Hôm Thanh Vũ đòi mua bia về nhậu ở phòng không phải tự nhiên mà Tiêu Mặc lại tra hỏi thông tin về chuyện đêm đó của Thanh Vũ, bởi Tiêu Mặc thật sự muốn tra ra danh tính kẻ gây ra chuyện điên rồ ấy với Thanh Vũ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Tiêu Mặc nghĩ, khi Tiêu Mặc đến hỏi để xem lại cam ngày hôm đó, phía khách sạn ban đầu còn kiên quyết từ chối anh vì lí do quyền riêng tư. Tiêu Mặc đã phải dùng quyền lực để can thiệp vào mới xem được đoạn video đêm đó. Trong video ghi lại, kẻ mang Thanh Vũ vào khách sạn đã che đậy rất kĩ, đeo khẩu trang, đội mũ nên nếu chỉ nhìn qua mắt thường không thể phân biệt được.
Tiêu Mặc cũng đã cho người đi điều tra sơ qua nhưng không thể tìm kiếm được thông tin về kẻ đó. Theo như báo cáo của người điều tra báo về, dường như có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào ngăn cản chuyện điều tra này. Tiêu Mặc đã nghĩ đến trường hợp này, khi nhìn qua tác phong của kẻ trong video, anh hoàn toàn có thể nhận định được kẻ này không phải người bình thường mà giống như là thiếu gia hay công tử của một gia tộc nào đó.
Kết quả mà Tiêu Mặc không mong muốn nhất lại xảy ra. Nếu là người bình thường thì việc phát hiện sẽ không khó nhưng người này lại là người có gia thế đằng sau. Không phải là Tiêu Mặc sợ đụng chạm với bọn họ mà anh đã lo phía kẻ này, quyền thế còn lớn hơn nhà anh.
Tất nhiên chuyện đó không khiến Tiêu Mặc lui bước, Tiêu Mặc tiếp tục cho thêm người đi điều tra. Tiêu Mặc thật sự muốn giúp tìm ra kẻ đã ra tay với Thanh Vũ, nghĩ đến tình cảnh đêm đó Thanh Vũ đã phải trải qua, Tiêu Mặc không thể nuốt trôi được.
Mọi việc Tiêu Mặc làm, anh đều không kể với Thanh Vũ một câu nào. Tiêu Mặc đợi đến khi tìm ra chân tướng rồi mới thông báo cho Thanh Vũ. Nhưng kết quả của bên điều tra báo về không hề khả quan hơn bao nhiêu. Đến nước này Tiêu Mặc đành phải chấp nhận đi tìm sự giúp đỡ của một bên nữa.
Để mà so sánh trong phòng kí túc xá này thì gia thế nhà Tử Kiêu và Lục Nghị đều hơn Tiêu Mặc một bậc. Tập đoàn nhà Tử gia là đỉnh cao của sự giàu có thì gia tộc nhà họ Lục lại đứng đầu về quyền lực, có uy thế trên mọi lĩnh vực. Vì là người trong giới nên Tiêu Mặc hoàn toàn hiểu rõ là Tử Kiêu so với Lục Nghị vẫn kém hơn một phần. Chính Tiêu Mặc mới đầu cũng bất ngờ, anh biết đến Tử Kiêu từ trước rồi bởi đều ở trong thương trường nhưng đến khi học cùng Lục Nghị, anh mới biết rõ về thế lực đằng sau một Lục Nghị suốt ngày vẽ vời này.
Đối tượng mà Tiêu Mặc nhờ đến sự trợ giúp là Lục Nghị, tuy Tiêu Mặc cũng có thể hợp tác với Tử Kiêu nhưng anh không có tin cậy Tử Kiêu cho lắm. Do vậy thì lựa chọn Lục Nghị vẫn là một quyết định sáng suốt hơn.
Tiêu Mặc nhìn Lục Nghị ngồi phía đối diện rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là có chuyện muốn nhờ.”
Lục Nghị chống tay xoa xoa thái dương, bộ dạng có phần mệt mỏi.
“Có chuyện gì mà cậu không giải quyết được lại phải nhờ đến tôi.”
“Cậu nhớ lần đầu tiên Lâm Thanh Vũ bị thương mà phải đổi giường không?”
Lục Nghĩ hơi nhăn mày dường như suy nghĩ gì đó.
“Cậu hẹn tôi hôm nay chỉ để hỏi chuyện này?”
Tiêu Mặc giọng điệu nghiêm túc đáp lại: “Đương nhiên là không.”
“Tôi nhớ, hôm đấy cậu ta phải đổi giường với tôi mà. Rồi sao?”
Lục Nghị cảm thấy hôm nay Tiêu Mặc thật dông dài.
“Thanh Vũ đã kể với tôi lúc cậu ấy nhậu say rằng không phải do cậu ấy ngã mà là đêm liên hoan của lớp, khi Thanh Vũ say đã bị người ta giở trò. Trò gì chắc cậu cũng đoán được.”
Bàn tay đang xoa thái dương của Lục Nghị lập túc dừng lại. Đôi mắt Lục Nghị lập tức mở ra nhìn thẳng về phía Tiêu Mặc, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Mặc, anh hiểu rằng Tiêu Mặc là đang nói thật. Lục Nghị cũng chưa nói gì ngay, anh đợi Tiêu Mặc nói tiếp.
Tiêu Mặc cũng chưa vội nói ngay mà bình tĩnh quan sát thái độ của Lục Nghị một lúc, thấy vẻ mặt đã để tâm đến của Lục Nghị, Tiêu Mặc mới tiếp tục.
“Tôi đã cho người đều tra nhưng người ra tay với Thanh Vũ đêm đó là người có thế lực rất lớn, người điều tra bên tôi đều không thu thập được một thông tin hữu ích gì cả. Hôm đấy Thanh Vũ đã khóc lóc với tôi rất nhiều vì chuyện đêm đó nên tôi muốn giúp cậu ấy tìm lại công bằng.”
Tiêu Mặc cẩn trọng nhìn Lục Nghị.
“Cậu bằng lòng giúp đỡ tôi lần này chứ.”
Đáp lại Tiêu Mặc là một sự trầm mặc.
Lục Nghị tuy không có hành động gì nhưng trong anh đang là một loạt những suy nghĩ. Lục Nghĩ cũng không ngờ rằng đã có chuyện như vậy xảy ra với Thanh Vũ, anh vốn không để tâm nhiều mà chỉ nghĩ là Thanh Vũ thật sự bị ngã. Lúc đó Thanh Vũ vẫn đang trong giai đoạn khăng khăng là cậu thẳng nên anh đảm bảo ngay cả Tiêu Mặc lúc cũng ngờ đến lí do này. Rốt cuộc là kẻ nào gan to đến mức ra tay với bạn cùng phòng của anh rồi vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Nghị đứng dậy rời đi nhưng trước khi bước ra khỏi phòng Tiêu Mặc đã nghe thấy câu trả lời.
“Tôi sẽ giúp cậu.”