Đến nội dung chính

Chương 18.1: Què quật và những ngày được chăm sóc

admin 838 Chữ Cài Đặt

Vậy là Thanh Vũ chính thức mèo lành thành mèo què, không còn có thể tự do tung tăng bay nhảy như trước nữa. Thanh Vũ buồn hùi hụi vì mấy ngày tới sẽ chỉ ngồi im ở trong phòng còn phải tạm thời xa chiếc giường thân yêu vì chân cẳng kiểu này thì leo lên kiểu gì.

Thanh Vũ với Tiêu Mặc đành phải tiếp tục đổi giường. Tiêu Mặc nhìn cái giường cậu thật không biết nói gì hơn. Quá nhiều gấu bông. Bình thường người Thanh Vũ nhỏ nên nằm có thể vừa chứ với người dài như anh thì có hơi vướng. Anh cầm mấy con gấu bông ném bớt cho Thanh Vũ.

“Hí hí, suýt quên mấy em.”

Thanh Vũ hào hứng ôm mấy con gấu bông rồi ngã xuống giường.

Tiêu Mặc nằm xuống giường Thanh Vũ bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Từ lần đầu tiên nằm trên giường Thanh Vũ, anh đã cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng đặc trưng của Thanh Vũ. Mới đầu anh không có để ý lắm nhưng sau nhiều lần nằm trên giường Thanh Vũ, anh bắt đầu có phần quen thuộc với mùi hương này, thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Thanh Vũ nào hay biết có chuyện đó. Nghĩ đến ngày mai không phải đi học Thanh Vũ lại hào hứng vô cùng, chẳng mấy chốc mà đã ngủ say.

Nửa đêm Thanh Vũ đang ngủ thì bỗng tỉnh dậy, cậu buồn đi vệ sinh nhưng chợt nhớ ra là bây giờ cậu đang què quật không thể tự đi được. Cả phòng đều đang ngủ say rồi, chỉ có Tử Kiêu là ở gần cậu nhất là có thể nhờ vả. Thanh Vũ bám vào cột giường dùng sức đứng dậy. Cậu nhòm lên thấy Tử Kiêu vẫn đang ngủ nên chỉ đành vỗ vỗ lưng Tử Kiêu.

Thanh Vũ cố gắng nói nhỏ hết sức có thể.

“Tử Kiêu, Tử Kiêu…”

Gọi mãi Tử Kiêu mới lờ mờ mở mắt ra.Thanh Vũ vội vàng nói:

“Tử Kiêu dậy đi. Xuống đây dìu tôi đi với.”

Tử Kiêu dường như đã lọt tai lời nói của Thanh Vũ. Anh ngồi dậy, bộ dáng có phần mệt mỏi vì tỉnh giấc giữa đêm. Tử Kiêu kéo chăn qua một bên rồi từ từ trèo xuống.
“Dìu đi đâu…”

“Dìu tôi vào nhà vệ sinh mau lên.”

Thanh Vũ sắp không đợi được nữa rồi, cậu giữ lấy vai Tử Kiêu lắc lắc muốn anh đừng đờ ra đấy nữa. Tử Kiêu thấy cậu gấp gáp như vậy thì liền cúi người bế bổng cậu lên.

“Ah…”

Tự dưng bị bế lên làm cho Thanh Vũ có phần hoảng loạn. Cậu chỉ cần dìu thôi không có đến mức phải như thế này chứ. Cậu nhìn Tử Kiêu thì thào nói:

“Sao cậu lại bế tôi lên? Dìu tôi là được rồi.

“Bế cho nhanh.”

Nói rồi Tử Kiêu liền bế cậu đi thẳng vào trong phòng vệ sinh. Thanh Vũ được thả xuống với trạng thái mặt mũi đỏ hơn quả cà chua. Thanh Vũ vôi đóng cửa lại không muốn để cho Tử Kiêu kịp nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình.

Thanh Vũ cảm thấy ngày hôm nay cũng ngại ngùng quá đi. Đây là lần đầu tiên cậu được bế kiểu công chúa như vậy, cảm giác nó cứ lạ lạ sao ấy. Nghĩ đến sáng được Lục Nghị cõng, đêm lại bị Tử Kiêu bế. Chuyện này mà lọt ra ngoài chắc chắn cậu sẽ bị đám fan nữ của bọn họ chặn đánh mất.
Bây giờ là quay trở lại giường, Thanh Vũ từ chối để Tử Kiêu bế cậu, kiên quyết chỉ cho Tử Kiêu dìu mình.

“Cậu lắm chuyện quá. Đi nhanh về giường còn ngủ.”

Trước khi Tử Kiêu chuẩn bị leo lên thang giường, Thanh Vũ mới ngại ngùng nói ra một tiếng.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Dứt lời Thanh Vũ liền rúc đầu vào chăn mà trốn đi. Tử Kiêu sau khi nghe được chính miệng cậu nói cảm ơn mình khiến anh không khỏi bất ngờ. Không phải đây là đầu Thanh Vũ cảm ơn anh mà là ở giọng điệu cảm ơn của cậu. Cảm giác nhẹ nhàng hơn mọi khi. Tử Kiêu bất giác khẽ cong môi. Không biết có phải anh nghe lầm không nhưng cảm giác cũng không tệ.

Sáng hôm sau

Thanh Vũ với lí do bệnh tật đã xin nghỉ ở nhà mấy hôm. Lúc cậu ngủ dậy thì ba người Tử Kiêu đều đã đi học hết rồi, cậu để ý sang bàn ở giữa phòng đã để một bát bún ốc ở trên ấy. Thanh Vũ thề cậu chưa bao giờ cảm thấy yêu quý mấy người bạn cùng phòng của mình như bây giờ. May là họ không quên cậu đang què chứ không cậu nhịn đói mất.

Thanh Vũ vui vẻ ngồi xuống thưởng thức bát bún ốc mà bọn họ đã chuẩn bị cho cậu. Bát bún ốc này cậu cảm giác có phần ngon hơn bình thường thì phải…