Đến nội dung chính

Chương 25: Những biểu hiện kì lạ

admin 1.059 Chữ Cài Đặt

Vậy là những ngày tháng Thanh Vũ trở thành “cái đuôi nhỏ” của Lục Nghị đã chính thức bắt đầu. Nếu ở phòng Lục Nghị sẽ bắt Thanh Vũ nhận hết hàng này đến hàng khác hoặc sẽ là dọn dẹp bàn của Lục Nghị mỗi khi anh bầy bừa ra xong.

Ở nhà là người dọn dẹp, thu đồ cho Lục Nghị thì lên lớp Thanh Vũ lại trở thành người bưng bê bữa trưa cho Lục Nghị. Tuy cậu và Lục Nghị ở hai khoa khác nhau nhưng hai toà nhà lại ở gần nhau nên đều sử dụng chung một canteen. Vì vậy mỗi ngoài phải giành giật phần ăn cho chính mình, Thanh Vũ còn phải chen lấn xô đẩy để lấy thêm một khẩu phần ăn cho Lục Nghị.

Hôm đầu tiên Thanh Vũ còn than trời than đất những sau vài bữa cứ lặp đi lặp lại công việc, Thanh Vũ đã học cách thích ứng với áp lực. Trong thời gian này Thanh Vũ cũng không quên quan sát mọi hành động của Tử Kiêu. Bình thường cậu ít khi thấy Tử Kiêu xuất hiện ở canteen, cậu nghĩ chắc Tử Kiêu này chỉ quen ăn đồ ăn thượng hạng nên mới không ngó ngàng đến đây.
Thanh Vũ nhìn con người vừa bê đồ ăn xuống ngồi cạnh mình.

“Sao dạo này cậu chăm đến canteen vậy Tử Kiêu?”

Tử Kiêu thản nhiên: “Chán ăn ngoài rồi nên chuyển sang ăn thử trong trường.”

Lục Nghị cũng không ngờ thời gian ghé thăm của Tử Kiêu với canteen trường lại có thể kéo dài đến vậy. Lục Nghị không tin là Tử Kiêu đến đây chỉ vì mỗi việc ăn trưa.

“Không biết ở canteen trường này có gì hấp dẫn được Tử Kiêu thiếu gia vậy?”

Trước lời nói châm chọc của Lục Nghị, Tử Kiêu cũng không có để tâm. Anh nhìn Thanh Vũ rồi hỏi:

“Hai cậu dạo này làm gì mà suốt ngày tôi thấy xuất hiện cùng nhau như hình với bóng thế?”

Ánh mắt Thanh Vũ liền hướng về phía Lục Nghị lườm nguýt. Nếu không phải tên Lục Nghị này nắm được điểm yếu của cậu thì còn lâu cậu mới xuất hiện ở cùng với Lục Nghị.
Thanh Vũ hậm hực phun ra một câu “quan hệ tay sai” rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Tử Kiêu chưa hiểu gì nhưng dù hỏi lại thế nào Thanh Vũ cũng nhất quyết không trả lời thêm gì. Còn Lục Nghị nhìn hành động cáu bẩn của Thanh Vũ lại khiến anh thấy rất thích thú.

______________

Bỏ qua những sự hành hạ về thể xác của Lục Nghị thì Thanh Vũ thật sự cảm nhận được sự thay đổi của Tử Kiêu theo một chiều hướng vô cùng bất thường. Không chỉ chăm chỉ đi ăn ở canteen và lần nào cũng phải ngồi cạnh cậu thì còn cả ở trên lớp Tử Kiêu cũng đã ít ngủ thâu tiết đi rất nhiều. Sự chăm chỉ bất ngờ khiến Thanh Vũ có phần hơi sốc, chưa thể thích ứng được.

Không chỉ vậy mà dạo này Tử Kiêu còn rất hào phóng bao cậu ăn. Thường thì là Tử Kiêu sẽ đặt đồ ăn tối xong sẽ tiện hỏi cậu ăn gì không rồi đặt luôn. Mấy lần cậu ngỏ ý trả tiền các bữa ăn cho Tử Kiêu nhưng đều bị từ chối. Bình thường toàn kiểu thân ai nấy lo, dăm ba bữa mới được bao cậu đã quen rồi. Giờ tự dưng được bao ăn trọn gói như vậy Thanh Vũ cảm thấy có không quen.
Thanh Vũ cũng phát hiện một điều nữa là Tử Kiêu bây giờ rất ít khi đi chơi đêm, nói đúng hơn là từ hôm ở phòng thay đồ cậu không thấy Tử Kiêu đi thêm một hôm nào nữa. Người xưa đã có câu “giang sơn khó đổi bản tính khó rời” rồi, chẳng lẽ tên Tử Kiêu này đã thay đổi thật rồi sao.

“Hạ Nhiên, dù nghĩ thế nào tao cũng thấy tên Tử Kiêu này không thể nào thay đổi nhiều đến như vậy được.”

Hạ Nhiên từ trong phòng bếp mang ra một ly cam ép cho Thanh Vũ.

“Mày sai rồi Vũ ạ. Không gì là không thể, đặc biệt với người đang yêu.”

“Ai yêu? Tên Tử Kiêu á!”

Hạ Nhiên thong thả ngồi xuống sofa rồi nói với Thanh Vũ.

“Cũng không hẳn là yêu nhưng tao đã nói với mày rồi. Chắc chắn là nó đánh chủ ý lên mày rồi. Tin tao đi hỡi chàng trai đang trên con đường đang bơ vơ trong xu hướng tính dục.”

Thanh Vũ cầm lấy ly nước cam rồi uống một hơi dài.

“Bơ vơ cái đầu mày. Nhưng tại sao tao lại bị lung lay quan niệm tình cảm được nhỉ? Không lẽ tao thật sự không còn tình cảm với con gái nữa rồi. Ôi đời tao.”

Thanh Vũ còn đang ôm đầu khổ sổ thì cửa căn hộ bỗng mở ra. Người mà Thanh Vũ không ngờ đến cư nhiên lại xuất hiện ở cửa.

“Hai người…”

Thanh Vũ bất ngờ đến nói không nói thành lời. Cậu tưởng Hạ Nhiên đang sống một mình trong căn hộ này thôi nhưng sao cậu không nghĩ đến là căn hộ này nhìn là biết đắt đỏ rồi Hạ Nhiên đã làm gì giàu đến vậy.

“Hai người từ khi nào thì quay lại?”

Hạ Nhiên thấy vậy biết không thể nào giấu được nữa. Hạ Nhiên tiến lại gần vỗ vai Thanh Vũ.

“Cũng không gọi là quay lại nha. Chỉ là… đang quen sống trong nhung lụa rồi tự dưng phải quay lại kí túc xá… có chút không thích nghi được.”

“Vãi chưởng. Mày nói thật hả Hạ Nhiên.”

Nhìn bộ dáng xấu hổ của Hạ Nhiên, Thanh Vũ dù không muốn tin cũng phải tin. Thật sự là cậu đã đánh giá thấp mức độ vật chất của Hạ Nhiên. Thanh Vũ nhìn Hạ Thiên rồi thốt ra một câu:

“Thật sự Hạ Thiên, ngày nào anh còn giàu tôi đảm bảo với anh là nhóc Hạ Nhiên này không rời xa anh được đâu.”

Hạ Thiên từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hạ Nhiên, anh vòng tay sang ôm lấy eo Hạ Nhiên kéo cậu dịch sát lại mình.

“Tôi cũng tin vậy. Dù em ấy có như thế nào tôi cũng chiều được.”