Ngoài bữa sáng ra thì bữa trưa của Thanh Vũ cũng đều sẽ được ba người thay phiên mang về cho cậu, tuỳ theo thời gian rảnh của mỗi người. Trong ba người thì Thanh Vũ không thích khẩu phần ăn mà Tiêu Mặc mang về nhất bởi Tiêu Mặc là người nghiêm khắc nhất trong việc tuân thủ chế độ ăn kiêng trong thời gian nghỉ bệnh của cậu.
“Tiêu Mặc, cậu có thể nào mang mấy cái món nào mặn mà, hấp dẫn về cho tôi được không?”
“Không được. Phải đảm bảo cân bằng đủ chất không hơn không kém gì cả.”
Mỗi lần Tiêu Mặc từ chối như vậy Thanh Vũ đều phụng phĩu ra mặt. Nhưng dù cậu có năn nỉ, phụng phĩu hay giận dỗi đi chăng nữa thì đồ mà Tiêu Mặc mang về vẫn không thay đổi một chút gì cả.
So với Tiêu Mặc thì Thanh Vũ lần này lại quý Tử Kiêu hơn rất nhiều. Đồ ăn mà Tử Kiêu mang về đều rất hợp ý cậu, chưa hôm nào cậu phải phàn nàn một câu nào cả. Sau chắc bữa ăn tra tấn của Tiêu Mặc thì cậu đã được ăn ủi. Thanh Vũ nhìn đồ ăn ngon trước mặt mà rơm rớm nước mắt.
“Chưa bao giờ tôi thấy cậu tốt như vậy cả Tử Kiêu.”
Đối diện với ánh mắt long lanh đang nhìn mình của Thanh Vũ, Tử Kiêu có chút cười khổ vì không biết đây có phải lời khen dành cho anh hay không nữa. Anh biết ngoài chơi game thì ăn uống chính là chân lí của đời cậu, nhìn cậu què quật như vậy rồi anh cũng không muốn thấy cậu khổ sở hơn nữa.
“Ăn ngon vậy à?”
“Ngon lắm, toàn những món tôi thích. Mà sao cậu biết tôi thích những món này mà mua vậy?”
Tử Kiêu có hơi tự đắc nói:
“Riêng cậu tôi nắm trong lòng bàn tay.”
“Xí.”
Tử Kiêu có hơi mệt mỏi mà ngả lưng xuống giường.
“Bây giờ mới thấy tôi tốt thì hơi muộn đấy.”
Thanh Vũ đang uống nước mà nghe Tử Kiêu nói vậy suýt thì cười sặc.
“Không phủ nhận là cậu đối với anh em thì tốt thật còn trong chuyện tình cảm thì…”
Nghĩ đến việc Tử Kiêu mang đồ ăn ngon về cho mình Thanh Vũ không phun ra từ “tệ” để đánh giá Tử Kiêu.
Tử Kiêu không có phản hồi gì lại. Hôm qua anh có hơi nhiều việc nên vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tử Kiêu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Thanh Vũ sau khi ăn xong liền lết người ra chỗ sọt rác để vứt. Khi quay về giường để chuẩn bị đánh một giấc Thanh Vũ vừa hay bắt gặp gương mặt nằm nghiêng đang ngủ say của Tử Kiêu. Cậu chậc chậc một tiếng. Tên này không nhìn mặt lúc tán tỉnh người khác đi thì bình thường cũng đẹp trai phết.
Thanh Vũ cẩn thận quan sát kĩ gương mặt Tử Kiêu. Sống mũi cao, lông mày đậm, nhìn tổng quan thì sắc nét, chuẩn chất soái ca. Tiếc rằng trai đẹp thì mười thằng đến tám thằng đểu cáng rồi còn đâu. Thanh Vũ tự vỗ đầu minh, trách bản thân lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.
________________
Hạ Nhiên sau khi sắp xếp thời gian xong thì liền phi tới phòng kí túc xá của Thanh Vũ. Vừa vào phòng Hạ Nhiên đã lao tới ôm trầm lấy Thanh Vũ.
