị bằng ánh mắt phẫn uất. Hôm nay cậu bị Lục Nghị phá hỏng giấc ngủ đến tận hai lần rồi, vô cùng khó chịu.

Thanh Vũ cằn nhằn: “Cậu nghĩ do ai mà tôi phải vậy. Biết giấc ngủ rất quan trọng với tôi không hả mà phá hỏng giấc ngủ của tôi đến tận hai lần rồi.”

Thanh Vũ giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn Lục Nghị lấy một cái. Lục Nghị không nghĩ khi tỉnh dậy cậu lại khó chịu như vậy nhất thời có chút lúng túng không biết phải làm sao.

“Nhờ cậu mà tôi còn chưa được ăn sáng, ăn trưa nữa đây.”

Thanh Vũ rất bất bình mà tố cáo tội trạng của Lục Nghị. Lục Nghị đâu phải kẻ khờ, làm sao mà lại không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thanh Vũ. Lục Nghị đành phải chấp nhận bao cậu bữa này.

“Đi. Món gì tuỳ cậu chọn.”

Thanh Vũ sau khi nghe được câu trả lời mong muốn thì lập tức đứng dậy, sửa soạn lại đầu tóc trang phục.

“Đi thôi.”

Lục Nghị nhìn bộ dạng nhanh thoăn thoắt chạy ra ngoài cửa của Thanh Vũ chỉ biết ôm đầu bất lực không biết nói sao với trường hợp này.