“Ôi Vũ Vũ yêu dấu của tao, mới một thời gian không gặp mà mày đã thành ra như này rồi.”
“Im ngay. Nghe nổi hết cả da gà.”
Hạ Nhiên cười hì hì rồi buông cậu ra.
“Cuộc sống què quật như vậy thế nào?”
“Hơi chán, suốt ngày chỉ ở trong phòng. Vẫn may là mấy cái thằng phòng này vẫn còn có tâm.”
Hạ Nhiên đứng dậy, mở túi hoa quả mà cậu vừa mang đến. Cậu lấy mấy quả đào đem đi gọt cho Thanh Vũ.
“Sao tự dưng mua nhiều hoa quả đến vậy?”
“Mang cho mày bổ dưỡng chứ sao. Tăng cường đề kháng còn giúp đẹp da nữa.”
Thanh Vũ “xí”một tiếng rồi đi ra bàn ngồi xuống, thưởng thức miếng đào mà Hạ Nhiên vừa cắt cho cậu. Thanh Vũ chọc chọc ngón tay vào eo Hạ Nhiên trêu chọc nói:
“Quên, tao còn chưa hỏi mày chuyện hôm gặp mặt nữa. Làm gì mà để ngươi ta đến tận nơi rước về thế?”
“Sau khi nói chia tay là tao đã không còn liên lạc gì nữa rồi. Làm sao mà tao biết được cái quán ý lại là của nhà anh ta.”
Thanh Vũ nghe vậy liền suýt xoa.
“Màn bắt vợ của anh người yêu mày khiến tao lại một lần nữa mở mang về độ giàu của anh ta rồi đấy.”
“Mỗi giàu thì để làm gì.”
Nhìn bộ dáng tỏ vẻ không thèm quan tâm của Hạ Nhiên, Thanh Vũ dám chắc rằng Hạ Nhiên vẫn còn tình cảm chỉ là cậu cứng miệng thôi.
“Thế rồi anh ấy bế mày về rồi hai người đã làm gì?”
Nhìn nụ cười gian hiện rõ trên mặt Thanh Vũ, mặt Hạ Nhiên lập tức ửng hồng. Nghĩ lại những chuyện không thể nói ra hôm đó mặt cậu lại càng đỏ.
“Thôi khỏi nói tao cũng tự hiểu. Mặt mày đỏ như cà chua rồi thì hôm đó chắc chắn hai người làm gì mờ ám rồi.”
Hạ Nhiên bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận.
“Còn mày thì sao? Hôm ý tao thấy mày với anh kia cũng mờ ám lấy đấy. Thế nào, đổi gu rồi à?”
Cạch.
Mải nói chuyện nên Thanh Vũ không nghĩ thời gian trôi qua nhanh thế. Nhìn Tiêu Mặc bước vào Thanh Vũ liền cảm thấy không khí trong phòng trên nên ngại ngùng vô cùng. Không biết Tiêu Mặc nghe được những gì rồi. Để giảm bớt sự ngại ngùng Thanh Vũ đành phải lời thiệu.
“Tiêu Mặc, đây là bạn tôi Hạ Nhiên.”
“Còn đây là bạn cùng phòng nữa của tao, Tiêu Mặc.”
Hạ Nhiên liền kéo Thanh Vũ lại gần thì thầm:
“Sao bạn cùng phòng mày thằng nào cũng đẹp trai thế?”
“Chịu.”
Tiêu Mặc để cặp xuống rồi đáp lại.
“Chào cậu.”
Hạ Nhiên cũng cảm nhận được không khí có chút căng thẳng liền đánh bài chuồn trước để lại Thanh Vũ và Tiêu Mặc đứng nhìn nhau trong phòng. Thanh Vũ cười cười nói:
“Cậu ấy biết tôi bị ngã nên sang thăm ấy mà. Không ảnh hưởng gì chứ.”
“Không.”
Trong lòng Thanh Vũ bắt đầu gào thét. Có ai có thể giải thích cho cậu biết tại sao Tiêu Mặc tự nhiên lại thay đổi chóng mặt như này không. Cứ như thế này tối này làm sao cậu thoải mái nghỉ ngơi được.